Không hề mê tín: 4 cấm kỵ không làm với trẻ sơ sinh trong 7 ngày sau khi chào đời

Thi Thi - Ngày 22/01/2024 09:35 AM (GMT+7)

Có 4 điều không nên làm với trẻ sơ sinh trong 7 ngày sau khi sinh. 

Không hề mê tín: 4 cấm kỵ không làm với trẻ sơ sinh trong 7 ngày sau khi chào đời - 1

Việc chăm sóc trẻ sơ sinh trong giai đoạn mới sinh rất quan trọng, đặc biệt đối với bố mẹ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm. Trong những ngày đầu đời, trẻ sơ sinh rất nhạy cảm và đang tiếp tục thích nghi với môi trường mới.

Do đó, các chuyên gia nhắc nhở những ai lần đầu làm bố mẹ, có 4 điều không nên làm với trẻ sơ sinh trong 7 ngày sau khi sinh. 

Không hề mê tín: 4 cấm kỵ không làm với trẻ sơ sinh trong 7 ngày sau khi chào đời - 2

Không hề mê tín: 4 cấm kỵ không làm với trẻ sơ sinh trong 7 ngày sau khi chào đời - 3

Không nên chăm sóc trẻ bằng tay chưa sạch sẽ

Trong giai đoạn này, hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh còn yếu, việc tiếp xúc với vi khuẩn và chất bẩn có thể gây nhiễm trùng và bệnh tật.

Bố mẹ nên luôn giữ tay sạch trước khi tiếp xúc và chăm sóc trẻ, bằng cách rửa tay kỹ càng bằng xà phòng và nước ấm hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn.

Ngoài ra, cả đồ dùng và môi trường xung quanh trẻ cũng phải được giữ sạch sẽ. Điều này bao gồm việc rửa sạch các bình sữa, núm vú giả, và các công cụ chăm sóc trẻ như bình ngâm, bàn chải mềm và găng tay y tế trước khi sử dụng.

Bố mẹ nên sử dụng nước ấm và xà phòng hoặc dung dịch rửa tay an toàn cho trẻ em để làm sạch đồ dùng và tay trước khi tiếp xúc với con.

Bố mẹ nên luôn giữ tay sạch trước khi tiếp xúc và chăm sóc trẻ.

Bố mẹ nên luôn giữ tay sạch trước khi tiếp xúc và chăm sóc trẻ.

Không hề mê tín: 4 cấm kỵ không làm với trẻ sơ sinh trong 7 ngày sau khi chào đời - 5

Véo mặt trẻ

Khi trẻ mới sinh, các cơ và xương vẫn đang phát triển và còn rất nhạy cảm. Véo mặt có thể gây nguy hiểm và gây tổn thương cho các cơ và xương của trẻ.

Khi véo mặt, có thể có áp lực lên các điểm nhạy cảm trong vùng đầu, gây tổn thương cho hệ thần kinh. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề về phát triển và chức năng của hệ thần kinh.

Hành động này nếu làm không đúng cách có thể gây ra biến dạng khuôn mặt, làm thay đổi hình dạng và cấu trúc tổng thể của mặt trẻ. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự cân đối và thẩm mỹ của khuôn mặt trong tương lai.

Thay vì vậy, có những phương pháp khác an toàn và hiệu quả để chăm sóc và kích thích sự phát triển của trẻ sơ sinh. Bố mẹ có thể tìm hiểu về các kỹ thuật massage nhẹ nhàng, cách nắm tay và chân, và cách tạo các tư thế thoải mái để thúc đẩy sự phát triển cơ bắp của trẻ.

Véo mặt có thể gây nguy hiểm và gây tổn thương cho các cơ và xương của trẻ.

Véo mặt có thể gây nguy hiểm và gây tổn thương cho các cơ và xương của trẻ.

Không hề mê tín: 4 cấm kỵ không làm với trẻ sơ sinh trong 7 ngày sau khi chào đời - 7

Cho trẻ nằm giữa bố mẹ khi ngủ

Vì nhiều lý do khác nhau, một số phụ huynh có thể cho con ngủ giữa, nhưng điều này thực sự không tốt cho trẻ sơ sinh. 

Khi trẻ sơ sinh ngủ giữa, đặc biệt trên một bề mặt mềm như giường của bố mẹ, có nguy cơ cao bé bị nghẹt thở do bị đè lên bởi chăn, gối, hoặc thậm chí là cơ thể của người lớn. 

Việc chia sẻ cùng không gian ngủ với người lớn có thể tạo ra tiếng ồn, ánh sáng và sự chuyển động, gây rối loạn giấc ngủ ở trẻ sơ sinh.

Khi trẻ lớn hơn và cần phải chuyển sang nằm nôi hoặc giường riêng, quá trình này có thể gây khó khăn và không thoải mái cho cả bé và bố mẹ.

Thay vào đó, bố mẹ có thể đặt trẻ nằm trong nôi hoặc giường gần bên, nơi có đủ không gian để trẻ di chuyển và quay mặt theo ý muốn. Bố mẹ cũng nên đảm bảo rằng môi trường ngủ của bé là yên tĩnh, tối và thoáng khí. Điều này sẽ giúp tăng chất lượng giấc ngủ và tạo điều kiện tốt cho sự phát triển và sức khỏe của trẻ.

Bố mẹ có thể đặt trẻ nằm trong nôi hoặc giường gần bên mình.

Bố mẹ có thể đặt trẻ nằm trong nôi hoặc giường gần bên mình.

Không hề mê tín: 4 cấm kỵ không làm với trẻ sơ sinh trong 7 ngày sau khi chào đời - 9

Cắt tỉa lông mi

Nhiều bố mẹ muốn lông mi và lông mày của con phát triển dài hơn, nên muốn tỉa lông mi. Tuy nhiên việc tỉa lông mi của trẻ sơ sinh không được khuyến khích vì có một số rủi ro với mắt và sức khỏe của trẻ. 

Lông mi của trẻ sơ sinh mềm và nhạy cảm. Khi tỉa lông mi, có thể để lại phần gốc dày, gây kích ứng và viêm nhiễm cho mắt. Viêm kết mạc và viêm giác mạc là hai vấn đề phổ biến có thể xảy ra do vi khuẩn hoặc kích ứng từ quá trình tỉa lông mi không an toàn.

Lông mi có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ mắt khỏi ánh sáng mạnh và các tác động bên ngoài. Khi trẻ còn nhỏ, hệ thống mắt vẫn đang phát triển và cần thời gian để thích ứng với môi trường xung quanh. Tỉa lông mi có thể làm giảm khả năng bảo vệ mắt của bé khỏi ánh sáng và gây rối loạn tầm nhìn. Trẻ sơ sinh rất nhạy cảm, nếu không cẩn thận có thể cắt vào da hay mắt của trẻ.

Bố mẹ được khuyên nên để lông mi của trẻ phát triển theo cách tự nhiên. Lông mi của trẻ sẽ mọc dài hơn theo thời gian và không cần can thiệp từ bên ngoài. Bố mẹ có thể tập trung vào việc chăm sóc và vệ sinh mắt, bằng cách sử dụng bông tăm mềm và nước muối sinh lý để làm sạch vùng mắt nếu cần thiết.

Khi tỉa lông mi, có thể để lại phần gốc dày, gây kích ứng và viêm nhiễm cho mắt.

Khi tỉa lông mi, có thể để lại phần gốc dày, gây kích ứng và viêm nhiễm cho mắt. 

Tư thế ngủ tiết lộ tính cách trẻ sơ sinh, kiểu thứ 4 vô cùng đáng yêu
Nhiều người tin rằng, tư thế ngủ cũng tiết lộ phần nào về tính cách của trẻ sơ sinh.

Dạy con 6-12 tháng

Theo Thi Thi Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kiến thức nuôi con