Trước 6 tuổi, trẻ có IQ cao sẽ bộc lộ đặc điểm này!

Hạ Mây - Ngày 09/10/2021 18:25 PM (GMT+7)

Nghiên cứu chứng minh rằng, những đứa trẻ có chỉ số IQ cao sẽ sớm bộc lộ những đặc điểm sau đây trước 6 tuổi.

Trước 6 tuổi, trẻ có IQ cao sẽ bộc lộ đặc điểm này! - 1

Trí thông minh là một trong những điều kiện thuận lợi giúp trẻ thành công trong tương lai. Sự phát triển não bộ của trẻ sẽ trải qua 3 thời kỳ vàng, giai đoạn thứ nhất là từ 3-6 tháng khi thai nhi ở trong bụng mẹ, giai đoạn thứ 2 là từ 0-3 tuổi và giai đoạn thứ 3 là từ 3-6 tuổi.

Trong giai đoạn đầu, lúc này bé ở trong bụng mẹ chủ yếu tập trung tăng số lượng tế bào não. Đến giai đoạn thứ 2, sự phát triển trí não của bé bắt đầu bước vào giai đoạn nâng cao chất lượng, dung lượng tế bào não mở rộng và hệ thần kinh của bé cũng dần trưởng thành.

Giai đoạn 3 có thể nói là giai đoạn nước rút của quá trình phát triển trí não ở trẻ. Do đó, trong khoảng thời trẻ từ 0-6 tuổi, cha mẹ đã có thể đánh giá sơ bộ xem trẻ có phải là em bé thông minh hay không thông qua một số biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những đứa trẻ có chỉ số thông minh cao thường bộc lộ rõ trước 6 tuổi thông qua các dấu hiệu sau đây.

Trước 6 tuổi, trẻ có IQ cao sẽ bộc lộ đặc điểm này! - 2

Thích ngậm, mút tay

Trẻ thích mút tay là một biểu hiện bình thường của sự phát triển tâm lý. Năm đầu tiên sau khi trẻ chào đời là giai đoạn cơ sở trong quá trình phát triển nhân cách. Thông qua miệng, trẻ muốn khám phá bản thân và thế giới bên ngoài.

Giáo sư Li Meijin từng nói: Chỉ số thông minh của trẻ có thể nhìn thấy qua bàn tay, nghiên cứu đã chứng minh rằng lòng bàn tay và ngón tay chiếm 1/4 vùng cảm giác của não, chiếm 1/3 vùng vận động, do đó, có câu nói rằng ngón tay là bộ não thứ hai.

Vì vậy, với hành vi ngậm ngón tay của trẻ, cha mẹ không nên phản ứng thái quá, hãy luôn giữ cho tay trẻ sạch sẽ, sau một thời gian mẹ nên khéo léo điều chỉnh để trẻ dần từ bỏ thói quen này.

Nghiên cứu đã chứng minh rằng lòng bàn tay và ngón tay chiếm 1/4 vùng cảm giác của não, chiếm 1/3 vùng vận động, do đó, có câu nói rằng ngón tay là bộ não thứ hai.

Nghiên cứu đã chứng minh rằng lòng bàn tay và ngón tay chiếm 1/4 vùng cảm giác của não, chiếm 1/3 vùng vận động, do đó, có câu nói rằng ngón tay là bộ não thứ hai.

Trước 6 tuổi, trẻ có IQ cao sẽ bộc lộ đặc điểm này! - 4

Biết nói sớm

Trẻ biết nói sớm cũng chứng tỏ chỉ số IQ cao, ngôn ngữ phát triển mạnh mẽ, khi bắt đầu học nói trẻ cần sử dụng các kỹ năng tư duy, logic và diễn đạt, từ đó não bộ sẽ tổ chức sự kết hợp của những khả năng này và sau đó sắp xếp chúng thành ngôn ngữ.

Tuy biết nói sớm hay muộn vẫn là tùy vào từng bé nhưng một số nghiên cứu đã chứng minh trẻ biết nói trước 1 tuổi cũng là dấu hiệu trí thông minh, kỹ năng ngôn ngữ phát triển rất tốt. Trẻ biết nói sớm chứng tỏ con biết cách lắng nghe và có thể hiểu được lời người lớn từ sớm, sau đó, trẻ sẽ đáp lại bằng những âm thanh do mình tạo ra. 

Đồng thời, một đứa trẻ thích hoạt động miệng và nói khi có cơ hội, nghĩa là trẻ đã biết suy nghĩ, không chỉ có chỉ số IQ mà EQ của trẻ cũng rất cao.

Trẻ biết nói sớm cũng chứng tỏ chỉ số IQ cao, ngôn ngữ phát triển mạnh mẽ.

Trẻ biết nói sớm cũng chứng tỏ chỉ số IQ cao, ngôn ngữ phát triển mạnh mẽ.

Trước 6 tuổi, trẻ có IQ cao sẽ bộc lộ đặc điểm này! - 6

Khả năng tập trung cao

Nghiên cứu cho thấy, sự chú ý của trẻ 4-7 tháng tỷ lệ thuận với IQ cao của trẻ sau 7 tuổi. Nhiều cha mẹ cho rằng, trẻ vài tháng tuổi sẽ không biết gì cả, nhưng trên thực tế trước mốc thời gian 2 tuổi, quá trình tập trung đã và đang phát triển, trẻ có chỉ số IQ cao sẽ thể hiện sự tập trung cao độ.

Nếu mẹ quan sát thấy trẻ có khả năng tập trung cao, trong quá trình học tập hay làm điều gì cũng toàn tâm toàn ý, chìm đắm trong suy nghĩ, không dễ bị ngoại cảnh tác động, hầu như đạt hiệu quả cao và kết quả tốt, đây là khả năng quan trọng trong học tập, chứng tỏ trẻ rất thông minh, lại còn biết làm cách làm chủ hoàn cảnh.

Ngược lại, những đứa trẻ kém tập trung không thể ngồi yên, không kiên nhẫn, dễ bỏ cuộc, không suy nghĩ chín chắn thì cha mẹ nên chú ý rèn luyện cho con.

Cần chú ý rèn luyện sự tập trung cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ, khi trẻ tập trung chơi đồ hay làm điều gì đó thì không nên quấy rầy con. Khuyến khích trẻ kiên trì khi gặp khó khăn trong học tập, cuộc sống, cha mẹ cũng có thể dạy con chơi một số trò chơi giải đố và đọc sách rèn luyện khả năng tập trung.

Nếu mẹ quan sát thấy trẻ có khả năng tập trung cao, trong quá trình học tập hay làm điều gì cũng toàn tâm toàn ý, chìm đắm trong suy nghĩ, chứng tỏ trẻ rất thông minh, lại còn biết làm cách làm chủ hoàn cảnh.

Nếu mẹ quan sát thấy trẻ có khả năng tập trung cao, trong quá trình học tập hay làm điều gì cũng toàn tâm toàn ý, chìm đắm trong suy nghĩ, chứng tỏ trẻ rất thông minh, lại còn biết làm cách làm chủ hoàn cảnh.

Trước 6 tuổi, trẻ có IQ cao sẽ bộc lộ đặc điểm này! - 8

Thích đặt câu hỏi

Bất kể giai đoạn nào, một đứa trẻ sở hữu IQ cao luôn có chung một đặc điểm đó là rất thích đặt câu hỏi. Trong một số trường hợp, thậm chí những bé thích đặt cả ngàn câu hỏi, luôn làm phiền cha mẹ và mọi người.

Các bé này còn có sở thích trò chuyện với nhiều người chỉ vì sự tò mò bên trong con người thôi thúc, khiến các bé phải tìm hiểu cho bằng được sự thật đằng sau những câu hỏi của mình. Nếu cha mẹ cảm thấy bực bội vì điều này mà cấm con đặt câu hỏi có thể chôn vùi tài năng của bé.

Một lý do khác là bộ não của các em bé này biến đổi rất nhanh, và hầu hết chúng kích thích sự tò mò, vì vậy bé sẽ thường xuyên suy nghĩ ra vấn đề nhiều chiều và đặt câu hỏi. Đặc biệt những đứa trẻ thông minh luôn bộc lộ từ sớm và trước 6 tuổi, khi hầu hết trẻ em vẫn chưa thể học cách kiểm soát cảm xúc của mình thì tính năng này sẽ càng пổi bật hơn.

Nếu cha mẹ lắng nghe và khuyến khích, cùng con tìm câu trả lời, bồi bổ kiến thức thì tài năng của bé sẽ nở rộ trong tương lai. Đồng thời, cha mẹ cũng nên có đủ kiên nhẫn để giải quyết một trăm ngàn lý do, để thỏa mãn trí tò mò của bé, bảo vệ và khai thác tiềm năng IQ của con.

Bất kể giai đoạn nào, một đứa trẻ sở hữu IQ cao luôn có chung một đặc điểm tò mò, thích khám phá và đặt nhiều câu hỏi.

Bất kể giai đoạn nào, một đứa trẻ sở hữu IQ cao luôn có chung một đặc điểm tò mò, thích khám phá và đặt nhiều câu hỏi. 

Trẻ sơ sinh ngủ với tư thế đầu hàng, biết được lý do mẹ chẳng còn ngăn cấm con
Đối với trẻ sơ sinh, lý do khiến bé hay đưa tay lên khỏi đầu trong lúc ngủ có thể giải thích với những lý do sau đây.

Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn

Hạ Mây Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kiến thức dạy con