Bố đặt con 6 tháng nằm bên cạnh và ngủ, mẹ đi về lật chăn nhìn con thì gục ngã

Hạ Mây - Ngày 01/07/2021 09:27 AM (GMT+7)

Chỉ vì một chút bất cẩn của người lớn, gia đình nhỏ vốn đang hạnh phúc liên tiếp gặp những biến cố kinh hoàng. 

Một vụ việc xảy ra tại quận Xinzhuang, thành phố Tân Đài Bắc, Đài Loan đã khiến truyền thông nước này một phen rúng động. Khoảng 9 giờ sáng ngày 14/6, anh Huang Nan sau khi cho con gái 6 tháng tuổi bú sữa no, bé có dấu hiệu buồn ngủ nên anh đặt con nằm xuống giường rồi kê gối nằm cạnh con.

Do bị cảm nên anh đã uống một liều thuốc trước đó và sau khi con gái ngủ say không bao lâu, anh Huang Nan cũng lăn ra ngủ. Trong nhà lúc này còn có một cậu con trai 7 tuổi ngồi chơi máy tính bảng một mình trong phòng bên cạnh.

Vợ anh Huang Nan đi làm từ sáng đến hơn 12 giờ đêm mới về nhà, vừa bước vào nhà chị thấy cảnh tượng con gái nằm trong chăn bông, chỉ hở chân trong khi anh Huang Nan vẫn nằm ngủ say bên cạnh. Nhận thấy có điều không lành, chị mở chăn ra kiểm tra thì thấy miệng bé 6 tháng sủi bọt và toàn thân lạnh ngắt.

Bố đặt con 6 tháng nằm bên cạnh và ngủ, mẹ đi về lật chăn nhìn con thì gục ngã - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Quá hoảng loạn, chị vội vàng đánh thức chồng dậy và gọi cấp cứu. Tuy nhiên khi xe cứu thương đến hiện trường kiểm tra thì bé gái 6 tháng tuổi đã qua đời ít nhất 2 giờ do ngạt thở. Nhận thấy trên cơ thể bé gái không có vết thương nào, không có chất nôn trong miệng, không có vết xuất huyết trên gối và nệm, phía pháp y và cảnh sát kết luận vụ tai nạn xảy ra là do bé bị đè ngạt, người cha do ngủ quá say đã làm con mình ngạt thở, đây là tai nạn khi chăm sóc trẻ.

Tư thế ngủ có thể làm ảnh hưởng tới trẻ.

Tư thế ngủ có thể làm ảnh hưởng tới trẻ.

Bi kịch chưa dừng lại tại đó, 5 ngày sau anh Huang Nan vì quá đau lòng trước sự ra đi của con gái 6 tháng tuổi, không thể chịu đựng nổi những dằn vặt của bản thân, anh đã tự sát bằng việc nhảy xuống từ ban công tòa nhà cao tầng.

Chỉ trong chưa đầy một tuần, gia đình nhỏ khá giả và hạnh phúc trước đó đã phải hứng chịu những cú đả kích kinh hoàng. Trước đó, vợ anh Huang Nan kể lại có cãi vã về chuyện của con gái, chị đã trách anh rằng nếu anh đặt con nằm ngủ trong cũi thay vì đặt trên lên giường, mọi chuyện đã không tồi tệ đến như vậy.

Sự việc đau lòng này đã khiến cư dân Đài Loan vô cùng bàng hoàng và xót xa. Đồng thời, các phụ huynh cũng nhắc nhở nhau về việc không nên cho trẻ sơ sinh nằm cùng giường với người lớn và kể cả là trẻ nhỏ, vì trẻ chưa có đủ khả năng nhận biết. Dưới đây là những cảnh báo cho các bậc phụ huynh để tránh những tai nạn thương tâm xảy ra như câu chuyện trên:

Để trẻ ngủ riêng ngay từ khi còn bé để tránh trường hợp bị đè, ngạt

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến trường hợp tử vong do ngạt thở ở trẻ sơ sinh. Trẻ có thể bị ngạt thở bởi các đồ vật trong giường ngủ như gối, đồ chơi, các chăn nặng hoặc cha mẹ, một đứa trẻ hay thậm chí thú nuôi lăn vào người trong lúc bé ngủ. Ngoài ra, trẻ ngủ cùng bố mẹ say rượu, hút thuốc… đều ảnh hưởng xấu đến tình trạng sức khỏe và chất lượng giấc ngủ của trẻ. 

Không nên để con ngủ cùng người lớn.

Không nên để con ngủ cùng người lớn.

Một số loại nệm, vỏ chăn ga… có thể không phù hợp với làn da mỏng manh của trẻ. Nếu đặt trẻ nằm cùng người lớn trên không gian hẹp như sofa hoặc võng có thể dẫn đến tình trạng trẻ ngã xuống nền nhà hoặc bị đè ngạt thở khi người lớn ngủ quên.

Không để chăn, gối che miệng, mũi của bé dẫn đến ngạt thở

Khi ngủ không để chăn bông che mũi, miệng của trẻ để tránh trẻ bị thiếu oxy và ngạt thở. Giữ cho miệng, mũi và các hệ hô hấp khác của trẻ không bị cản trở, tốt nhất không nên đắp quá nhiều chăn ga gối đệm khi ngủ. 

Không để gấu bông, chăn ở xung quanh giường, cũi của con.

Không để gấu bông, chăn ở xung quanh giường, cũi của con.

Ngoài ra, cũng nên đặt giường, cũi của trẻ cách xa tường để tránh trường hợp trẻ ngạt thở do bị kẹt ở giữa. Trẻ sơ sinh còn rất bé và không có bản năng tránh được những dạng nguy hiểm như thế này, đặc biệt là khi ngủ say. 

Hãy tạo lập cho con thói quen ngủ riêng từ khi còn bé

Khác với cha mẹ phương Tây, cha mẹ phương Đông thường cho con ngủ chung từ khi mới lọt lòng cho đến khi trẻ vài tuổi. Lý do đa số là do các bậc phụ huynh có thói quen bảo bọc con ngay từ khi còn bé, thường có cảm giác lo sợ con ngủ riêng sẽ không có được sự chăm sóc cần thiết và kịp thời của cha mẹ.

Nên tạo lập thói quen ngủ riêng cho trẻ khi còn bé.

Nên tạo lập thói quen ngủ riêng cho trẻ khi còn bé.

Thực tế, một nghiên cứu ở Anh chỉ ra trẻ ngủ cùng cha mẹ có nguy cơ tử vong cao gấp 40% so với khi ngủ riêng. Nghiên cứu của Mỹ đăng trên tạp chí Pediatrics cũng chỉ ra 69% trường hợp ngạt thở dẫn đến ở tử vong ở trẻ sơ sinh là do ngủ cùng giường với một người khác.

Hiện tại nhiều phụ huynh áp dụng phương pháp cho con ngủ cũi riêng, chung phòng với bố mẹ hoặc riêng phòng nhưng gắn camera theo dõi cũng là một giải pháp. Việc trẻ ngủ riêng từ nhỏ sẽ rèn luyện tính độc lập ở con, vì khi con khóc hoặc quấy lúc nửa đêm sẽ không có thói quen được bố mẹ dỗ dành. Ngoài ra, nếu ngủ riêng có thể đi ngủ đúng giờ, con cũng rèn được khả năng tự ngủ mà chờ bố mẹ ép đi ngủ.

Sơ cứu kịp thời khi trẻ bị ngạt

Nếu không may phát hiện con bị ngạt, cha mẹ cần có kỹ năng sơ cứu hô hấp nhân tạo kịp thời, hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực. Sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để cấp cứu. Nếu phát hiện sớm có thể tránh được những hậu quả xấu không ai mong muốn, do đó cha mẹ hãy trang bị cho mình những kiến thức cơ bản để sơ cứu kịp thời khi trẻ bị ngạt.

Bé 8 tháng tử vong vì bị sợi dây bóng bay quấn quanh cổ khi tự chơi trong phòng
Khi biết câu chuyện đau lòng này, chắc hẳn nhiều bậc cha mẹ sẽ phải giật mình vì đôi khi chính bản thân mình cũng đã từng bất cẩn như vậy.

Tai nạn trẻ em

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ tử vong do lỗi bất cẩn của người lớn