Con bị rách váy, mẹ đòi đền 13 triệu đồng, cô giáo: "Sau đừng cho con mặc váy đi học"

Chi Chi - Ngày 13/04/2022 19:00 PM (GMT+7)

Lời khuyên của cô giáo cũng có phần hợp lý.

Ít giờ qua, phụ huynh học sinh cấp bậc mầm non ở Hà Nội đã có rất nhiều cảm xúc khi con lần đầu được đi học trở lại sau khoảng thời gian dài nghỉ dịch. Song song với niềm vui cũng là nhiều điều lo lắng, các bà mẹ lo sợ những vấn đề phát sinh ở trường học sẽ xảy đến với con, không chỉ đơn giản là việc ăn ngủ mà còn nhiều vấn đề khác.

Một câu chuyện xảy ra với bậc phụ huynh ở Nam Kinh, Trung Quốc từng gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo chia sẻ, bà mẹ có con gái 3 tuổi lần đầu đi mẫu giáo, cô đã lựa chọn kỹ lưỡng trường học rồi mới gửi con gái theo. Tuy nhiên vào ngày đầu tiên con gái đi học về, bé vừa đi vừa khóc và nói rằng chiếc váy của mình đã bị một người bạn học làm rách.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Người mẹ vừa thương con vừa xót của bởi đây là chiếc váy mới rất đắt tiền chị đã mua cho con. Hôm đó là ngày đầu tiên con đi học nên chị đã cho con mặc nhưng lại xảy ra sự cố. Bà mẹ đã dẫn con gái đến gặp cô giáo và yêu cầu được bồi thường.

Người mẹ nói rằng nếu cô giáo không tìm ra được phụ huynh của học sinh đã làm rách váy con gái chị thì chính cô giáo phải bồi thường vì làm việc thiếu trách nhiệm. Số tiền bà mẹ yêu cầu là 3.799 nhân dân tệ (Khoảng 13,6 triệu đồng) bởi đó là số tiền chị đã bỏ ra để mua chiếc váy này.

Phía cô giáo cũng xin nhận trách nhiệm, hứa sẽ thảo luận với phụ huynh học sinh đã làm rách váy của bé gái. Tuy nhiên bên cạnh đó, cô giáo cũng gửi lời khuyên đến bà mẹ rằng những buổi sau không nên cho con gái mặc váy đi học, nhất là váy đắt tiền. Người mẹ càng bức xúc hơn liền đăng tải trên mạng xã hội, nhận nhiều tranh cãi dữ dội.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trên thực tế việc không nên cho các bé gái mẫu giáo mặc váy đi học đã được nhiều giáo viên có thâm niên nhiều năm trong nghề khuyên. Nhất là 4 kiểu váy, quần áo: Các loại váy dài, nhiều tầng; Quần áo kết hợp quá nhiều phụ kiện; Quần áo quá khó để mặc vào hay cởi ra; Quần áo có dây rút và mũ. Lý do được các cô đưa ra rằng:

Thứ nhất, bé vui chơi, ăn ngủ không được thuận tiên

Dù là con trai hay con gái, các bé ở lứa tuổi mẫu giáo đều khá hiếu động và nghịch ngợm. Các bé luôn thích chạy nhảy và thậm chí còn gây rắc rối. Nếu các bé gái mặc váy sẽ gặp bất tiện khi đi chơi, đi vệ sinh.

Thứ hai, những nguy hiểm tiềm ẩn

Mỗi một cô giáo trong trường phải chăm sóc rất nhiều các em học sinh cùng một lúc. Do đó việc bảo vệ trẻ khỏi những tai nạn nhỏ nhặt tại trường học là điều không thể tránh khỏi. Các bé khi nô đùa có thể giẫm lên váy của bé gái, làm ngã, trầy xước và bị thương..

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thứ ba, dễ bị lộ bộ phận nhạy cảm

Các bé gái trong độ tuổi mẫu giáo chưa có nhiều ý thức bảo vệ thân thể bản thân mình. Chính vì thế, khi mặc váy các bé có thể vô tư làm một số hành động có nguy cơ để lộ bộ phận nhạy cảm của cơ thể. Điều này là tuyệt đối nguy hiểm.

Thứ tư, ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập

Các bé gái được bố mẹ quá chăm chút làm đẹp ngay từ nhỏ sẽ có những mong muốn, nhu cầu làm đẹp hơn nữa khi trưởng thành. Thể thoả mãn mong muốn đó, các bé dần chăm chút cho bản thân nhiều hơn mà không để ý đến việc rèn giũa bản thân, kết quả học tập. Từ đó ảnh hưởng đến cuộc sống và chất lượng học tập.

Vì thế, vị hiệu trưởng của trường cũng khuyên các bậc cha mẹ, tốt nhất là nên cho con mặc đồng phục trong trường mẫu giáo. Nếu trường nào không có đồng phục thì hãy mặc quần áo phù hợp, đơn giản để nuôi dưỡng tính cách, tâm hồn cho bé và loại bỏ những nguy hiểm tiềm ẩn. Những chiếc váy xinh có thể mặc cho bé khi đi chơi cùng bố mẹ, có sự bảo vệ của bố mẹ để được an toàn.

3 tuổi đi mẫu giáo, con ca nương Kiều Anh được học vượt lớp, 2 năm sau mẹ kinh ngạc
Ca nương Kiều Anh và ông xã Văn Quỳnh cũng phải bất ngờ trước tài tính toán của con trai.

Dạy con

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bé chuẩn bị đi học