Chiều theo sở thích của bạn trai khi làm "chuyện ấy", gái trẻ chịu hậu quả khủng khiếp

Minh Khuê - Ngày 14/10/2020 09:42 AM (GMT+7)

Thấy bạn gái đau bụng, chàng trai vội vàng đưa tới viện cấp cứu. Những tưởng chỉ bị đau dạ dày, nào ngờ sau 3 tiếng nhập viện, thực tế khủng khiếp hơn rất nhiều.

Dạo gần đây, Xiao Yao, 23 tuổi thường xuyên bị đau bụng. Ban đầu, cô gái trẻ này nghĩ là do mình ăn uống gì đó không hợp nên mua thuốc giảm đau uống nhưng không có tác dụng. Và rồi tối đó, cô đau bụng quằn quại, dữ dội tới mức ngất xỉu. Cô được bạn trai đưa vội tới bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ đã không dám chậm trễ, ngay lập tức tiến hành kiểm tra. Ban đầu tưởng chỉ là viêm dạ dày ruột cấp tính nhưng sau quá trình khám xét kỹ càng mới biết sự thật không hề đơn giản như vậy.

Chiều theo sở thích của bạn trai khi làm amp;#34;chuyện ấyamp;#34;, gái trẻ chịu hậu quả khủng khiếp - 1

Tưởng bạn gái chỉ đau bụng, đưa tới viện cấp cứu, chàng trai tá hỏa khi biết bạn gái gặp phải tình trạng tồi tệ hơn rất nhiều. 

Các bác sĩ kết luận Xiao Yao chửa ngoài tử cung. Mang thai ngoài tử cung là một trường rất nguy hiểm đối với phụ nữ. Biểu hiện ban đầu thường là đau bụng và nó có khả năng ảnh hưởng tới cả tính mạng của phụ nữ. Một khi bị xuất huyết sẽ gây ra hiện tượng chảy máu ồ ạt, người bệnh thường ngất xỉu đột ngột.

Bác sĩ đã không chậm trễ mà ngay lập tức đẩy vào phòng mổ để chuẩn bị cấp cứu nhưng ca mổ không suôn sẻ. Cái thai ngoài tử cung của Xiao Yao bị vỡ, chảy máu ồ ạt. Để cứu sống Xiao Yao, bác sĩ đã quyết định cắt bỏ cả hai ống dẫn trứng của cô, điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ mất cơ hội làm mẹ sau này.

Chiều theo sở thích của bạn trai khi làm amp;#34;chuyện ấyamp;#34;, gái trẻ chịu hậu quả khủng khiếp - 2

Mặc dù đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng Xiao Yao vẫn có thai ngoài tử cung. 

May mắn thay, sau hơn 3 giờ cấp cứu khẩn cấp, Xiao Yao đã được cứu sống và được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Tuy nhiên, những gì diễn ra tiếp theo đã khiến các bác sĩ rất tức giận và mắng bạn trai của cô là quá thiếu hiểu biết.

Hóa ra khi bạn trai của Xiao Yao biết tin cô bị hôn mê do mang thai ngoài tử cung, anh ta lập tức cho rằng đấy là điều dối trá, là sự phản bội và gọi Xiao Yao là người vô lương tâm. Lúc đầu, bác sĩ rất tò mò không hiểu vì sao cậu ta lại có thái độ phản ứng như vậy. Anh ta nói: “Mỗi lần chúng tôi gần gũi, cô ấy đều uống thuốc tránh thai khẩn cấp, làm sao cô ấy có thể mang thai được cơ chứ? Trừ khi cô ấy đã ngủ với người đàn ông khác, bằng không không thể nào có thai với tôi được”.

Nghe những lời nói của bạn trai Xiao Yao, bác sĩ rất tức giận, thậm chí còn buộc tội anh ta quá thiếu hiểu biết. Anh ta không hề biết rằng chỉ vì chiều theo sở thích không sử dụng bao cao su khi quan hệ của mình khiến Xiao Yao phải sử dụng thuốc tránh thai và gây hậu quả nghiêm trọng như ngày hôm nay. 

Trên thực tế, ngay cả khi sử dụng các biện pháp tránh thai thì tỷ lệ thành công không phải là 100%. Ngày nay, nhiều bạn trẻ chọn cách uống thuốc tránh thai khẩn cấp để tránh thai. Tuy nhiên, nó vẫn có xác suất và vẫn có khả năng mang thai ngoài ý muốn. Một cuộc khảo sát cho thấy, tỷ lệ hiệu quả của thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ khoảng 80%. Quan trọng hơn, việc sử dụng thuốc tránh thai trong thời gian dài sẽ làm tăng khả năng mang thai ngoài tử cung.

Nguyên nhân là bởi thuốc tránh thai ảnh hưởng đến nồng độ estrogen và progesterone, từ đó ảnh hưởng đến nhu động của thành ống dẫn trứng, hoạt động của lông mao và sự bài tiết của tế bào biểu mô. Nếu mất cân bằng hormone, nó sẽ ảnh hưởng đến việc đưa trứng đã thụ tinh và gây ra hiện tượng chửa ngoài ống dẫn trứng, đó là chửa ngoài tử cung hay còn gọi là chửa ngoài dạ con.

Thuốc tránh thai khẩn cấp là một biện pháp "khắc phục hậu quả sau khi hành sự" và không nên uống quá thường xuyên. 

Chiều theo sở thích của bạn trai khi làm amp;#34;chuyện ấyamp;#34;, gái trẻ chịu hậu quả khủng khiếp - 3

Các bác sĩ chỉ ra rằng, các biện pháp tránh thai không có phương pháp nào an toàn tuyệt đối. 

Có một số sự khác biệt giữa có thai trong và ngoài tử cung, chị em phụ nữ nên trang bị kiến thức cơ bản này cho mình:

Cả thai ngoài tử cung và thai trong tử cung đều có thể khiến kinh nguyệt của phụ nữ ngừng lại. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai bình thường, thai nằm trong tử cung sẽ không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào ở phần dưới, còn phụ nữ mang thai ngoài tử cung sẽ tiết dịch có hình dạng nhỏ giọt, màu đỏ sẫm hoặc nâu nhạt ở hạ vị. Do nhiều chị em không quan sát kịp sau khi đi vệ sinh nên đã bỏ qua biểu hiện này để kịp thời phát hiện ra mình có thai ngoài tử cung.

Ngoài ra, từ 40 đến 50 ngày sau khi có thai ngoài tử cung sẽ có hiện tượng chảy máu vùng hạ vị, nhiều chị em nghĩ rằng đó là kinh nguyệt, nhất là những chị em có kinh nguyệt không đều thì càng khó phân biệt điều này nên càng phải chú ý. Nếu lúc này bạn vẫn đau âm ỉ hoặc đau tức vùng bụng dưới thì phải nghĩ tới khả năng mang thai ngoài tử cung.

Chiều theo sở thích của bạn trai khi làm amp;#34;chuyện ấyamp;#34;, gái trẻ chịu hậu quả khủng khiếp - 4

Có thai ngoài tử cung có thể gây ra những hậu quả khôn lường cho người phụ nữ 

Phụ nữ cũng nên quan tâm tới sức khỏe của bản thân, hạn chế những vấn đề có thể xảy ra bằng cách áp dụng các cách sau:

Không thức khuya

Như người ta đã nói, đàn ông dựa vào ăn uống để có sức khỏe, trong khi phụ nữ dựa vào giấc ngủ để khỏe mạnh. Giấc ngủ có mối quan hệ quan trọng đến trạng thái tinh thần và sức khỏe của con người. Giấc ngủ lành mạnh giúp nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể con người và ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh tật. Nội tiết của cơ thể con người, chuyển hóa vật chất, hoạt động tim mạch, chức năng tiêu hóa, chức năng hô hấp,… cũng có thể được phục hồi nếu phụ nữ có giấc ngủ tốt. Giấc ngủ ngon là liều thuốc bổ tự nhiên cho sức khỏe con người. Vì vậy, trong cuộc sống, dù thế nào cũng phải chú ý đảm bảo một giấc ngủ ngon, không nên thức khuya mất ngủ.

Chiều theo sở thích của bạn trai khi làm amp;#34;chuyện ấyamp;#34;, gái trẻ chịu hậu quả khủng khiếp - 5

Nếu bạn vẫn đau âm ỉ hoặc đau tức vùng bụng dưới thì phải nghĩ tới khả năng mang thai ngoài tử cung. (Ảnh minh họa)

Chú ý vệ sinh, tắm rửa thường xuyên

Giữ gìn vệ sinh là một trong những bước quan trọng để phòng tránh các bệnh phụ khoa. Chú ý thay quần lót hàng ngày nhưng không giặt quá nhiều, không dùng kem dưỡng da bừa bãi để tránh tình trạng kháng thuốc. Giặt đồ lót, tốt nhất nên giặt riêng, phơi nắng cho khô, thay quần áo 3 tháng / lần.

Tránh mặc quần bó sát thường xuyên vì lâu ngày dễ sinh vi khuẩn, vi rút, viêm nhiễm và ung thư cổ tử cung. Ngoài ra, thời kỳ kinh nguyệt của phụ nữ sẽ kéo theo hàng loạt thay đổi của cơ thể, sức đề kháng trong thời kỳ này cũng là lúc dễ suy giảm nhất. Do đó, thời kỳ kinh nguyệt dễ bị nhiễm các loại vi khuẩn và vi rút nhất. Vì vậy, chị em phải chú ý vệ sinh kinh nguyệt trong thời kỳ kinh nguyệt, đồng thời cũng phải chú ý nâng cao sức đề kháng và khả năng miễn dịch của bản thân.

Tập thể dục, tăng cường khả năng miễn dịch

Miễn dịch là "lá chắn" chống lại các bệnh tật. Với chức năng miễn dịch thấp, mọi người dễ bị nhiễm trùng bởi các loại vi rút hoặc vi khuẩn khác nhau, dẫn đến tổn thương cổ tử cung. Tập thể dục thích hợp có thể tăng cường khả năng miễn dịch và cải thiện khả năng chống lại virus của phụ nữ.

Nghe lời mẹ chồng chăm đi bộ cho dễ đẻ, bà bầu 8 tháng bị bác sĩ mắng té tát
Không phải trường hợp mang bầu nào, mẹ cũng nên đi bộ và tập thể dục thường xuyên.
Minh Khuê (Dịch từ Sina)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thai ngoài tử cung