9 món nên "cấm tiệt" để con học giỏi

Ngày 08/07/2014 00:00 AM (GMT+7)
Đồ ngọt

Hầu hết bọn trẻ thường rất 'hảo' ngọt nên bánh, kẹo, kem, chè,... thường rất hấp dẫn chúng. Thế nhưng, sự thật là đường có thể cản trở khả năng tìm hiểu, phán đoán, sáng tạo của những bé đang trong độ tuổi khám phá, học hỏi. Đó là lí do ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ có xu hướng hạ thấp chỉ số IQ của con. Vì vậy, muốn não bộ của con được phát triển toàn diện, mẹ nên 'cắt bớt' những món ăn này trong thực đơn của bé. Để đồ ngọt không làm giảm sự thèm ăn, giảm lượng protein cao và vitamin tổng hợp khiến cho cơ thể con bị suy dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ.

Đồ ngọt

Hầu hết bọn trẻ thường rất "hảo" ngọt nên bánh, kẹo, kem, chè,... thường rất hấp dẫn chúng. Thế nhưng, sự thật là đường có thể cản trở khả năng tìm hiểu, phán đoán, sáng tạo của những bé đang trong độ tuổi khám phá, học hỏi. Đó là lí do ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ có xu hướng hạ thấp chỉ số IQ của con. Vì vậy, muốn não bộ của con được phát triển toàn diện, mẹ nên "cắt bớt" những món ăn này trong thực đơn của bé. Để đồ ngọt không làm giảm sự thèm ăn, giảm lượng protein cao và vitamin tổng hợp khiến cho cơ thể con bị suy dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ.

Đ.H (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé