Những người khổ vì "cậu nhỏ chào cờ": Người 10 năm không xuống, kẻ chịu 8 tháng vì chiều vợ

Ngày 18/12/2019 09:39 AM (GMT+7)

Đối với nam giới, việc có thể duy trì “cậu nhỏ” ở phong độ tốt khi quan hệ là cách để thể hiện bản thân. Tuy nhiên nếu “cậu nhỏ” luôn ở trạng thái "chào cờ" quá lâu, đó có thể là một vấn đề sức khỏe mà nếu không kịp thời điều trị sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Dưới đây là những trường hợp “cậu nhỏ chào cờ” lâu nhất từng được ghi nhận trong ngành y.

21 ngày địa ngục của người đàn ông doanh nhân

Năm 2010, một doanh nhân 55 tuổi giấu tên đã buộc phải trải qua một ca phẫu thuật khẩn cấp sau khi “cậu nhỏ” của ông liên tục ở vị trí thẳng đứng trong suốt 21 ngày.

Các bác sĩ tại một bệnh viện ở Kolkata, Ấn Độ đã thực hiện ca phẫu thuật để giúp người đàn ông trung niên thoát khỏi cảnh khốn khổ. Mặc dù ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ đã thành công nhưng tình trạng cương cứng quá lâu đã khiến người đàn ông mắc chứng bất lực.

Những người khổ vì amp;#34;cậu nhỏ chào cờamp;#34;: Người 10 năm không xuống, kẻ chịu 8 tháng vì chiều vợ - 1

Người đàn ông bị chứng cương cứng kéo dài suốt 21 ngày do một rối loạn thần kinh. (Ảnh minh họa)

"Khi người đàn ông tìm đến điều trị thì đã quá muộn", bác sĩ Avishek Mukherjee - người thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân nói. "Việc điều trị cương cứng quá lâu phải được thực hiện trong vòng sáu giờ; nếu không, nó thậm chí có thể dẫn đến tử vong hoặc thoái hóa dương vật."

Các bác sĩ tin rằng người đàn ông đã mắc phải một tình trạng gọi là priapism (chứng cương cứng kéo dài), được kích hoạt bởi một rối loạn hệ thống thần kinh.

Chứng bệnh này khiến cho máu không chảy ra khỏi dương vật hoặc máu không được cung cấp tới dương vật. Bác sĩ Mukherjee giải thích. "Vì vậy, nếu sự cương cứng kéo dài hơn một giờ, việc cung cấp máu cho dương vật bị giảm, có thể làm hỏng cơ quan này. Nếu nguồn cung cấp máu bị cắt đứt trong một thời gian dài, dương vật thậm chí có thể bị hoại tử."

Muốn chiều vợ chuyện ấy, người đàn ông đau đớn suốt 8 tháng

Một tài xế xe tải ở New Jersey tên là Daniel Metzgar muốn làm cho vợ mình, Donna được hạnh phúc trong “chuyện ấy” nên đã quyết định đi cấy ghép dương vật vào năm 2009.

Chuyên gia tiết niệu, tiến sĩ Thomas J. Desperito đã trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật. Ông cấy ghép một thiết bị bơm phồng, gồm hai ống chứa đầy dịch lỏng vào dương vật của anh Metzgar, sau đó kết nối nó với nguồn chứa dịch riêng rẽ dưới thành bụng và một bộ phận bơm nằm bên trong bìu dương vật.

Về nguyên tắc, bơm cơ học sẽ được bóp nén để đẩy dịch vào các ống, đến khi đầy tràn sẽ khiến "cậu nhỏ" trở nên "hùng dũng" - một quá trình chỉ mất tổng cộng khoảng 5 - 10 giây. Khả năng cương cứng của "cậu nhỏ" vẫn được duy trì cho tới khi "khổ chủ" ấn nút xả.

Những người khổ vì amp;#34;cậu nhỏ chào cờamp;#34;: Người 10 năm không xuống, kẻ chịu 8 tháng vì chiều vợ - 2

Người đàn ông thực hiện cấy ghép dương vật với mong muốn "chiều lòng" vợ. (Ảnh minh họa)

Phương pháp này có thể được dùng như một giải pháp dài hạn cho những người đàn ông bị chứng liệt dương nghiêm trọng. Tình trạng bất lực như vậy có thể do nhiều nguyên nhân, kể cả bệnh tiểu đường, phẫu thuật loại bỏ ung thư tuyến tiền liệt, bệnh Peyronie và bệnh tim mạch liên quan đến tuổi tác.

Tuy nhiên, thay vì có được “cậu nhỏ” tuyệt vời sau khi phẫu thuật, Metzgar đã  lâm vào một tình trạng tiến thoái lưỡng nan là "cậu nhỏ" luôn trong tư thế sẵn sàng suốt 8 tháng và một bên bìu dương vật dần phình to bằng quả bóng chuyền.

Tháng 6/2013, Metzgar đã quyết định khởi kiện bác sĩ Desperito cùng ê kíp của ông vì gây hậu quả nghiêm trọng cho anh và yêu cầu một khoản tiền bồi thường.

Tòa án tối cao hạt New Castle ở Wilmington đã mở phiên xét xử vụ việc. Luật sư đại diện cho Metzgar cho biết ngay cả trong các hoạt động hàng ngày như đi xe máy hay lấy báo, thân chủ của ông cũng cảm thấy khó khăn vì bị mắc kẹt trong tư thế "súng đã lên nòng".

Anh Metzgar cũng trình bày rằng việc dương vật cương cứng liên tục khiến anh dần sống khép kín và buộc phải tránh các giao tiếp xã hội, chẳng hạn như tham gia khiêu vũ vì "cậu nhỏ" luôn trỏ về phía bạn nhảy.

Những người khổ vì amp;#34;cậu nhỏ chào cờamp;#34;: Người 10 năm không xuống, kẻ chịu 8 tháng vì chiều vợ - 3

Tuy nhiên sau ca phẫu thuật, "cậu nhỏ" của anh Metzgar đã không chịu hạ xuống suốt 8 tháng. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bác sĩ Desperito phủ nhận mọi trách nhiệm. Ông cho rằng anh Metzgar cần phải nhận ra "cậu nhỏ" của mình có vấn đề khi nó đột nhiên sưng lên bằng quả bóng chuyền sau ca phẫu thuật hồi tháng 12/2009. Tuy nhiên, viên tài xế xe tải đã không thông báo với các bác sĩ về vấn đề của mình cho tới mãi tháng 4 năm sau.

Thậm chí, bác sĩ Desperito cũng đã khuyên anh xử lý khi Metzgar tới phàn nàn về việc nhiễm trùng và tình trạng cương cứng "cậu nhỏ" không dứt 4 tháng sau ca phẫu thuật. Bất chấp cảnh báo này, Metzgar vẫn không nghe và để kệ tình trạng xấu vẫn diễn ra cho tới 4 tháng sau.

Thiết bị hỗ trợ cương dương cuối cùng cũng được tháo bỏ tháng 8/2010 sau khi hệ thống ống chứa dịch chọc thủng bìu dương vật của Metzgar trong một chuyến tham quan thác nước Niagara của anh cùng gia đình.

2 năm chịu đựng "cậu nhỏ" cương cứng

Vào năm 2012, người đàn ông có tên là Henry Wolf ở bang California đã kiện công ty BMW (chi nhánh Bắc Mỹ và Thái Bình Dương) lên tòa án tối cao San Francisco với cáo buộc rằng thiết kế ghế ngồi quá “nhấp nhô” của chiếc xe mô-tô do BMW sản xuất đã khiến anh mắc căn bệnh “cương cứng dương vật kéo dài”.

Theo luật sư của Henry, dương vật của anh bị cương cứng suốt 2 năm qua và không có lúc nào hạ xuống. Anh Wolf cho biết, hôm 1/5/2010 anh đã dùng chiếc xe mô-tô phân khối lớn của BMW (không nói cụ thể mẫu xe nào) chạy khoảng 4 tiếng đồng hồ. Sau đó, anh đột nhiên rơi vào tình trạng "chào cờ" không nghỉ. 

Những người khổ vì amp;#34;cậu nhỏ chào cờamp;#34;: Người 10 năm không xuống, kẻ chịu 8 tháng vì chiều vợ - 4

Ông Henry Wolf khởi kiện BMW vì ghế ngồi xe máy nhấp nhô khiến anh mắc chứng cương cứng kéo dài. (Ảnh minh họa)

“Wolf đã và đang phải trải qua những rắc rối liên tục trong suốt 2 năm qua kể từ khi anh ngồi lên chiếc xe mô-tô của BMW”, Vernon Bradley – luật sư của nguyên đơn viết trong đơn kiện. “Trong 2 năm qua, anh ta đã không thể sinh hoạt tình dục đồng thời bị tổn thương rất nhiều cả về mặt tinh thần, thể xác lẫn trí tuệ”.

Người đàn ông 52 tuổi này yêu cầu hãng BMW bồi thường 25.000 đô la vì nỗi thống khổ cả về thể chất lẫn tinh thần. Không có thông tin công khai nào được đưa ra về sự thành công của vụ kiện.

Người đàn ông giữ kỷ lục 10 năm cương cứng

Charles "Chick" Lennon, 68 tuổi, đã được cấy ghép thép và nhựa của nhà sản xuất Dura-II vào năm 1996, khoảng hai năm trước khi Viagra xuất hiện trên thị trường. Sản phẩm này được thiết kế để cho phép những người đàn ông bất lực điều chỉnh "cậu nhỏ" hướng lên trên để quan hệ tình dục, sau đó có thể hạ thấp nó xuống.

Nhưng sau khi được cấy ghép, Lennon không thể đặt "vũ khí đàn ông" của mình xuống trong suốt... 10 năm. Vì vậy, ông đã quyết định khởi kiện Dura-II Dacomed Corp. Luật sư của Lenon nói rằng ông không thể ôm mọi người, đi xe đạp, bơi hoặc mặc quần áo tắm vì đau đớn và xấu hổ. Ông đã trở thành một người sống ẩn dật và không thoải mái khi ở cạnh các cháu của mình.

Những người khổ vì amp;#34;cậu nhỏ chào cờamp;#34;: Người 10 năm không xuống, kẻ chịu 8 tháng vì chiều vợ - 5

Người đàn ông được bồi thường hơn 9 tỷ vì bị cương cứng kéo dài sau cấy ghép "cậu nhỏ". (Ảnh minh họa)

Vấn đề là Lennon không thể loại bỏ mô cấy vì các vấn đề sức khỏe, bao gồm phẫu thuật tim hở. Thuốc bất lực không thể giúp Lennon ngay cả khi anh ta có thể tháo thiết bị ra, vì mô phải được lấy ra để cấy ghép.

Năm 2004, bồi thẩm đoàn đã yêu cầu bồi thường cho Lenon 750.000 đô la (hơn 17 tỷ đồng). Tuy nhiên sau đó số tiền bồi thường được yêu cầu giảm xuống còn 400.000 đô la (hơn 9 tỷ đồng). 

Luật sư đại diện cho cả nhà sản xuất Dura-II Dacomed Corp và công ty bảo hiểm của công ty đã từ chối bình luận. Dacomed cho rằng không có gì sai với cấy ghép.

Bộ cấy bao gồm một loạt các tấm nhựa được căng cùng với dây phẫu thuật bằng thép. Lò xo ép vào các tấm, tạo ra sức căng bề mặt đủ để mô phỏng sự cương cứng.

Chứng cương cứng kéo dài là gì?

Chứng cương cứng kéo dài là tình trạng khi "cậu nhỏ" giữ trạng thái cương cứng trong một thời gian dài (hơn 4 tiếng) thậm chí ngay cả khi không quan hệ. 

Sự kích thích này làm cho các cơ trơn nhất định thư giãn, tăng lưu lượng máu đến các mô xốp trong dương vật. Do đó, dương vật đầy máu trở nên cương cứng. Sau khi kích thích kết thúc, máu chảy ra và dương vật trở lại trạng thái không chảy nước (mềm).

Priapism xảy ra khi một phần của hệ thống này - máu, mạch máu, cơ trơn hoặc dây thần kinh - thay đổi lưu lượng máu bình thường và sự cương cứng vẫn tồn tại. Nguyên nhân cơ bản của priapism thường không thể được xác định, nhưng một số điều kiện có thể đóng một vai trò.

Rối loạn máu

Các bệnh liên quan đến máu có thể góp phần gây ra bệnh priapism - thường là chứng thiếu máu cục bộ do thiếu máu, khi máu không thể chảy ra khỏi dương vật. Những rối loạn này bao gồm:

- Thiếu máu hồng cầu hình liềm

- Bệnh bạch cầu

- Các cấu trúc huyết học khác, chẳng hạn như thalassemia, đa u tủy và các loại khác

Thuốc kê đơn

Priapism, thường là priapism thiếu máu cục bộ, là tác dụng phụ có thể có của một số loại thuốc, bao gồm:

- Thuốc tiêm trực tiếp vào dương vật để điều trị rối loạn cương dương, chẳng hạn như alprostadil, papaverine, phentolamine và các loại khác

- Thuốc chống trầm cảm

- Thuốc chẹn alpha bao gồm Prazosin, terazosin, doxazosin và tamsulosin

- Các loại thuốc dùng để điều trị chứng lo âu hoặc rối loạn tâm thần

- Chất làm loãng máu

- Các hoocmon như hormone giải phóng testosterone hoặc gonadotropin

- Các loại thuốc được sử dụng để điều trị rối loạn thiếu tập trung/hiếu động thái quá (ADHD)

Sử dụng rượu và ma túy

Rượu, cần sa, cocaine và lạm dụng ma túy bất hợp pháp khác có thể gây ra priapism, đặc biệt là priapism thiếu máu cục bộ.

Chấn thương

Một nguyên nhân phổ biến của chứng priapism không do thiếu máu - sự cương cứng kéo dài do dòng máu chảy vào dương vật quá mức - là chấn thương hoặc chấn thương dương vật, xương chậu hoặc đáy chậu, khu vực giữa gốc dương vật và hậu môn.

Người đàn ông lên đỉnh hơn 200 lần/ngày và quyết định bất ngờ sau 5 năm
Từng đạt cực khoái tới 200 lần/ngày và "nổi như cồn" trên khắp các mặt báo, anh Dale Decker giờ đây đã thay đổi hoàn toàn để chữa trị chứng "lên đỉnh"...
Hoàng Dương (Dịch từ Huffington, NBC))
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh nam giới