Làm con dâu hụt 3 năm, khi đi lấy chồng tôi được mẹ bạn trai cũ cho chiếc túi, mở ra không tin nổi

Thảo Nguyên - Ngày 14/03/2024 06:00 AM (GMT+7)

Cứ tưởng giữa chúng tôi sẽ mãi chỉ là mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu hụt nhưng khi mở chiếc túi ra, thấy thứ bên trong tôi sững người.

Nhà ở miền núi nhưng tôi xuống Hà Nội từ khi học đại học. Sau khi học xong, tôi thuê trọ bên ngoài rồi đi làm. Những ngày đi làm tại công ty thiết kế, tôi quen và yêu Dũng - một chàng trai Hà Nội.

Từ những ngày yêu, Dũng đã hay dẫn tôi về nhà. Nhà Dũng bố mất sớm chỉ còn có mẹ, mẹ anh lại rất trẻ trung, thân thiện nên tôi với bà nói chuyện rất hợp nhau. Sau mấy năm yêu thì 2 đứa dự định kết hôn nên mẹ chồng tương lai đề xuất đến nhà bà ở cùng. Vì thấy mẹ chồng thoải mái, nhà lại rộng rãi nên tôi cũng đồng ý qua sống chung.

Vừa dọn về nhà anh sống được 2 tháng, cả 2 còn chưa kịp tổ chức hôn lễ hay đăng ký kết hôn thì Dũng đã bất ngờ bị đột quỵ. (Ảnh minh họa)

Vừa dọn về nhà anh sống được 2 tháng, cả 2 còn chưa kịp tổ chức hôn lễ hay đăng ký kết hôn thì Dũng đã bất ngờ bị đột quỵ. (Ảnh minh họa)

Nhưng khi chỉ vừa dọn về nhà anh sống được 2 tháng, cả 2 còn chưa kịp tổ chức hôn lễ hay đăng ký kết hôn thì Dũng đã bất ngờ bị đột quỵ và ra đi nhanh chóng. Thương mẹ bạn trai, sau khi Dũng mất tôi vẫn ở lại nhà để chăm nom và sống cùng cho bà vui. Bà càng ngày càng thương đứa con dâu hụt:

“Bác cháu mình không có duyên được là mẹ chồng con dâu thì bác sẽ coi cháu như con gái được không?”.

Cứ thế tôi trở thành cô con dâu hụt và là con gái của mẹ chồng suốt 3 năm. Trong 3 năm ấy, bà nhiều lần giục tôi yêu đương người con trai khác và đi lấy chồng. Thấy tôi lần lữa chưa sẵn sàng, bà sốt ruột bảo:

“Người mất đã mất rồi, con đừng nặng lòng nữa. Con với Dũng có duyên đến vậy thôi. Đã đến lúc phải yêu đương, lấy chồng để còn sinh con không lại quá lứa lỡ thì thì khổ vì con cũng gần 30 tuổi rồi. Như vậy mẹ và Dũng sẽ có lỗi với con lắm”.

Lúc bà lại lo nếu kết hôn muộn sẽ không ưu sinh. Bà bảo, khả năng sinh sản đều có giới hạn về độ tuổi ở cả nam và nữ nhưng ảnh hưởng tuổi lên khả năng sinh sản ở nữ giới sẽ nhiều hơn. Bà chỉ lo tuổi càng nhiều sẽ giảm khả năng sinh sản. Vì thế tôi nên nhanh chóng kết hôn và sinh con trước độ tuổi 30 để ưu sinh là tốt nhất.

Vì bà đốc thúc nhiều mà dần tôi cũng chấp nhận tình cảm và yêu 1 người đàn ông khác. Khi 2 đứa chuẩn bị đám cưới, tôi mới xin phép bà cho chuyển ra ngoài sống cùng chồng sắp cưới.

Hôm vừa rồi tôi đến thăm bà để báo về quê trước lo liệu đám cưới, bà rơm rớm nước mắt vì quá vui mừng. Khi tôi sắp rời đi, bà còn đưa cho 1 chiếc túi xách bảo lên xe phải xem ngay rồi dặn về lo đám cưới, bà nhất định sẽ có mặt để chúc phúc cho 2 đứa.

Lên xe tò mò mở túi xách ra xem thấy bên trong có sổ đỏ 1 căn chung cư 65m2 đứng tên tôi. Kèm bên trong là tấm thiệp nói đây là món quà cưới mà bà và con trai đã mất muốn bất ngờ dành cho. Bà chỉ mong tôi hạnh phúc và sớm sinh con để thường xuyên cho cháu qua chơi với bà.

Tôi biết ơn bà rất nhiều vì bao năm coi tôi chẳng khác nào con gái trong nhà. (Ảnh minh họa)

Tôi biết ơn bà rất nhiều vì bao năm coi tôi chẳng khác nào con gái trong nhà. (Ảnh minh họa)

Cầm trên tay món quà của mẹ chồng hụt mà tôi cảm động. Tôi biết ơn bà rất nhiều vì những năm qua coi tôi chẳng khác nào con gái trong nhà. Tôi sẽ sống thật hạnh phúc để sớm sinh cho bà đứa cháu ngoại. Không biết ở độ tuổi 30, những lợi ích và hạn chế khi tôi mang thai sẽ là gì mọi người nhỉ?

Mang thai ở tuổi 30: Những điều cần biết

Nhiều người cho rằng tuổi 30 là thời điểm làm mẹ tốt nhất, bởi lúc này công việc, thu nhập, các mối quan hệ đã đi vào ổn định. Nhưng trên thực tế làm mẹ ở những độ tuổi khác nhau sẽ có lợi thế và hạn chế khác nhau.

Lợi thế khi mang thai ở tuổi 30

Sinh con đầu lòng sau 30 tuổi là một trải nghiệm tuyệt vời. Người mẹ lúc này vẫn còn tràn đầy năng lượng và sức sống để có thể chăm lo thật tốt cho con mình. Dù mỗi cá nhân có sự khác biệt, nhưng nhìn chung ở tuổi 30 người phụ nữ đã có nhiều trải nghiệm về cuộc sống hơn, chín chắn hơn, hiểu rõ về bản thân hơn so với chính họ khi mới 20 tuổi.

Bên cạnh đó ở tuổi 30 không chỉ người phụ nữ mà cả người chồng của họ cũng sẵn sàng làm cha hơn so với tuổi 20. Hai vợ chồng đã trải qua một thời gian nhất định, đã hiểu nhau hơn, do đó việc chung tay xây dựng tổ ấm cũng như quyết định trở thành cha mẹ sẽ nghiêm túc và chín chắn hơn.

Ở nhiều khía cạnh, áp lực tài chính và kĩ năng quản lí tài chính ở tuổi 30 đã khác nhiều so với thời điểm khi mới 20 tuổi. Sự nghiệp đã dần ổn định, thu nhập của người phụ nữ đã khá hơn, đã có được một số tích lũy nhất định, cũng như khả năng quản lí tài chính cũng tốt hơn so với những năm tuổi 20.

Vì những lí do trên, mang thai và làm mẹ ở tuổi 30 sẽ dễ dàng hơn, bớt áp lực hơn so với khi người phụ nữ đang ở tuổi 20.

Hạn chế khi mang thai ở tuổi 30

Bên cạnh những lợi thế, mang thai ở tuổi 30 cũng có nhiều điểm phải suy nghĩ. Đầu tiên chính là khả năng mang thai. Theo thời gian, độ tuổi mang thai của phụ nữ càng cao, khả năng mang thai càng giảm, và có sự khác biệt rõ rệt giữa những phụ nữ vừa bước qua tuổi 30 với những phụ nữ gần tới 40 tuổi.

Những năm đầu của tuổi 30, khả năng mang thai chỉ suy giảm chút ít so với những năm cuối của tuổi 20, và khả năng sảy thai hay đứa trẻ mắc các rối loạn di truyền (như hội chứng Down) cũng chỉ tăng rất nhẹ.

Khi người phụ nữ chạm tới tuổi 35, mọi thứ sẽ thay đổi rất nhanh. Khả năng mang thai giảm đi rõ rệt, nguy cơ sảy thai, sinh non, rối loạn di truyền và dị tật thai nhi tăng lên nhanh hơn. Do đó tuổi 35 là cột mốc mà người phụ nữ nên lưu ý. Nếu có ý định mang thai ở nửa sau của những năm 30 tuổi, người phụ nữ nên tiến hành sàng lọc trước sinh (như xét nghiệm DNA vô bào, chọc dịch ối, sinh thiết gai nhau,... và các sàng lọc khác).

Tỉ lệ sảy thai, biến chứng thai sản cũng như nguy cơ mang thai ngoài tử cung đều tăng lên sau tuổi 30, đặc biệt là sau tuổi 35.

Ở tuổi 20, tỉ lệ phải sinh mổ khoảng 30%, nhưng sẽ tăng lên mức 43% ở tuổi 35. Nguyên nhân được các chuyên gia chỉ ra là khi tuổi tác tăng lên thì nguy cơ xảy ra các vấn đề thai sản cũng tăng theo (suy thai, chuyển dạ kéo dài,...).

Khả năng mang thai của mỗi người là khác nhau, nhưng nhìn chung, 35 tuổi là cột mốc cần lưu tâm, đặc biệt là với những phụ nữ muốn mang thai không chỉ một lần. Lời khuyên được đưa ra là nếu muốn mang thai ở độ tuổi 30, người phụ nữ nên suy nghĩ và quyết định sớm, đừng chờ đợi quá lâu.

Làm con dâu hụt 3 năm, khi đi lấy chồng tôi được mẹ bạn trai cũ cho chiếc túi, mở ra không tin nổi - 3

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu