Cãi lời bố mẹ lấy chồng, đi làm về thấy chồng nấu ăn trong bếp người vợ thấy hối hận

Cẩm Tú - Ngày 14/10/2023 12:00 PM (GMT+7)

Người phụ nữ rất hạnh phúc nên suốt 6 năm qua, cô chưa bao giờ hối hận về cuộc hôn nhân này. Nhưng gần đây, suy nghĩ trong cô dần dần thay đổi.

Khi phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu, có lẽ ai cũng cảm thấy khó xử. Có người bất chấp tất cả để được ở bên người mình yêu, có người lại vì gia đình mà từ bỏ người yêu.

Với Tiểu Lệ (28 tuổi, hiện đang sống ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), năm xưa cô đã chọn chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Thế nhưng sau nhiều năm chung sống bên người mình yêu, cô lại bắt đầu có chút hối hận.

Tiểu Lệ cho biết, năm xưa cô gặp người chồng hiện tại khi hai người làm chung một nhà máy. Khi đó cô mới 19 tuổi, còn anh 28 tuổi. Anh đặc biệt quan tâm đến cô, chỉ bảo cho cô từng chút một.

Bên nhau thời gian dài, cả hai dần dần nảy sinh tình cảm. Sau đó, cả hai chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương. Chỉ sau 2 tuần trở thành người yêu, cặp đôi đã chuyển ra khỏi ký túc xá của công ty, thuê phòng để ở cùng nhau, chung sống như vợ chồng.

Năm xưa Tiểu Lệ đã bất chấp sự phản đối của bố mẹ để lấy người mình yêu làm chồng.

Năm xưa Tiểu Lệ đã bất chấp sự phản đối của bố mẹ để lấy người mình yêu làm chồng. 

Yêu nhau một thời gian, cả hai đưa nhau về nhà ra mắt. Khi bàn chuyện hôn nhân, bố mẹ Tiểu Lệ nhất quyết không đồng ý, vì quê nhà họ ở tỉnh Quảng Tây, còn nhà bạn trai cô ở tỉnh Quảng Đông. Họ sợ gả con gái đi làm dâu xa như vậy thì sau này con gái sẽ bị bắt nạt, chịu nhiều khổ.

Tuy nhiên, Tiểu Lệ khi đó còn trẻ, hoàn toàn không hiểu gì về hôn nhân. Cô chỉ biết đây là người đàn ông đầu tiên đối tốt với mình, là người mình yêu thương nên cô chỉ muốn kết hôn với anh. Vì vậy, cô đã cãi lời bố mẹ, lấy người mình yêu bằng được.

Sau khi kết hôn, Tiểu Lệ rất hạnh phúc nên suốt 6 năm qua, cô chưa bao giờ hối hận về cuộc hôn nhân này. Nhưng gần đây, suy nghĩ trong cô dần dần thay đổi.

Cách đây vài ngày, sau khi tan làm về nhà, thấy chồng lúi húi nấu ăn trong bếp trong lòng Tiểu Lệ lại có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Bởi, cưới nhau đã 6 năm nhưng đến nay cả hai vẫn đang sống trong nhà thuê chật hẹp, không nhà không xe, không tiền tiết kiệm, nói trắng ra là không có gì trong tay nên Tiểu Lệ mới bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực và cảm thấy có chút hối hận.

Về nhà thấy chồng nấu cơm trong bếp, cảm xúc trong Tiểu Lệ lại vô cùng hỗn loạn.

Về nhà thấy chồng nấu cơm trong bếp, cảm xúc trong Tiểu Lệ lại vô cùng hỗn loạn. 

Chính Tiểu Lệ đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội để tìm lời khuyên. Bài viết của cô gây ra nhiều tranh cãi trái chiều. Có người thắc mắc tại sao kết hôn 6 năm mà hai vợ chồng không có nổi một khoản tiền tiết kiệm.

Có người lại chỉ trích người phụ nữ không biết đủ, họ cho rằng tình cảm vợ chồng quan trọng hơn tất cả. Tuy nhiên có người lại thông cảm với người phụ nữ này, họ nhận định tiền ảnh hưởng rất nhiều đến hôn nhân. Nếu không có nền tảng kinh tế ổn định thì tình cảm vợ chồng rất dễ phai nhạt, tình yêu lớn đến mấy cũng có thể rạn nứt.

Bởi lẽ, hôn nhân còn liên quan đến nhiều vấn đề, từ cơm áo gạo tiền, lo công việc của gia đình hai bên, con cái,… tất cả đều cần đến tiền. Vậy theo bạn, người phụ nữ dần hối hận về cuộc hôn nhân của mình là đáng trách hay có thể thông cảm được?

Gia đình muốn hạnh phúc thì không thể xem nhẹ chuyện tiền bạc

Tiền chưa chắc đã mang lại được hạnh phúc, nhưng thiếu tiền thì hạnh phúc gia đình chắc chắn sẽ bị đe dọa. Nguyên nhân là do áp lực về kinh tế có thể dẫn đến căng thẳng và xung đột, ngay cả với những cặp vợ chồng được xem là hạnh phúc nhất.

Để tiền bạc không còn là yếu tố gây áp lực hay xung đột trong gia đình là cả một hành trình nỗ lực, vun vén và thấu hiểu từ phía cả vợ lẫn chồng. Và để làm được như vậy, hai vợ chồng nên cố gắng cùng nhau làm những việc sau:

- Đưa tiền về một mối để dễ quản lý, giữa vợ và chồng, ai quản lý tài chính tốt hơn nên để người đó làm tay hòm chìa khóa.

- Hai vợ chồng nên bàn bạc, thống nhất với nhau về các khoản chi tiêu lớn nhỏ trong nhà, tuyệt đối không mạnh ai nấy chi.

- Tăng cường làm kinh tế, có thêm các công việc tay trái cũng được xem là cách hiệu quả để nâng cao “sức khỏe tài chính” cho gia đình. Khi công việc nhiều lên, các thành viên trong nhà cần có ý thức chia sẻ, hỗ trợ việc nhà để mỗi người yên tâm làm việc.

- Nếu giữa vợ và chồng có sự chênh lệch lớn về thu nhập, hai bên cần có cách cư xử khéo léo, tôn trọng đối phương để giữ được hòa khí. Không nên dè bỉu, so sánh, đánh giá thấp thu nhập của đối phương.

Bỏ mặc vợ đang có bầu, chồng trẻ kém 5 tuổi xách vali về ở với bố mẹ
Mẹ chồng bắt buộc anh phải chọn, một là vợ chồng tôi về quê ở với họ, bỏ tất cả công việc, hai là anh bỏ lại vợ bầu và về với mẹ.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình