Bé sơ sinh chào đời bị gia đình chối bỏ vì quá xấu, 1 tháng sau lột xác nhận không ra

Chi Chi - Ngày 12/10/2022 09:30 AM (GMT+7)

Trong khi gia đình quả quyết đứa trẻ không phải là con cháu của họ thì nữ y tá lại hết mực khen em bé đẹp.

Chị Xiaoli (Trung Quốc) và chồng kết hôn được hơn 1 năm thì bắt đầu mang bầu con đầu lòng. Cả gia đình dòng họ ai cũng mừng rỡ vì sau hàng chục năm liền, bây giờ gia đình mới có thành viên mới. Chính vì thế, gia đình nhà chồng vô cùng chăm chút em bé trong bụng, ai mách món ăn gì giúp bé khỏe bé xinh, bố mẹ chồng Xiaoli đều mua tẩm bổ cho con dâu.

Cả gia đình đều đã hình dung ra diện mạo xinh xắn của đứa trẻ bởi chồng Xiaoli sở hữu gương mặt điển trai tây tây, sống mũi cao và thẳng, ngoại hình ưa nhìn. Bản thân Xiaoli cũng xinh đẹp nhất nhì trong làng. Chính vì thế bố mẹ chồng cô vô cùng hãnh diện cho rằng cháu nội họ sẽ di truyền rất nhiều gen trội của bố mẹ.

Thế nhưng ngày Xiaoli hạ sinh con đầu lòng lại không được thuận lợi như mong đợi. Sau ca mổ thành công, Xiaoli và gia đình xin y tá bế em bé đến bên phòng hồi sức để cả gia đình được nhìn con yêu. Thật bất ngờ, mọi người còn chưa kịp lên tiếng thì chính Xiaoli đã trực chào nước mắt mà thốt lên rằng "Tại sao, tại sao đứa trẻ này lại xấu xí vậy, nó có phải con của vợ chồng tôi không vậy?".

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Sau khi quan sát kĩ, đến bố mẹ chồng Xiaoli cũng lắc đầu ngao ngán đồng thời nghi hoặc về đứa trẻ vô cùng. Em bé sơ sinh sở hữu gương mặt nhăn nheo, da tối màu chứ không trắng như bố mẹ. Trên người bé còn dính nhiều chất bã nhờn, sắc mặt hoàn toàn khác với những gì mọi người tưởng tượng: mũi thấp, lỗ mũi to, mắt hí...

Nghe thấy lời than thở của gia đình, nữ y tá cười an ủi: "Đứa trẻ này chắc chắn là con của chị, do chị sinh ra chứ không nhầm lẫn đâu chị ạ. Ngoài ra trẻ sơ sinh sinh ra thường như thế này, bé không phải xấu xí mà có cơ địa rất tốt, chị yên tâm nhé".

Lúc đó gia đình không tin lắm đến lời nữ y tá nhưng quả thực khi mang về nhà nuôi, chăm bẵm đứa trẻ như lột xác hoàn toàn. 1 tháng tuổi, nhóc tỳ sở hữu làn da trắng trẻo, mịn màng, các đường nét trên mặt cũng lộ ra rất thanh tú và xinh đẹp.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Trên thực tế hầu hết những người lần đầu làm mẹ đều ngắm ảnh các bé sơ sinh trên mạng và nghĩ rằng con mình ra đời cũng đẹp như thế. Tuy nhiên nhìn vào trường hợp thực tế trên có thể thấy:

1. Bọng mắt

Chúng ta đều biết trẻ mới sinh thường nhắm mắt, ngâm nước ối lâu nên khi sinh ra mắt trẻ bị sưng húp, dài và hẹp. Điều này khiến đôi mắt của trẻ trông nhỏ đi, giống như một đôi “mắt lé”, nhưng thực tế, mắt trẻ nhìn càng hẹp và dài thì sau này mắt trẻ có thể càng to.

2. Da nhăn

Điều này là do đứa trẻ phát triển và lớn lên trong nước ối trước khi được sinh ra. Sau 10 tháng ngâm nước, da của con chắc chắn sẽ nhăn nheo, đó là điều bình thường.

Cũng giống như khi da bạn tiếp xúc lâu với nước cũng sẽ nhăn nheo, đó là chưa kể đến việc em bé bị ngâm trong nước ối quá lâu, vừa mới sinh ra đã nhăn nheo thật sự là chuyện bình thường.

Bé sơ sinh chào đời bị gia đình chối bỏ vì quá xấu, 1 tháng sau lột xác nhận không ra - 3

3. Mũi tẹt

Sau khi sinh hầu hết tất cả các bé đều bị sụp mũi, điều này khiến cho bố mẹ tưởng con là đứa trẻ mũi tẹt.

Thực chất đó là do xương của trẻ sơ sinh chưa phát triển hoàn thiện, sụn sống mũi cũng chưa phát triển hoàn thiện, theo quy luật phát triển bình thường thì khi trẻ 18 tuổi, mũi mới phát triển toàn diện. Vì vậy bố mẹ hãy kiên nhẫn chờ đợi.

4. Em bé bẩn

Một số trẻ sẽ được bao phủ bởi một lớp nấm da khi vừa mới sinh ra, thực chất là do trẻ đã ngâm mình trong nước ối lâu ngày, để bảo vệ trẻ khỏi bị tổn thương, "chất béo" bào thai vẫn còn trên cơ thể trẻ. Cũng có những trẻ khi sinh ra trông có màu vàng, một tình trạng gọi là vàng da sinh lý.

Cả hai trường hợp này sẽ khiến trẻ trông lấm lem nhưng nó phản ánh sức khỏe của trẻ, nói chung là sẽ tự động hết khi trẻ lớn lên nên bố mẹ không phải lo lắng quá.

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con