Người thường xuyên nói 3 câu này trong thâm tâm đang coi thường bạn

Bảo Anh. - Ngày 18/12/2021 11:56 AM (GMT+7)

Điều quan trọng nhất để hòa hợp với nhau chính là sự tôn trọng. Không biết tôn trọng người khác là biểu hiện của sự thiếu tu dưỡng cũng như phẩm chất của một con người.

Lỗ Tấn từng viết: "Tôi đã tưởng rằng người khác tôn trọng tôi vì tôi tốt. Sau này, tôi nhận ra rằng người khác tôn trọng tôi vì họ tốt".

Người càng giỏi, càng có học thức, tư cách càng tốt, càng biết tôn trọng người khác. Những kẻ càng kém cỏi xấu xa lại càng không biết tôn trọng người khác, ăn nói không đúng mực, thậm chí cố tình khiến người khác phải xấu hổ.

Giao tiếp chính là một nghệ thuật và chúng ta cần biết cách quan tâm đến cảm xúc của người khác. Lời nói tốt sẽ mang lại cho mọi người sự ấm áp, tích cực; ngược lại có thể gây tổn thương.

Người tốt thực sự sẽ không coi thường người khác, mà biết cách tôn trọng mọi người. Những người thường nói chuyện với bạn theo cách này chính là trong thâm tâm rất coi thường bạn. Với kiểu người này, tốt nhất không nên kết thân, tránh càng xa càng tốt.

Đánh giá thấp khả năng của bạn: "Bạn không hiểu đâu"

Người thường xuyên nói 3 câu này trong thâm tâm đang coi thường bạn - 1

Có một kiểu người quá tự cao, luôn cảm thấy mình mới là người giỏi nhất, những người khác không là gì cả, đều là đồ bỏ đi. Họ sẽ nói rằng bạn không hiểu, không thể hiểu vấn đề và chỉ có họ mới hiểu được, mới làm được.

Nếu bạn muốn bày tỏ ý kiến, họ không thèm lắng nghe và chỉ im lặng với bạn. Ngay khi bạn vừa mở miệng muốn giải thích quan điểm của mình, họ sẽ chặn ngang và phủ nhận: “Cái này bạn không hiểu đâu”.

Đó là bởi trong lòng họ, bạn vốn không biết gì cả. Đây rõ ràng là hành động xem thường người khác, đánh giá quá cao bản thân. Họ đẩy bạn ra vì sợ rằng bạn giỏi hơn họ, biết rõ hơn họ. Họ sẽ ghen tỵ nếu như bạn có điều gì đó mà họ không có.

Người càng giỏi sẽ càng khiêm tốn và biết lắng nghe ý kiến ​​của người khác. Người thích tỏ vẻ bề trên, kiêu ngạo phàm đều là kẻ bất tài. Đối mặt với người như vậy, tốt nhất bạn không cần phải tranh cãi hay giải thích mà nên tránh xa.

Cố tình ngắt lời bạn: "Đừng nói nữa"

Người thường xuyên nói 3 câu này trong thâm tâm đang coi thường bạn - 2

Những người coi thường bạn thường có thói quen ngắt lời bạn. Dù là trong tình huống nào, họ cũng chẳng ngần ngại chen ngang, không cho bạn cơ hội nói. Bất cứ khi nào bạn muốn bày tỏ ý kiến, họ sẽ cố tình ngắt lời bạn, cố tình không cho bạn nói.

Đặc biệt khi bạn nói chuyện với họ, họ hoàn toàn không muốn nghe và không cho bạn cơ hội để bày tỏ. “Đừng nói nữa” là câu nói họ dùng để bạn im lặng. Thái độ và cả lời nói của bạn đều không hề quan trọng trong mắt họ, không có chút giá trị nào.

Họ có thể nói không ngừng nghỉ nhưng với bạn thì không, không một cơ hội nào để nói. Thái độ đó không có bất kỳ lý do nào có thể giải thích ngoài việc họ không coi trọng bạn. Một người như vậy, dù là đồng nghiệp, lãnh đạo hay bạn bè của bạn, đều không đáng để bạn kết thân. Điều cơ bản nhất của một người chân thành là lắng nghe suy nghĩ và tiếng nói của bạn, đồng thời cho bạn cơ hội để thể hiện bản thân.

Bỏ qua sự tồn tại của bạn: "Bạn vừa nói gì?"

Người thường xuyên nói 3 câu này trong thâm tâm đang coi thường bạn - 3

Có một kiểu người, khi bạn nói, họ sẽ không bao giờ chú ý và lắng nghe một cách cẩn thận. Ngay cả khi bạn có nói rất nghiêm túc, về một vấn đề quan trọng, họ cũng sẽ chẳng chịu nghe. Họ thậm chí không đưa những lời nói của bạn vào tai, đừng nói đến việc khắc cốt ghi tâm.

Khi bạn hỏi họ: "Bạn nghĩ sao về suy nghĩ của tôi”, họ sẽ chẳng ngần ngại mà nói rằng: “Cậu Anh nghĩ gì về suy nghĩ của em", anh ấy sẽ đột ngột tỉnh táo lại: "Bạn vừa nói cái gì đấy?”

Đúng vậy, những gì bạn vừa nói, chia sẻ với họ chỉ là sự lãng phí. Chúng vào tai trái của họ rồi ra ngay tai phải, không lưu lại chút gì.

Khi bạn nói chuyện, những người mất tập trung rõ ràng là không tôn trọng bạn. Thậm chí, họ còn coi thường bạn nên không hề để mắt đến. Trong lòng họ, bạn vốn không có chút trọng lượng nào, sự tồn tại có hay không đều không quan trọng.

Với những người này, dù bạn có quan tâm đến họ thế nào, coi trọng họ ra sao, chân thành đến mức nào, bạn cũng không bao giờ có thể nhận lại được sự quan tâm và chân thành của họ. Tốt nhất bạn không nên lãng phí tình cảm và sức lực cho một người như vậy.

Dù trong mối quan hệ nào, đừng bao giờ vội vàng đánh giá quá cao người khác. Người mà bạn cho là rất tốt có thể không chân thành với bạn, thậm chí trong lòng có thể coi thường bạn. Đừng nghĩ rằng bạn càng khiêm tốn càng có thể làm hài lòng đối phương. Đối với một số người, bạn càng tỏ ra khiêm tốn, đối phương sẽ càng được đà lấn tới, coi thường bạn.

Bởi vậy, hãy cứ chân thành đến với mọi người và đừng cố để luôn làm hài lòng người khác. Những người xứng đáng để kết bạn chính là những người tôn trọng bạn, quý mến bạn bởi chính con người bạn.

Tài giỏi đến đâu cũng đừng đối đầu với 4 người này, đó mới là khôn ngoan
Trong cuộc sống thực tế cũng vậy, sẽ có lúc chúng ta gặp những tình huống mà bản thân chỉ muốn "chiến đấu", đối đầu ngay với họ vì lý do này, lý do...

Bài học cuộc sống

Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống