Võ Hạ Trâm xót xa con gái ngã xe dập môi, bị thương vẫn ăn 2 cháo, 1 bánh canh, 5 trái nho, 3 bình sữa

Chi Chi - Ngày 11/10/2022 09:37 AM (GMT+7)

Con gái khóc lớn khiến lòng Võ Hạ Trâm cũng đau gấp nghìn lần.

Tai nạn luôn rình rập trẻ nhỏ ở bất cứ nơi đâu, thậm chí ngay trong căn nhà của bé, dưới tầm quan sát của mẹ. Câu chuyện nhỏ dưới đây của nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm chính là một bài học cho các bà mẹ bỉm sữa.

Võ Hạ Trâm xót xa con gái ngã xe dập môi, bị thương vẫn ăn 2 cháo, 1 bánh canh, 5 trái nho, 3 bình sữa - 1

Theo chia sẻ của giọng ca Chợt như giấc mơ, cô vừa trải qua khoảnh khắc thót tim, đồng thời xót xa vô cùng khi con gái ngồi trên xe đẩy gấp gọn và không may bị ngã lộn nhào về phía trước. Vì cú ngã, cô nhóc Moon bị chảy máu, dập môi và khóc nức nở.

Võ Hạ Trâm xót xa con gái ngã xe dập môi, bị thương vẫn ăn 2 cháo, 1 bánh canh, 5 trái nho, 3 bình sữa - 2

Võ Hạ Trâm xót xa con gái ngã xe dập môi, bị thương vẫn ăn 2 cháo, 1 bánh canh, 5 trái nho, 3 bình sữa - 3

Rất may sau khi ngã Moon vẫn ăn uống tốt và ngủ một giấc dài. Bà mẹ đỡ lo nên theo dõi thêm tình hình sức khỏe của con. Võ Hạ Trâm đăng lời cảnh báo đến cho các bà mẹ bỉm sữa khác, cô cho biết ở độ tuổi lên 2 như bé Moon, các nhóc tỳ đang hiếu động, nghịch ngợm nên không tránh được tai nạn. Chỉ còn cách duy nhất là bố mẹ phải thật để mắt tới bé.

Nữ ca sĩ lên tiếng cảnh báo tới các mẹ: "Ba mẹ nào đang dùng xe đẩy gấp gọn nhớ cẩn thận. Con em hôm qua ngồi trên xe mà bị ngã té đập hẳn mặt xuống sàn nhà vì cái tay cầm của xe bị lỏng, xe sẽ tự đổ về phía trước…

Con khóc đau 1 mà mẹ đau trăm lần. Thương con lắm, dập môi mà vẫn ăn đủ 2 tô cháo, 1 tô bánh canh , 5 trái nho, 1/4 miếng bánh tráng nướng với 3 hạt điều, 3 bình sữa…..

Thấy con ăn được mẹ cũng đỡ lo… trộm vía. Bắt đầu tuổi này các con chạy nhảy leo trèo liên tục nên các mẹ nhớ theo sát các con nha. Giờ con em là trong tầm ngắm của mẹ với bà vú 24/24 luôn rồi!".

Phía dưới phần bình luận, Võ Hạ Trâm bày tỏ sự lo lắng về những chiếc xe đẩy gấp gọn. Do đó cô quyết định thanh lý ngay lập tức chiếc xe đó và lựa chọn mua cho con một chiếc xe đẩy lớn hơn để đảm bảo an toàn. "Trâm thấy nên dùng xe đẩy lớn cho an toàn các mẹ ơi. Chứ mà xui xui con té lỡ bị gì chắc mẹ hối hận cả đời luôn. Em tiễn lên đường cái xe gấp gọn luôn rồi".

Võ Hạ Trâm xót xa con gái ngã xe dập môi, bị thương vẫn ăn 2 cháo, 1 bánh canh, 5 trái nho, 3 bình sữa - 4

Khi nghe câu chuyện của bé Moon, không ít bà mẹ bỉm sữa bày tỏ sự xót xa, thương bé Moon sau cú tai nạn và bị chảy máu ở phần môi. Bên cạnh đó, không ít bà mẹ bỉm sữa cũng kể về trường hợp con em mình cũng gặp nạn chỉ vì chiếc xe gấp gọn không được chắc chắn. Các nhóc tỳ cũng xây xẩm mặt mày không kém gì Moon. "Bé em cũng xe đẩy gấp gọn mà cũng té ngã tím mặt"; "Thương con quá ạ. Bé nhà em tối qua cũng trèo lên xe đẩy nghịch ở sau thế là đổ nhào xuống úp mặt xuống nền nhà. Chảy máu môi chị ạ. Thương lắm";... Mọi người gửi lời chúc cho cô nhóc Moon nhanh chóng bình phục sức khỏe để có thể hoạt động vui vẻ như trước kia.

Như đã nói ở trên, trẻ nhỏ chưa ý thức được những nguy hiểm nên rất dễ xảy đến các tai nạn. Các trường hợp ngã từ trên cao xuống như bé Moon nhà ca sĩ Võ Hạ Trâm là một ví dụ. Các trường hợp nhẹ, trẻ bị ngã chỉ bị tổn thương phần mềm, chảy máu ở da và cơ. Tuy nhiên với những trường hợp nguy hiểm hơn có thể ảnh hưởng đến xương và não trẻ.

Vì thế với mỗi trường hợp các bậc cha mẹ cần học trước cách xử trí khi trẻ bị ngã từ trên cao xuống để sơ cứu cho con.

Theo bác sĩ Lê Ngọc Duy cho biết trên báo Sức Khỏe Đời Sống:

Với tổn thương phần mềm: Vết thương sưng, bầm tím cần đắp khăn lạnh hoặc bọc đá.

Vết thương hở hoặc chảy máu: Rửa sạch bằng nước muối sinh lý và hoặc nước sát trùng nếu có và băng ép lại.

Trẻ bong gân: Cần đắp khăn lạnh hoặc chườm đá. Băng cố định, hạn chế vận động.

Gãy xương và chấn thương sọ não: Gọi cấp cứu hoặc nhân viên y tế.

Người lớn kiểm tra mức độ tỉnh táo của trẻ bằng cách gọi hỏi trẻ, chống choáng (nếu có). Bất động xương gãy bằng các nẹp sẵn có.

Trong khi di chuyển trẻ hoặc chờ đợi bác sĩ đến khám cần lưu ý tránh không di động trẻ. Đặt trẻ nằm thẳng, đầu hơi thấp hơn chân, nghiêng mặt trẻ về một bên để khi trẻ có nôn trớ, hoặc chảy máu thì chất lỏng không chảy vào miệng, tránh cho trẻ bị sặc.

Không được cho trẻ ăn, uống bất cứ thứ gì.

Phòng tránh tai nạn xảy ra với trẻ

Để phòng tránh tai nạn té ngã ở trẻ cần luôn có người chăm sóc bên cạnh trẻ nhỏ khi trẻ ăn, ngủ, chơi. Không cho trẻ biết lật, bò, đi, nằm trên võng, giường lúc không có người lớn bên cạnh.

Nên có rào hoặc thanh bảo vệ ở nhưng nơi như cầu thang, cửa sổ, ban công với độ cao tối thiểu 75cm... Đảm bảo cầu thang, bậc thềm đủ ánh sáng, dễ đi.

Dạy trẻ không xô đẩy, leo trèo. Không cho trẻ đứng trên ghế, vật dụng không vững. Không để sàn nhà ẩm ướt, trơn trượt.

Không để đồ vật ngoài tầm với của trẻ. Không để trẻ dưới 10 tuổi trông trẻ dưới 3 tuổi.

Gia đình Võ Hạ Trâm mừng sinh nhật con gái 1 tuổi chuẩn phong cách Ấn Độ, cô bé nhìn quá cưng
Bé Moon đã có bữa tiệc sinh nhật ấm cúng cùng bố mẹ và gia đình bên nội từ Ấn Độ mới sang.

Ngộ nghĩnh trẻ thơ

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn trẻ em