Bố mẹ tinh tế biết giáo dục giới tính cho trẻ dậy thì theo 4 phương pháp này

Kiều Trang - Ngày 02/03/2023 09:22 AM (GMT+7)

Để trẻ hiểu rõ về bản thân và tự bảo vệ bản thân tốt nhất khi trẻ lớn lên, bố mẹ nên giáo dục giới tính cho trẻ càng sớm càng tốt.

Bố mẹ tinh tế biết giáo dục giới tính cho trẻ dậy thì theo 4 phương pháp này - 1

Trẻ khi đến một độ tuổi phù hợp, bố mẹ nên bổ sung kiến thức cần thiết cho trẻ về vấn đề giới tính, nếu bố mẹ dè dặt về vấn đề này sẽ càng khơi dậy trí tò mò của trẻ. Thay vào đó, nên giải thích một cách tinh tế để trẻ được giáo dục giới tính đúng cách ngay từ nhỏ.

Điều này có thể giúp trẻ hiểu rõ hơn về cơ thể của mình, và sự khác nhau giữa những người không cùng giới. Đồng thời, trẻ cũng sẽ hiểu được kiểu mối quan hệ nào là gần gũi tự nhiên, và kiểu mối quan hệ nào là không phù hợp. Bằng cách này, trẻ có thể tự bảo vệ mình tốt hơn. 

Vậy làm thế nào để giáo dục, hướng dẫn trẻ vị thành niên về giới tính? Các chuyên gia tâm lý đã đưa ra 4 phương pháp cụ thể sau để bố mẹ tham khảo, từ đó đưa ra lựa chọn cách phù hợp để giáo dục giới tính cho con.

Bố mẹ tinh tế biết giáo dục giới tính cho trẻ dậy thì theo 4 phương pháp này - 2

Bố mẹ tinh tế biết giáo dục giới tính cho trẻ dậy thì theo 4 phương pháp này - 3

Bố mẹ cần giúp trẻ xác định vai trò của giới tính

Khi bố mẹ bắt đầu giáo dục giới tính, điều đầu tiên là nên nói cho con biết sự khác biệt giữa nữ giới và nam giới. Bố mẹ có thể dùng một số chuyện nhỏ trong cuộc sống hàng ngày để dẫn dắt về giới tính mà không cần cố ý sắp đặt, chẳng hạn như dạy con cách vệ sinh các bộ phận nhạy cảm của mình sao cho đúng và sạch sẽ nhất.

Cách này giúp bố mẹ tiếp cận chủ đề này một cách tự nhiên nhất mà không khiến trẻ cảm thấy bị đột ngột, ngại ngùng. Khi nói chuyện với trẻ về giới tính, tình dục, điều quan trọng là phải giải thích mọi thứ theo cách mà trẻ có thể hiểu, với độ tuổi và mức độ phát triển của trẻ.

Bên cạnh đó, trẻ cũng cần được dạy các kỹ năng mềm để tránh bị kẻ xấu quấy rối hoặc xúc phạm thân thể. Những bộ phận riêng tư nào của con cần phải bảo vệ, tuyệt đối không để người khác vượt qua giới hạn cho phép, đồng thời bản thân trẻ cũng nên dành một sự tôn trọng đối với thân thể của người khác.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, việc định hình giới tính cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ là rất quan trọng. Vì vậy, bố mẹ nên hướng dẫn trẻ lựa chọn những điều phù hợp với giới tính của mình.

Bố mẹ tinh tế biết giáo dục giới tính cho trẻ dậy thì theo 4 phương pháp này - 4

Trẻ cần được bố mẹ giáo dục rằng nam giới và nữ giới khác nhau, từ đó trẻ sẽ hiểu rõ hơn về cơ thể của mình.

Bố mẹ tinh tế biết giáo dục giới tính cho trẻ dậy thì theo 4 phương pháp này - 5

Để trẻ thành thật đối mặt với vấn đề giới tính

Trẻ đang ở độ tuổi vị thành niên, nhân sinh quan và thế giới quan chưa được hình thành hoàn thiện, khả năng phân biệt sự việc còn hạn chế. Lúc này bố mẹ cần cho trẻ hiểu kiến ​​thức giới tính thông qua các kênh thông thường, để trẻ tăng cường khả năng phòng vệ bản thân, tránh tình trạng xâm hại.

Quan trọng hơn hết là bố mẹ cần phải thẳng thắn để chia sẻ với con, giáo dục giới tính cho con một cách rõ ràng, tránh lời nói mơ hồ, lảng tránh. Do đó, thông qua giáo dục giới tính rộng rãi, trẻ em có thể đối mặt với tình dục với thái độ rất thẳng thắn ngay từ khi còn nhỏ, tránh đi đường vòng trong quá trình phát triển tâm lý giới tính và tránh hiểu lầm.

Trong gia đình, nếu bố mẹ không chủ động trao đổi với con cái thường xuyên thì trẻ sẽ ngày càng khó mở lòng với bố mẹ. Về lâu về dài, quá trình giáo dục con cái của bố mẹ ở vấn đề này sẽ không mang lại hiệu quả tích cực. 

Bố mẹ tinh tế biết giáo dục giới tính cho trẻ dậy thì theo 4 phương pháp này - 6

Thay vì né tránh, bố mẹ nên thẳng thắn nói chuyện với trẻ những vấn đề về giới tính. Như vậy, trẻ sẽ chủ động chăm sóc và bảo vệ bản thân mình tốt nhất.

Bố mẹ tinh tế biết giáo dục giới tính cho trẻ dậy thì theo 4 phương pháp này - 7

Mua một số cuốn sách phù hợp cho trẻ 

Trên thực tế, việc bố mẹ linh hoạt các phương pháp để giáo dục giới tính cho trẻ, sẽ đem lại hiệu quả cao hơn. Chẳng hạn như bên cạnh những cuộc trò chuyện, chia sẻ trực tiếp giữa bố mẹ và con cái, bố mẹ có thể thông qua các phương tiện khác để truyền đạt kiến thức một cách đầy đủ nhất cho trẻ.

Bố mẹ có thể mua một số sách phù hợp, hoặc tìm một số video giáo dục giới tính cho trẻ trên mạng để cùng trẻ tìm hiểu và hướng dẫn cho trẻ. Ngoài ra, bố mẹ cũng nên dạy trẻ nhiều hơn về kỹ năng vệ sinh thân thể sạch sẽ, để nâng cao ý thức của trẻ trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân.

Bố mẹ tinh tế biết giáo dục giới tính cho trẻ dậy thì theo 4 phương pháp này - 8

Bên cạnh việc bố mẹ chia sẻ trực tiếp với trẻ, những cuốn sách về giáo dục giới tính cũng là phương tiện hiệu quả để trẻ tiếp nhận thêm nhiều kiến thức về vấn đề này.

Bố mẹ tinh tế biết giáo dục giới tính cho trẻ dậy thì theo 4 phương pháp này - 9

Làm tốt công tác giáo dục đạo đức

Ngoài việc dạy trẻ về giới tính, các bậc phụ huynh cũng nên chú ý giáo dục đạo đức về giới tính, đặc biệt là cách tự bảo vệ bản thân trong quan hệ với những người khác giới. Ví dụ, nếu trẻ bị một chàng trai đụng chạm vào cơ thể, nhưng trẻ không thích thì lúc này trẻ phải dũng cảm từ chối và tìm đến sự giúp đỡ của bố mẹ, đừng ôm trong lòng rồi âm thầm chịu tổn thương. 

Đồng thời, trẻ cũng nên được dạy về những giới hạn nào mà trẻ không được phép vượt qua đối với thân thể của người khác. Nếu trẻ không nghiêm túc thực hiện điều này, trẻ cần phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình, bố mẹ chỉ nên cảnh báo cho trẻ hiểu về hậu quả và tuyệt đối không gánh vác thay con. 

Bố mẹ tinh tế biết giáo dục giới tính cho trẻ dậy thì theo 4 phương pháp này - 10

Trẻ cần phải hiểu rằng, bản thân phải tôn trọng thân thể của người khác, trước khi mong muốn nhận được điều đó.

Con trai 4 tuổi đi mẫu giáo bị bạn cắn, lúc hai phụ huynh đối mặt, cách nói của người mẹ được khen: Quá chuẩn!
Trẻ nhỏ xảy ra xung đột, xô xát là chuyện phổ biến, thạc sĩ tâm lý khuyến cáo bố mẹ cần phải tỉnh táo để giáo dục trẻ đúng đắn trong tình huống này.

Dạy con 3-5 tuổi

Theo Kiều Trang Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con vâng lời