Đang bầu bí vẫn cố mua tivi 47 triệu biếu Tết bố mẹ chồng, nghe họ nói chuyện, tôi bỏ ngay ý định

Thảo Nguyên - Ngày 12/01/2024 06:00 AM (GMT+7)

Để họ vừa lòng nhất, tôi gọi điện hỏi ý kiến ông bà nội tham khảo. Bố mẹ chồng cũng bảo chẳng thiếu gì, chỉ muốn thay cái tivi.

Sau kết hôn vợ chồng tôi vẫn ở trên thành phố đi làm. Do biết tự bảo ban nhau làm lụng nên sau 6 năm ở thành phố, chúng tôi mua được nhà riêng. Đến nay đã trả xong nợ tiền nhà, có 1 con trai nhỏ 3 tuổi, cuộc sống ngày một ổn định hơn.

Trước đây khi vợ chồng khó khăn, lương lậu ít ỏi, thật sự 2 đứa cũng không báo hiếu được bố mẹ 2 bên, nhất là bố mẹ chồng. Điều này khiến tôi trăn trở và áy náy. 2 năm trở lại đây, kinh tế vợ chồng khá hơn nên nghĩ tới bố mẹ, tôi thi thoảng mua đồ về báo hiếu. Lúc tôi mua vài lọ thực phẩm chức năng, lúc tôi mua quần áo, vật dụng bếp núc… Điều này khiến bố mẹ chồng rất vui.

Lần mang bầu này tôi ít về quê vì bị tiểu rắt rất bất tiện và khó chịu. (Ảnh minh họa)

Lần mang bầu này tôi ít về quê vì bị tiểu rắt rất bất tiện và khó chịu. (Ảnh minh họa)

Thật tâm tôi làm điều gì cũng xuất phát từ tấm lòng mà chẳng vì lý do gì. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, có ông bà nội nên mới có chồng tôi, giờ có chút điều kiện thì báo hiếu họ. Nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán, tôi không tiếc chi 1 khoản để mua sắm đồ biếu bố mẹ chồng. Như năm ngoái, tôi mua hẳn một bộ sô pha 30 triệu để trang trí lại phòng khách cho ông bà nội.

Thời gian vừa rồi tôi may mắn cấn bầu bé thứ 2. Hiện nay thai kỳ đã bước vào tháng thứ 3. Từ ngày mang bầu tôi ít về quê nội vì những tháng đầu mang thai, tôi bị bệnh lý khó nói. Đó chính là tôi bị tiểu rắt rất khó chịu. Khi tôi cười to hay hắt hơi, ho mạnh cũng có thể khiến nước tiểu rỉ ra.

Tôi đã từng đi khám, bác sĩ cũng nói đây là hiện tượng bình thường ở các mẹ bầu nhất là trong 3 tháng đầu thai kỳ. Nguyên nhân do khi mang bầu thay đổi nội tiết tố, làm tăng lượng máu và chất lỏng bài tiết qua thận của mẹ bầu. Đồng thời, thai nhi phát triển cũng gây chèn ép bàng quang, khiến bàng quang căng, mẹ phải đi tiểu nhiều hơn. Nhưng lượng nước tiểu mỗi lần lại ít và có cảm giác đau rát, đi nhiều lần/ngày.

Đây là lý do bất tiện khiến tôi không đi đâu xa được. Nhưng tôi vẫn thường xuyên gọi điện cho ông bà nội hỏi thăm. Ông bà cũng nhắc con dâu điều chỉnh chế độ ăn uống và uống thuốc trị tiểu rắt nếu cần để không khó chịu. Họ còn nói đến nhà ông lang trong làng lấy thuốc lá cho uống nhưng tôi bảo bầu bí không được uống thuốc linh tinh kẻo hại thai nhi.

Hôm trước, tôi giật mình nhận ra chỉ còn gần tháng nữa là Tết Nguyên Đán. Vì thế tôi đau đầu tính đến việc mua quà Tết biếu bố mẹ chồng. Để họ vừa lòng nhất, tôi gọi điện hỏi ý kiến ông bà nội tham khảo. Bố mẹ chồng cũng bảo chẳng thiếu gì, chỉ muốn thay cái tivi to đẹp mới.

Biết ý của ông bà muốn quà Tết là chiếc tivi, tôi  tham khảo và thích 1 chiếc rất đẹp có giá 47 triệu đồng, định bụng Tết về sẽ mua chuyển về quê cho ông bà.

Hôm vừa rồi, tôi có việc ở công ty phải đi qua nhà chồng. Lúc xong công việc tôi tạt vào với ý định thăm bố mẹ và cũng đo đạc lại chỗ để tivi cho vừa vặn, xinh xắn nhất. Do tạt qua được 1 lúc nên tôi không gọi điện báo trước cho bố mẹ chồng biết.

Về đến nhà chồng là lúc gần 4h chiều nhưng thấy cổng ngõ, sân nhà vắng hoe. Đang định gọi thì tôi nghe thấy tiếng bố mẹ chồng nói chuyện bên trong nhà. Mẹ chồng bảo:

“Cái Dung (tên tôi) là con dâu có hiếu quá. Bầu bí mà năm hết Tết đến vẫn không quên hỏi bố mẹ thích gì để biếu. Hôm trước tôi đã gợi ý con mua tivi mới thay tivi cũ rồi đó”.

Nào ngờ bố chồng lạnh lùng:

“Nó đối tốt với 2 ông bà cũng có lý do cả đó. Tôi với bà già rồi nên chắc nó đang ngấp nghé cái nhà và mảnh đất này. Thể nào tốt được vài 3 năm rồi sẽ đề nghị ông bà sang tên nhà cửa hết cho vợ chồng nó. Tôi còn lạ gì thói đời. Nhưng tôi cứ nhận quà, chả tội gì nhưng đừng hòng tôi cho đứng tên sổ đỏ đất của nhà chồng”.

Thật sự tôi chưa từng nghĩ như vậy mà đã bị bố mẹ chồng gán cho sự toan tính này. (Ảnh minh họa)

Thật sự tôi chưa từng nghĩ như vậy mà đã bị bố mẹ chồng gán cho sự toan tính này. (Ảnh minh họa)

Nghe những lời bố mẹ chồng nói với nhau tôi thấy buồn. Thật sự tôi chưa từng nghĩ như vậy mà đã bị bố mẹ chồng gán cho sự toan tính này. Đã thế, Tết năm nay tôi sẽ chẳng biếu họ nữa. Tôi sẽ lấy lý do giờ mang bầu phải chuẩn bị tiền để thăm khám và chuẩn bị sinh con. Lý do như vậy quá hợp lý phải không ạ?

Hôm ấy sau khi nghe lời mẹ chồng nói xong, tôi lao ngay ra cổng về thành phố luôn. Từ giờ tôi sẽ chỉ quan tâm đến bản thân và thai kỳ sao cho khỏe mạnh nhất. Không biết nên làm thế nào để trị dứt điểm hiện tượng tiểu rắt khi mang bầu mọi người nhỉ?

Những biện pháp trị tiểu dắt cho mẹ bầu đang mang thai

Tình trạng tiểu rắt khi mang bầu những tháng đầu sẽ giảm khi thai nhi sang tháng thứ tư. Tuy nhiên, gần đến ngày dự sinh tình trạng này có thể lại tái diễn.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, tùy thuộc vào nguyên nhân mà có thể khẳng định tiểu rắt khi mang bầu nguy hiểm hay không. Trường hợp tiểu rắt khi mang bầu ở giai đoạn đầu nhưng nước tiểu bình thường, không có dấu hiệu nhiễm trùng thì thai phụ không cần quá lo lắng.

Nếu nước tiểu đục bất thường hoặc có mùi hôi, có máu trong nước tiểu kèm tiểu rắt, buốt, sốt thì có thể là triệu chứng của viêm nhiễm bàng quang, tiết niệu, có nguy cơ viêm niệu quản, viêm thận, bể thận cấp, làm ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể người mẹ và thai nhi. Trường hợp này cần đi khám chuyên khoa để tìm ra nguyên nhân có cách điều trị phù hợp.

Theo đó, mẹ bầu có thể điều trị tình trạng tiểu rắt dứt điểm bằng chế độ ăn uống, dùng thuốc:

- Điều chỉnh hành vi: Thai phụ không nhịn tiểu, tập thói quen đi tiểu vào khung giờ nhất định, tập thể dục đúng cách, hạn chế mặc quần áo bó sát, giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan.

- Điều chỉnh chế độ ăn uống: Mẹ nên uống hơn 2 lít nước mỗi ngày, tránh sử dụng các chất kích thích như trà, cà phê, bia rượu, tăng cường thực phẩm chứa nhiều chất xơ.

- Dùng thuốc chữa tiểu rắt khi mang bầu: Hiện nay không có loại thuốc nào có thể điều trị hoàn toàn chứng đái rắt khi mang bầu hoặc nếu có thuốc điều trị được thì làm ảnh hưởng đến thai nhi. Do đó, mẹ nên thay đổi thói quen hành vi để cải thiện tình trạng. Đối với những nguyên nhân bệnh lý gây tiểu rắt khi mang bầu thì mẹ bắt buộc phải điều trị, bác sĩ sẽ lựa chọn những thuốc ít có khả năng ảnh hưởng đến thai nhất cho mẹ sử dụng.

Để đảm bảo an toàn thì mẹ tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà mà cần đến bệnh viện để được bác sĩ chuyên khoa thăm khám cụ thể và có phác đồ điều trị phù hợp.

Đang bầu bí vẫn cố mua tivi 47 triệu biếu Tết bố mẹ chồng, nghe họ nói chuyện, tôi bỏ ngay ý định - 3

Lần đầu mẹ chồng từ nước ngoài về thăm con dâu đẻ, tôi chết lặng phát hiện thân phận của bà
Tôi bất ngờ khi thấy bà rất trẻ trung, xinh đẹp và cực kỳ tâm lý. Bà đến thăm con dâu và cháu nội ở cữ còn cho 20 triệu đồng.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu