Nghi con 2 tuổi bị cô giáo bạo hành, bố mẹ yêu cầu xem camera, càng xem càng xót xa

Hạ Mây - Ngày 27/08/2021 16:03 PM (GMT+7)

Cô giáo phủ nhận việc bạo hành học sinh, tuy nhiên khi xem camera giám sát, mọi việc được sáng tỏ.

Khi con đến độ tuổi từ 2,5 đến 4 tuổi, hầu hết cha mẹ đều gửi con đến trường mẫu giáo. Học mẫu giáo là thời điểm khá quan trọng vì đây là khoảng thời gian để các con học cách hòa đồng với mọi người và môi trường mới, đồng thời, đây cũng là thời gian để các con làm quen với môi trường học tập cũng như bạn bè.

Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu giáo viên mất kiên nhẫn với các bé? 

Mới đây, một trường mẫu giáo ở Trung Quốc đã xảy ra vụ việc không mong muốn này. Một giáo viên đã thực hiện những hành vi bạo hành với một bé gái mới 2 tuổi. Khi bị phát hiện, cô giáo giải thích càng khiến mọi người phẫn nộ hơn.

Cụ thể, sự việc này xảy ra tại một trường mẫu giáo ở Quảng Châu. Nạn nhân của sự việc là bé gái Lin Lin mới hơn 2 tuổi. Bố cô bé chia sẻ với các phóng viên rằng vì gia đình của anh khá bận, không có đủ thời gian để chăm con, đồng thời, vì cảm thấy rằng đi học mẫu giáo sẽ tăng cường khả năng giao tiếp cho con nên gia đình Lin Lin đã quyết định gửi con gái Lin Lin đến một trường mẫu giáo tên là Sabine.

Nhìn thấy trên người con gái có nhiều vết thương, bố và mẹ của Lin Lin tôi không khỏi xót xa.

Nhìn thấy trên người con gái có nhiều vết thương, bố và mẹ của Lin Lin tôi không khỏi xót xa.

Tuy nhiên, cả gia đình không ngờ rằng ngay sau ngày đầu tiên đi học về, trên người bé Lin Lin xuất hiện nhiều vết bầm tím trên mặt và mắt của bé bị đỏ và sưng lên.

Nhìn thấy dáng vẻ của con gái, bố và mẹ của Lin Lin không khỏi xót xa. Trước khi đi học, bé Lin Lin vẫn là một cô bé rất khỏe mạnh và thông minh chỉ một hôm đi học về lại thành ra như thế này. Lúc này, bố của Lin Lin nhận được tin nhắn từ cô giáo phụ trách chăm sóc bé là cô Huang, nói rằng vết thương trên mặt của Lin Lin là do bé vô tình ngã khỏi giường khi đang ngủ vào buổi trưa.

Trong tin nhắn, giáo viên mẫu giáo cũng nói cụ thể rằng dù hôm nay do cô có tâm trạng có chút không tốt, nhưng cô chưa bao giờ đánh Lin Lin. Nhưng bố mẹ Lin Lin không đồng ý với lời giải thích của cô Huang, họ cảm thấy việc con gái bị ngã khỏi giường không thể gây ra thương tích nặng như vậy.

Vì vậy, bố mẹ của Lin Lin đã liên hệ với các phương tiện truyền thông địa phương và đến tận trường mẫu giáo Sabine để có được video giám sát thời điểm xảy ra vụ việc. Khi kiểm tra camera giám sát, mọi việc được bóc trần. Nhiều người không khỏi bất ngờ.

Trong đoạn video, vào giờ nghỉ trưa ở trường mẫu giáo, Lin Lin đã không nằm xuống ngủ ngoan ngoãn vì chưa thích nghi được với môi trường, thay vào đó, cô bé tự mình di chuyển và chơi đùa. Lúc này, một cô giáo trong bộ quần áo màu cam đi tới, kéo mạnh Lin Lin, và liên tục chỉ trỏ vào Lin Lin la mắng.

Bố mẹ của Lin Lin đã liên hệ với các phương tiện truyền thông địa phương và đến tận trường mẫu giáo Sabine để có được video giám sát thời điểm xảy ra vụ việc.

Bố mẹ của Lin Lin đã liên hệ với các phương tiện truyền thông địa phương và đến tận trường mẫu giáo Sabine để có được video giám sát thời điểm xảy ra vụ việc.

Sau đó, cô giáo Huang - hiệu trưởng của trường, mặc quần áo trắng, bước đến và tát vào mặt Lin Lin, đồng thời đẩy Lin Lin ra, nhưng cô giáo mẫu giáo đứng bên cạnh vẫn thờ ơ. Sau đó cô Huang bế Lin Lin đến một phòng học khác, ném thẳng xuống đất, tiếp tục tát và đánh Lin Lin.

Sau khi xem video về vụ việc, bố mẹ Lin Lin cảm thấy vô cùng xót xa cho con gái của mình. Bố mẹ Lin Lin đã bày tỏ sự tức giận với hành vi của 2 cô giáo. Ngay lập tức, bố mẹ Lin Lin chuyển trường cho con gái để con không tiếp tục đi học ở trường mẫu giáo này nữa. Khi các phụ huynh khác biết được sự việc này đều lo lắng con mình sẽ bị đối xử tương tự như thế nên đã đến nhà trẻ này và bày tỏ ý định xin nghỉ học và đòi nhà trường hoàn lại tiền.

Trước sự việc này, nhân viên phòng giáo dục đã vào cuộc, họ yêu cầu nhà trẻ này bồi thường cho gia đình Lin Lin, và cô giáo mẫu giáo liên quan đến chuyện này đã bị bắt và chịu những hình phạt thích đáng. Cô giáo cho biết do mới chia tay tình cảm và tâm trạng không tốt nên mới có hành vi hung hãn như vậy. Cô giáo này hiện đã bị cơ quan công an tạm giữ theo quy định của pháp luật, và trường mẫu giáo có liên quan đã được lệnh đóng cửa.

Cha mẹ cần làm gì nếu con bị giáo viên bạo hành

Khi phát hiện ra trẻ bị cô giáo đánh mắng, các bậc phụ huynh cần bình tĩnh, không nên bức xúc, la lối, thậm chí tấn công giáo viên. Bởi đây là hành vi dùng bạo lực xử lý bạo lực. Trẻ có thể bị ảnh hưởng bởi cách hành xử này của bố mẹ và bắt chước theo.

Bên cạnh đó, một số bố mẹ lại e sợ giáo viên và không dám đứng lên bảo vệ con mình. Bởi họ sợ con bị cô giáo "trù dập". Cách hành xử này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần của con, biến con thành người cam chịu. Khi bị bắt nạt, con sẽ chịu đựng, không dám lên tiếng cũng như nghĩ cách bảo vệ bản thân. Vậy cha mẹ cần phải làm gì?

Bước 1: Đặt lịch hẹn và đến nói chuyện với giáo viên

Hãy đặt lịch hẹn và đến nói chuyện với giáo viên một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng và cương quyết. Trò chuyện theo hướng tích cực sẽ giúp phụ huynh và giáo viên hỗ trợ lẫn nhau trong việc giáo dục trẻ, từ đó giúp giáo viên bỏ thói bạo lực.

Bước 2: Phản ánh và can thiệp lên cấp cao hơn

Nếu giáo viên chủ nhiệm không hợp tác và không có sự thay đổi thì bố mẹ cần phản ánh lên hiệu trường để báo cáo sự việc, yêu cầu chuyển lớp cho trẻ. Nếu hiệu trưởng không hợp tác, bố mẹ cần cân nhắc phản ánh sự việc lên các cấp cao hơn như phòng giáo dục, sở ban ngành... và chuẩn bị cân nhắc đến việc chuyển trường cho trẻ.

Nghi con 2 tuổi bị cô giáo bạo hành, bố mẹ yêu cầu xem camera, càng xem càng xót xa - 3

Bước 3: Trấn an và yêu thương trẻ

Nếu trẻ còn quá nhỏ và chưa hiểu rõ sự việc thì bố mẹ nên tạm cho nghỉ học, chờ đến khi mọi việc giải quyết xong xuôi. Hãy cho trẻ biết, trẻ luôn được yêu thương và bảo vệ. Nếu trẻ đã lớn và nhận thức được hành vi bạo hành của giáo viên thì bố mẹ cần có biện pháp động viên, trấn an. Cho trẻ biết, bố mẹ đang giải quyết vấn đề để trẻ được học tập trong môi trường an toàn, lành mạnh nhất.

Giải quyết vấn đề trẻ bị bạo hành ở trường học là một điều khó khăn. Bố mẹ cần cứng rắn, dũng cảm và đừng bao giờ để sự việc kéo dài quá lâu. Bởi thời gian càng lâu thì những tổn thương còn chịu càng nhiều. Nỗi đau về mặt tinh thần không chỉ ảnh hưởng trong phút chốc mà có thể kéo dài cả cuộc đời trẻ.

Vì bố mẹ biết không việc trẻ phải chịu đựng việc bạo hành trong một thời gian dài dẫn đến thay đổi cấu trúc vật lý não bộ của trẻ và trẻ lớn lên nhút nhát, tự ti, bi quan và dễ trở thành đối tượng bị bắt nạt bởi bạn bè, thầy cô và các đối tượng khác, điều đó ảnh hưởng tồi tệ đến cả cuộc đời trẻ.

Con đi học mẫu giáo: Mẹ ít đòi hỏi giáo viên, con sẽ ít có nguy cơ bị bạo hành
Theo TS Vũ Thu Hương, độ tuổi nào thì cha mẹ cũng cần đưa con đến nơi con sẽ đi học để chơi vài lần. Con quen mắt, quen không khí ở đó, quen cô giáo,...

Bé chuẩn bị đi học

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bé chuẩn bị đi học