Mẹ chồng lắc đầu: "Tướng này chắc không bầu được", con dâu 36kg quyết thả, thử 8 que mới báo

Ngày 14/11/2019 10:19 AM (GMT+7)

Thu Hiền rất sốc khi mới về làm dâu 10 ngày đã tình cờ nghe được mẹ chồng nhận xét cô thân hình nhỏ quá, chắc không có bầu được.

Theo quan niệm xưa của người xưa, vóc dáng của phụ nữ có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Theo đó, cô gái nào có vóc dáng đầy đặn, cao lớn, đặc biệt là phần hông nở tròn sẽ được cho là dễ sinh con. Còn cô gái nào nhỏ bé, gầy gò thì được cho là sẽ khó đẻ về sau. Quan niệm này khiến không ít cô gái nhỏ nhắn bị gia đình chồng "đánh giá" sai. Câu chuyện của bà mẹ trẻ Trịnh Thị Thu Hiền (24 tuổi, sống tại TP.HCM) dưới đây cũng như vậy. 

Mẹ chồng lắc đầu: amp;#34;Tướng này chắc không bầu đượcamp;#34;, con dâu 36kg quyết thả, thử 8 que mới báo - 1

Thu Hiền có vẻ ngoài xinh xắn, nhỏ nhắn.

Tham gia chương trình Mẹ chồng - Nàng dâu, Thu Hiền chia sẻ câu chuyện lần đầu về chơi nhà chồng trước khi cưới, ấn tượng đầu tiên cô để lại trong mắt mẹ chồng là... người nhỏ nhắn. 

Cô Nguyễn Lài (60 tuổi, mẹ chồng Thu Hiền) kể lại: "Lúc đó mình hỏi con trai sao con to lớn mà quen bạn này nhỏ xíu xiu vậy. Hồi đó chắc được 35, 36kg gì thôi. Nhưng mà đẹp, nhìn y như búp bê vậy đó. Mà nói nó nhỏ vậy thôi chứ duyên nợ của các con thì mình cũng không tham gia, không cấm cản gì". 

Sau 4 năm yêu nhau, Thu Hiền và bạn trai tiến tới hôn nhân. Và ngay khi về làm dâu, cô đã sốc khi bị mẹ chồng "nghi ngờ" khả năng sinh đẻ.

Mẹ chồng lắc đầu: amp;#34;Tướng này chắc không bầu đượcamp;#34;, con dâu 36kg quyết thả, thử 8 que mới báo - 2

Cô gái trẻ bất ngờ khi nghe mẹ bầu trêu "không bầu được".

"Bữa đó đi tuần trăng mật về thì má lắc đầu nói: "Tướng này chắc không bầu được rồi. Mà không biết bầu rồi ôm bầu làm sao?". Lúc đó là em khoảng 36kg. Em biết mà lúc đó nói vui thôi nhưng mà trong lòng em cũng sốc. Mới về làm dâu 10 ngày mà giờ nói vậy thì giờ biết nói gì đây", Thu Hiền chia sẻ. 

Sau đó, cô gái nhỏ nhắn quyết tâm "thả" cho có bầu để chứng minh mình... vẫn đẻ được. Tuy nhiên, dù đã thả cô cũng không ngờ mình "dính" nhanh như vậy.

"Em bị buồng trứng đa nang, bác sĩ nói là rất khó có em bé. Thời điểm đó công việc của em lại nhiều, đi từ sáng đến đêm rồi ăn uống thất thường lắm. Thế nên lúc đó bầu em không tin được luôn, mua 4 cái que thử thai về thử ngay xong sáng hôm sau lại thử 4 lần nữa rồi mới dám báo cho chồng. Mà lúc đó chồng em cũng chưa tin luôn, anh còn nói "dễ gì", Thu Hiền kể lại.

Mẹ chồng lắc đầu: amp;#34;Tướng này chắc không bầu đượcamp;#34;, con dâu 36kg quyết thả, thử 8 que mới báo - 3

Cả thai kỳ, Thu Hiền trải qua không ít vấn đề nguy hiểm.

Sau khi thử xong 8 que, Thu Hiền gọi điện cho mẹ chồng thông báo: "Má sắp lên bà nội rồi" khiến bà khóc luôn. Vậy nhưng sau đó, Thu Hiền đi khám thì bác sĩ kết luận bị tràn dịch ổ bụng, thai khó vào tử cung, có thể sảy bất cứ lúc nào. Đến khi thai 5 tuần, vừa vào tử cung thì lại bị động thai phải nằm viện. Cả thai kỳ người mẹ trẻ phải trải qua nhiều gian nan, vất vả nhưng may mắn luôn có gia đình và đặc biệt là mẹ chồng ở bên cạnh động viên, chăm sóc. 

Về phần cô Nguyễn Lài, khi con dâu đã mang bầu thành công, cô lại càng lo lắng hơn. Cô tâm sự: "Mình cứ nghĩ con dâu nhỏ xíu như thế rồi mấy nữa bụng to lên thì mang bụng làm sao, rồi đến lúc thì đẻ làm sao đây. Vậy nên khi con dâu vào phòng đẻ, mình phải đứng ngay ngoài để chờ. Vừa nghe tiếng khóc là thở phào nhẹ nhõm, chân đi như bay vậy đó, chạy đến ôm cháu đầu tiên". 

Mẹ chồng lắc đầu: amp;#34;Tướng này chắc không bầu đượcamp;#34;, con dâu 36kg quyết thả, thử 8 que mới báo - 4

Cô Nguyễn Lài vui mừng khi con dâu hạ sinh cháu nội thành công.

Cháu chào đời, cô Lài lên chức bà nội, vui mừng phát khóc. Cũng từ đó trở đi, cô vừa làm nội vừa làm mẹ, chăm cháu từ giấc ngủ đến chuyện tắm táp. Cô nói đùa con dâu chỉ việc cho con bú còn mọi thứ bà nội lo hết, thậm chí cô còn phải tận tay ẵm cho cháu vì sợ con dâu bế không cẩn thận.

Đến nay, em bé đã được hơn 3 tháng tuổi, trở thành cầu nối giúp mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa Thu Hiền và cô Nguyễn Lài càng bền chặt, gắn bó hơn. Và đương nhiên em bé khỏe mạnh cũng là bằng chứng để Thu Hiền chứng minh: Không phải người nhỏ là không đẻ được. 

Tại sao phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang lại khó có con?

Buồng trứng đa nang là một vấn đề xảy ra với hooc môn phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (từ 15 đến 44 tuổi). Có 2,2% đến 26,7% phụ nữ trong nhóm tuổi này mắc bệnh buồng trứng đa nang.

Nhiều phụ nữ mắc bệnh buồng trứng đa nang mà hoàn toàn không hay biết. Trong một nghiên cứu vào năm 2015, có đến 70% phụ nữ bị bệnh mà không được chẩn đoán.

Buồng trứng đa nang ảnh hưởng bằng cách các cơ quan sinh sản tạo ra estrogen và hooc môn progesterone có tác dụng điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt. Buồng trứng cũng tạo ra một lượng hooc môn nam giới nhỏ gọi là androgens.

Buồng trứng đa nang được coi là một "hội chứng", hoặc là một nhóm các triệu chứng ảnh hưởng đến buồng trứng và sự rụng trứng do đó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản của phụ nữ, khiến chị em gặp khó khăn trong quá trình thụ thai. 

Hai người chờ ngoài phòng sinh, dân mạng liếc mắt biết ngay ai mẹ chồng, ai mẹ đẻ
Cư dân mạng khẳng định chỉ cần tinh ý sẽ phát hiện ra điểm khác biệt giữa mẹ chồng và mẹ đẻ khi đứng chờ ngoài phòng sinh.
Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh con