Viện sản rộn tiếng cười đón những em bé 2020, có bé được đích thân giám đốc BV đỡ đẻ

Ngày 01/01/2020 10:01 AM (GMT+7)

Tại khoa Sản của nhiều bệnh viện trên cả nước, 00h đêm hôm nay 1/1/2020 rộn vang những lời chúc mừng các thiên thần nhí cất tiếng khóc chào đời.

Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, vào lúc 0 giờ 00 phút sáng nay, 1/1, chào đón công dân đầu tiên của năm 2020 là bé gái Trịnh Nhật G, bé nặng 3,3kg, là con thứ hai của bố Trịnh Sỹ D và mẹ Nguyễn Thị H ở Hà Nam.

PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện đã đích thân đón tay bế bé, cắt dây rốn cho bé và chúc mừng hai mẹ con đã “mẹ tròn con vuông”, bác sĩ cũng không quên tặng quà cho gia đình sản phụ. PGS Cường xúc động chia sẻ: “Đây là khoảnh khắc tràn đầy hạnh phúc của những người mẹ và cũng là niềm vinh dự, tự hào của chúng tôi".

Viện sản rộn tiếng cười đón những em bé 2020, có bé được đích thân giám đốc BV đỡ đẻ - 1

Giám đốc Bệnh viện đích thân cắt dây rốn cho công dân đầu tiên năm 2020.

PGS Cường động viên, chia sẻ cùng các y bác sĩ trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới phải xa gia đình, chồng, vợ, con cái, đồng thời động viên đội ngũ nhân viên nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm phục vụ người bệnh trong những ngày này.

Viện sản rộn tiếng cười đón những em bé 2020, có bé được đích thân giám đốc BV đỡ đẻ - 2

Bé được “da kề da” với mẹ ngay sau khi chào đời.

Cũng tại thời điểm đó, công dân chào đời lúc 0 giờ 5 phút năm 2020 cũng là một bé gái con của sản phụ Nguyễn Hoài L. ở Đại Mỗ, Hà Nội. Đây là con gái đầu lòng của chị L. Bố mẹ đặt tên cho con là Nguyễn Linh Đ. Bé nặng 3,7kg và được ôm trên bụng mẹ ngay sau lúc lọt lòng theo phương pháp "da kề da”.

Viện sản rộn tiếng cười đón những em bé 2020, có bé được đích thân giám đốc BV đỡ đẻ - 3

Giám đốc Trần Danh Cường đón bế bé đầu tiên chào đời năm 2020

Viện sản rộn tiếng cười đón những em bé 2020, có bé được đích thân giám đốc BV đỡ đẻ - 4

Khoảnh khắc xúc động khi nhìn thấy con nằm trong vòng tay bố mẹ.

Kíp trực đêm 1.1 đã tiến hành đỡ đẻ thường, giúp các bé chào đời khỏe mạnh.

Trong thời khắc chuyển giao sang năm mới 2020, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đón thêm nhiều “thiên thần" lần lượt chào đời, đánh dấu một năm mới may mắn, vẹn đầy.

Viện sản rộn tiếng cười đón những em bé 2020, có bé được đích thân giám đốc BV đỡ đẻ - 5

Bé trai nặng 3.4kg của mẹ là Đinh Thị Hằng 25 tuổi địa chỉ Hoàng Mai – Hà Nội sinh tại BV Thanh Nhàn.

Cách không xa Bệnh viện Phụ sản Trung Ương là khoa Sản 2 của Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), tại đây các bác sĩ cũng hân hoan chào đón công dân nhí năm 2020, đó là một bé trai nặng 3.4kg của mẹ Đinh Thị Hằng 25 tuổi, địa chỉ ở Hoàng Mai – Hà Nội.

Viện sản rộn tiếng cười đón những em bé 2020, có bé được đích thân giám đốc BV đỡ đẻ - 6

Sản phụ Đinh Thị Hằng bên con trai trong khoảnh khắc chào năm mới.

Trực tiếp đón bé chào đời, Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Bích – Trưởng sản II – Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) không giấu được cảm xúc chia sẻ: “Năm cũ sắp qua, con vừa kịp chào đời tại khoa sản 2 để chào đón năm mới. Chúc mọi người sang năm mới mạnh khoẻ, an khang, thịnh vượng. Chúc các mẹ đến với khoa sản 2 vượt cạn thành công, đầy ắp niềm vui và tiếng cười”.

Bên cạnh đó, tại Bệnh viện Từ Dũ (Tp.HCM) không khí chào đón năm mới cũng rôm rả không kém, bé sinh sớm nhất tại bệnh viện là con của sản phụ N. N. P. (sinh năm 1990, ngụ quận 3, TP.HCM). Bé nặng 2.850 gram và chào đời bằng phương pháp sinh thường vào lúc 0 giờ 2 phút.

Viện sản rộn tiếng cười đón những em bé 2020, có bé được đích thân giám đốc BV đỡ đẻ - 7

Bé gái sinh đầu tiên vào năm 2020 ở Bệnh viện Từ Dũ nằm yên bình trong vòng tay mẹ.

Tiếp theo là con của sản phụ N.T.A.T (sinh năm 1989, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM), nặng 3.300 gr, sinh vào lúc 0 giờ 3 phút. Chị T. chia sẻ đây là con đầu tiên của mình. Cuộc chuyển dạ của chị từ 6 giờ sáng ngày 31-12 nhưng bé chưa chịu ra mà lựa đúng vào thời khắc đặc biệt này để chào đời.

Viện sản rộn tiếng cười đón những em bé 2020, có bé được đích thân giám đốc BV đỡ đẻ - 8

Bệnh viện Từ Dũ chuẩn bị những phần quà để chúc mừng gia đình đón con chào đời vào thời khắc đặc biệt.

Tại thời điểm 00:02 ngày 1/1/2020 Bác sĩ Hồ Quang Nhật - Bệnh viện Từ Dũ cũng trực tiếp đỡ sinh mổ cho sản phụ Giang Hiểu Phong có dấu hiệu tiền sản giật nặng nên buộc phải sinh sớm ở tuần thai 36, em bé nặng 2,5kg.

Viện sản rộn tiếng cười đón những em bé 2020, có bé được đích thân giám đốc BV đỡ đẻ - 9

Bác sĩ Hồ Quang Nhật cùng lưu lại những khoảnh khắc thiêng liêng với công dân nhí.

Viện sản rộn tiếng cười đón những em bé 2020, có bé được đích thân giám đốc BV đỡ đẻ - 10

Những nhành mai vàng và cành đào rực rỡ khoe sắc trong các phòng chờ sinh mang lại niềm vui nho nhỏ nhưng thật ý nghĩa cho các sản phụ. Chào đón một năm mới với những thiên thần mới, hy vọng các con sẽ khỏe mạnh, là những chú chuột thông minh và ngoan ngoãn của gia đình.

Lần đầu tiên cặp sinh đôi chào đời còn nguyên bọc ối hình trái tim ở BV Bưu Điện
Hình ảnh 2 bé song sinh chào đời trong tình trạng còn nằm nguyên trong bọc ối có hình trái tim đã được bác sĩ Đỗ Tiến Dũng ghi lại khi thực hiện ca...
Như Loan - Ảnh: BSCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh con năm 2020