Nữ rapper tiết lộ việc mang thai lần thứ 2 khiến cô có cảm giác "xăng trào ra cổ họng"

Thùy Dương. - Ngày 27/07/2021 06:21 AM (GMT+7)

Theo bác sĩ đây là một hiện tượng phổ biến thường gặp ở nhiều mẹ bầu.

Trong quá trình mang thai, người mẹ phải chịu rất sự thay đổi không mấy dễ chịu. Ngoài việc ốm nghén và nặng nề khi bụng to dần ra thì các mẹ bầu còn thường xuyên mệt mỏi, đau nhức cơ thể. Thậm chí có mẹ còn bị ợ nóng nghiêm trọng.

Mang thai lần thứ 2 với ông chồng rapper Offset sau khi cô con gái đầu Kulture được 3 tuổi, nữ rapper Cardi B đã liên tục cập nhật cho người hâm mộ biết về quá trình mang thai của mình. Và có vẻ như lần mang thai thứ 2 này mang đến cho Cardi B nhiều “tác dụng phụ”, trong đó trầm trọng nhất là chứng ợ nóng mà cô ví cảm giác đó như “xăng sắp trào ra cổ họng”.

Đăng trên tweet, Cardi B chia sẻ: “Chứng ợ chua tồi tệ hơn bao giờ hết. Mỗi lần ợ hơi tôi có cảm giác như xăng trào ra cổ họng tôi”.

Mang bầu lần 2, Cardi B bị mắc chứng ợ nóng trầm trọng đến mức cô ví cảm giác đó như xăng trào ra cổ họng.

Mang bầu lần 2, Cardi B bị mắc chứng ợ nóng trầm trọng đến mức cô ví cảm giác đó như "xăng trào ra cổ họng".

Được biết, ngôi sao nhạc rap CardiB đã công bố thông tin mình mang thai tại Lễ trao giải BET Awards 2021 diễn ra vào tháng 6 vừa qua. Trong buổi lễ, cô xuất hiện trên sân khấu trong bộ bodysuit khoét phần bụng. Ngay sau đó, cô cũng đã một lần nữa xác nhận thông tin mình mang thai bằng bức hình gần nude 100%, khoe trọn vòng 1 bốc lửa và vòng 3 căng tròn cùng các hình xăm đầy ấn tượng.

Nhân dịp sinh nhật tròn 3 tuổi của con gái Kulture, Cardi B mặc một bộ đầm liền thân và khiêu vũ cùng chồng. Cô cũng than thở mình béo lên nên mặt nhìn tròn quay. Tuy nhiên, dù tự chê bai bản thân mình là thế, nhưng Cardi B vẫn rất trung thành với các bộ đầm body bó sát khoe trọn đường cong của cơ thể và đôi giày cao gót.

Nữ rapper tiết lộ việc mang thai lần thứ 2 khiến cô có cảm giác amp;#34;xăng trào ra cổ họngamp;#34; - 2

Dù bầu bí nhưng nữ rapper vẫn trung thành với những bộ đồ bó sát khoe trọn cơ thể cùng giày cao gót.

Dù bầu bí nhưng nữ rapper vẫn trung thành với những bộ đồ bó sát khoe trọn cơ thể cùng giày cao gót.

Nhìn vào vóc dáng của bà bầu này, dù trông có mũm mĩm hơn so với 1 tháng lúc mới công bố mang thai thật, nhưng trông cô vẫn rất gợi cảm, vòng nào ra vòng đấy rõ ràng. Không chỉ vậy, Cardi B còn rất yêu đời. Cô đi mua sắm cùng chồng hay quay clip mình đọc rap. Không chỉ thế, mẹ bầu này còn thực hiện một chế độ ăn uống khoa học, cô không ăn các loại thức ăn nhanh như burgers hay xúc xích…

Mặc dù có nhiều chuyện không hay xảy ra trong cuộc hôn của Cardi B và anh chồng đào hoa Offset, thậm chí họ đã từng đệ đơn ly hôn ra tòa, nhưng sau đó đã rút đơn lại, thì cho đến hiện tại, nữ rapper vẫn rất hạnh phúc bên chồng. Cô từng chia sẻ: “Chúng tôi lắng nghe nhau, giao tiếp và cầu nguyện. Ngôi nhà của chúng tôi thật ồn ào và rất bận rộn. Nhưng chúng tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc”.

Cô cũng thường khiêu vũ và đi mua sắm cùng chồng.

Cô cũng thường khiêu vũ và đi mua sắm cùng chồng.

Gia đình 3 người hạnh phúc cùa Cardi B.

Gia đình 3 người hạnh phúc cùa Cardi B.

Một số biện pháp giúp giảm nhẹ chứng ợ nóng khi mang thai

Theo các chuyên gia, ợ nóng, ợ chua hay cảm giác đầy bụng và nóng rát sau xương ức là một trong những biểu hiện thường thấy của chứng khó tiêu mà nhiều mẹ bầu gặp phải. Để giảm thiểu được cảm giác khó chịu này, các mẹ bầu cần:

- Chia bữa ăn thành nhiều bữa nhỏ: Đây là lựa chọn tốt nhất trong tình huống bị ợ nóng dành cho các mẹ bầu. Thay vì ăn 3 bữa/ngày, bạn hãy chia nhỏ thức ăn ra thành nhiều bữa nhỏ, như 5,6 bữa/ ngày chẳng hạn. Bên cạnh đó, bạn nên ăn tối trước khi đi ngủ ít nhất 3 giờ đồng hồ và đồng thời hạn chế ăn thực phẩm có nhiều dầu mỡ hay có vị cay.  

Ngồi thẳng lưng: Sau khi ăn xong, mẹ bầu nên ngồi thẳng lưng để giúp giảm áp lực đè nặng lên dạ dày.

- Không hút thuốc lá: Hút thuốc trong khi mang thai không chỉ gây ra chứng ợ nóng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng sức khỏe của cả mẹ và em bé. Vì những hóa chất có trong khói thuốc lá khiến cho cơ thắt tâm vị giãn ra bất thường, cho phép dịch axit dạ dày trào ngược vào thực quản một cách dễ dàng, còn gọi là chứng trào ngược dạ dày thực quản.

Không uống rượu bia: Các loại thức uống có cồn như rượu bia… không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi mà còn có khả năng dẫn đến chứng ợ nóng. Do đó, để giảm thiểu chứng này, các mẹ bầu cần hạn chế tối đa thức uống có cồn.

Than thở nặng nhất trong đời, vóc dáng Hoa hậu Trương Tử Lâm bầu tháng cuối ra sao?
Trương Tử Lâm cho biết mang bầu bé thứ 2 chính là khoảng thời gian cô có cân nặng lớn nhất từ trước tới nay.

Nhân vật mang bầu

Thùy Dương. (Dịch từ Metro)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu