Con đi học về than phiền "ở trường không có bạn nào chơi cùng", nghe cô nói mẹ vội xin lỗi

Chi Chi - Ngày 13/11/2023 19:00 PM (GMT+7)

Những tưởng cô giáo và các bạn ở trường có thành kiến với con, bà mẹ vội vàng đến trường hỏi cho ra nhẽ.

Việc trẻ đi đến trường ngoài học kiến thức còn được tiếp xúc với nhiều bạn bè từ đó học hỏi nhiều kĩ năng giao tiếp cũng như kỹ năng khác trong cuộc sống. Tuy nhiên chính vì một số sở thích của người lớn vô tình khiến con bị các bạn cô lập tại trường, đem đến nhiều thiệt thòi.

Một bà mẹ ở Trung Quốc mới đây đã chia sẻ câu chuyện mà con gái bà gặp phải. Bà kể, vào một hôm con gái Min đi học về than phiền với mẹ rằng "Mẹ ơi ở trường không có bạn học nào thích chơi với con cả". Lúc đầu người mẹ chỉ cười và cho rằng có thể con chưa thích nghi với nếp sống ở trường nên có cảm giác như thế.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tuy nhiên đã 1 tuần đi học trôi qua, mỗi ngày bé Min đi học về đều tỏ ra không vui. Người mẹ có an ủi con gái và nói rằng con nên chủ động kết bạn và có thể nhờ cô giáo hỗ trợ. Thế nhưng bé Min lại trả lời "Cô thậm chí còn không cho con tham gia các hoạt động cùng các bạn ở lớp".

Người mẹ nghe xong mà sững sờ, chẳng nhẽ cô giáo đã có thành kiến với con gái của mình? Chính vì thế ngay hôm sau người mẹ đã liên hệ với cô giáo của con để hỏi thực sự mọi chuyện.

Lúc này cô giáo của bé Min mới cho biết thực tế các hoạt động ở lớp cô vẫn cho Min tham gia như bình thường tuy nhiên có một số hôm và một số hoạt động Min không thể tham gia vì lý do cô bé mặc quần áo quá khác so với bạn bè. "Sau này mẹ có thể mặc quần áo bình thường cho con khi đến trường được không? Vì con thường xuyên mặc những chiếc váy công chúa xinh đẹp thực sự không hề tốt cho các hoạt động của trẻ. Bên cạnh đó các hoạt động ngoài trời có thể khiến con bị bẩn chiếc váy đẹp, từ đó con không hài lòng. Với tư cách là một giáo viên, em khuyên chị nên mặc cho con những bộ quần áo bình thường khi đi học thôi, con sẽ được tham gia đầy đủ các hoạt động như bạn bè".

Sau khi biết được sự thật, phụ huynh của bé Min nhanh chóng gửi lời xin lỗi tới giáo viên vì không thể ngờ hành động vô tình của mình lại gây trở ngại cho con như vậy. Đồng thời chị cũng hứa sẽ chú ý đến cách ăn mặc của con gái vào những buổi sau để bé có thể hoạt động thoải mái hơn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Người mẹ cũng cho biết thêm, cô chỉ nghĩ đơn giản là cho con đi học mẫu giáo thì cần ăn mặc đẹp một chút để bé thêm phần tự tin và được các cô yêu mến. Thế nhưng chị không ngờ điều đó lại phản tác dụng.

Trên thực tế với nhiều giáo viên mầm non khác cũng cùng lời khuyên với cô giáo trên bởi họ cho rằng trẻ ăn mặc quá lộng lẫy khi đến trường có thể gặp phải những rào cản:

1. Trẻ khó hoạt động

Dù là trường mẫu giáo hay tiểu học, chương trình học của trẻ đều không quá căng thẳng. Giáo viên sẽ dành phần lớn thời gian để trau dồi khả năng tư duy logic và khả năng phối hợp vận động của trẻ. Khi hoạt động, hầu hết các bé thường thích nô đùa, chạy nhảy cùng bạn bè.

Tuy nhiên, một số phụ huynh thường thích mặc váy cho con gái, thay vì mặc váy đơn giản, họ lại mặc váy ren hoặc váy dài. Những chiếc váy như vậy sẽ rất bất tiện cho con khi mặc và di chuyển.

Người lớn có thể nghĩ rằng họ mặc đẹp cho con khi đi học vì bé không đi lại nhiều nhưng thực tế là hầu hết trẻ em thường rất hoạt bát và năng động, nó sẽ cản trở bé vui chơi, thậm chí có thể vô tình khiến bé ngã.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

2. Là cơ hội để kẻ xấu lợi dụng

Dù cho bạn có dạy con gái kỹ đến đâu về kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi mặc váy thì cũng có lúc nào đó, khi con đang vui chơi sẽ vô tình để phần váy tốc lên cao hoặc sự vô tình của các bé trai sẽ khiến bé không thể bảo vệ cơ thể mình được.

Cha mẹ không nên nghĩ rằng con còn nhỏ và vấn đề này không phải là vấn đề lớn nhưng nếu trong lớp có những đứa trẻ nam quá nghịch ngợm thì điều này rất dễ xảy ra. Thậm chí một số đối tượng xấu sẽ coi những em bé mặc váy là cơ hội để chúng dở những trò bệnh hoạn.

3. Trẻ làm điệu quá sớm

Việc thường xuyên mặc váy, làm đẹp quá sớm cho con gái đôi khi vô tình khiến những đứa trẻ chỉ chú trọng quan tâm đến vẻ ngoài của mình mà bỏ qua phần tu dưỡng nội tâm bên trong. Rất nhiều bé gái mầm non khi đi học nhưng đã được diện váy đẹp, thậm chí là đòi mẹ đánh son để bé trông đẹp hơn. Trong khi đó việc cần thiết khi đi học là vui chơi, tu dưỡng đạo đức và tiếp nhận kỹ năng sống.

Nên mặc gì cho bé khi đi học?

Bé gái mặc váy khi ở nhà hay khi đi chơi với bố mẹ đều được nhưng khi đi học thì cần lựa chọn trang phục hợp lý:

Quần áo thoải mái, thấm hút mồ hôi

Trẻ nhỏ hoạt bát, hiếu động, khi đi học nên mặc quần áo rộng rãi, thoải mái để trẻ không có cảm giác gò bó. Ngoài ra, hãy cố gắng chọn loại vải thấm hút mồ hôi, thoáng khí để bé cảm thấy dễ chịu.

Chuẩn bị một bộ quần áo sạch để dự phòng

Trẻ nhỏ đi học mầm non chưa có khả năng tự chăm sóc bản thân, đôi khi làm bẩn quần áo, thậm chí tè ra quần nên bé cần phải có quần áo sạch để thay.

Không cần trang trí quá nhiều trên quần áo

Hãy chọn những kiểu quần áo đơn giản, không nên lựa chọn quần áo có quá nhiều thứ trang trí, phụ kiện nhỏ. Thậm chí việc bé đeo vòng cổ cũng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho bé.

Đóng 25 nghìn đồng/ngày tiền ăn bán trú cho con mẫu giáo, mẹ Việt hụt hẫng vì bữa ăn quá đơn giản
Với số tiền này bỏ ra, bà mẹ không ngờ rằng mỗi bữa con được ăn ở trường không được như mong đợi.

Bé chuẩn bị đi học

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bé chuẩn bị đi học