Ông bà xưa dạy: 7 tình huống không nên la mắng dù con nghịch đến đâu, mẹ hãy ghi nhớ

Hạ Mây - Ngày 14/06/2021 09:51 AM (GMT+7)

Kỷ luật là phương pháp giáo dục cần thiết, nhưng cha mẹ cũng nên cân nhắc không nên mắng trẻ trong 7 tình huống sau đây, để kỷ luật không trở thành nổi ám ảnh đối với các con.

Ông bà xưa dạy: 7 tình huống không nên la mắng dù con nghịch đến đâu, mẹ hãy ghi nhớ - 1

Một số cha mẹ đôi khi vì cơn nóng giận mà không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình, buông lời trách mắng nặng nề. Nhiều trường hợp trẻ nghịch ngợm không phải do không nghe lời cha mẹ mà là vì lời mắng đó khiến trẻ bị tổn thương, vì thế thể hiện hành vi chống đối.

Kỷ luật để xây dựng cho trẻ những thói quen tốt, bản lĩnh trong cuộc sống là một điều nên làm. Thế nhưng cha mẹ cần cân nhắc thời điểm, cũng như lời lẽ thích hợp để phương pháp giáo dục trở nên hiệu quả nhất.

Dưới đây là 7 tình huống mà người xưa khuyên cha mẹ dù giận đến đâu cũng không nên trách mắng trẻ. 

Ở nơi công cộng hoặc trước mặt người khác

Ông bà xưa dạy: 7 tình huống không nên la mắng dù con nghịch đến đâu, mẹ hãy ghi nhớ - 2

Trẻ đã biết nhận lỗi

Ông bà xưa dạy: 7 tình huống không nên la mắng dù con nghịch đến đâu, mẹ hãy ghi nhớ - 3

Không nên mắng trẻ trước giờ ngủ

Ông bà xưa dạy: 7 tình huống không nên la mắng dù con nghịch đến đâu, mẹ hãy ghi nhớ - 4

Trong bữa ăn cũng không nên trách trẻ

Ông bà xưa dạy: 7 tình huống không nên la mắng dù con nghịch đến đâu, mẹ hãy ghi nhớ - 5

Khi trẻ đang có tâm trạng vui

Ông bà xưa dạy: 7 tình huống không nên la mắng dù con nghịch đến đâu, mẹ hãy ghi nhớ - 6

Khi trẻ đang buồn

Ông bà xưa dạy: 7 tình huống không nên la mắng dù con nghịch đến đâu, mẹ hãy ghi nhớ - 7

Khi trẻ bị bệnh

Ông bà xưa dạy: 7 tình huống không nên la mắng dù con nghịch đến đâu, mẹ hãy ghi nhớ - 8

Nuôi con, mẹ càng chịu đựng được 3 điều này, con càng tự giác và dễ thành công khi lớn
Nếu cha mẹ biết điều tiết cảm xúc của chính mình trong lúc nóng giận, điều này sẽ tác động tích cực đến sự phát triển của trẻ trong tương lai.
Hạ Mây Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con vâng lời