Phụ nữ đừng "thân mật" với đàn ông có đặc điểm này: Nguy cơ mắc bệnh tình dục, ung thư

Ngày 23/04/2020 12:00 PM (GMT+7)

Đôi khi phụ nữ rất dễ nghe những lời dỗ dành ngon ngọt của nam giới mà quên đi mất việc phải bảo vệ an toàn sức khỏe cho bản thân. Dưới đây là những kiểu đàn ông chị em tốt nhất không nên quan hệ nếu không muốn rước bệnh.

1. Nam giới không chịu quan hệ tình dục an toàn

Không ít nam giới có sở thích không dùng bao cao su khi làm "chuyện ấy" vì họ cho rằng dùng bao cao su sẽ cản trở cảm giác. Tuy nhiên, chị em nhất định không nên đồng ý với những trường hợp quan hệ thiếu an toàn trừ khi cả hai đang có ý định mang thai.

Việc sử dụng bao cao su là để tránh lây nhiễm các bệnh tình dục đồng thời cũng tránh được việc mang thai ngoài ý muốn. Nên nhớ việc phá thai có ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe sinh sản của chị em. Phụ nữ phá thai nhiều lần có thể làm thành tử cung mỏng, rất dễ bị nhiễm trùng, thủng tử cung do dụng cụ khi đưa vào tử cung. Phá thai không được thực hiện an toàn sẽ dẫn đến nhiễm trùng và khi nhiễm trùng tại tử cung sẽ dẫn đến các bệnh viêm buồng trứng, viêm tắc ống dẫn trứng, nguy cơ rất nguy hiểm là bị xuất huyết.

Phụ nữ đừng amp;#34;thân mậtamp;#34; với đàn ông có đặc điểm này: Nguy cơ mắc bệnh tình dục, ung thư - 1

Hoặc nếu không dùng bao cao su, chị em muốn tránh thai sẽ buộc phải sử dụng đến thuốc tránh thai hàng ngày hoặc thuốc tránh thai khẩn cấp. Các nghiên cứu về sinh sản từng nhận định thuốc tránh thai khẩn cấp có tác dụng hạn chế sự phát triển và rụng trứng. Khi ngừng thuốc thì buồng trứng cần một khoảng thời gian tương đối dài để hồi phục. Nhưng khi dùng quá liều, thuốc tránh thai khẩn cấp sẽ làm niêm mạc tử cung bị teo lại, niêm mạc mỏng khiến trứng không thể làm tổ được.

2. Nam giới vệ sinh kém

Nam giới vệ sinh cá nhân kém không chỉ khiến phụ nữ cảm thấy khó chịu khi thân mật mà còn có thể khiến bạn có nguy cơ bị nhiễm trùng (miệng, hô hấp và bộ phận sinh dục). Hãy yêu cầu bạn trai hoặc chồng vệ sinh sạch sẽ hơn, đặc biệt là trước khi cả hai làm "chuyện ấy". 

Nếu người ấy từ chối vệ sinh cơ thể, hãy kiên quyết từ chối để họ quen dần với việc phải vệ sinh cơ thể sạch sẽ.Vệ sinh tốt là điều bắt buộc - sức khỏe của bạn có thể phụ thuộc vào nó.

Phụ nữ đừng amp;#34;thân mậtamp;#34; với đàn ông có đặc điểm này: Nguy cơ mắc bệnh tình dục, ung thư - 2

3. Người đang mắc bệnh tình dục

Nếu một người đang trong thời gian điều trị bệnh tình dục, họ nhất định phải kiêng quan hệ. Nhưng có một số người chủ quan dù chưa hết liệu trình điều trị vẫn muốn làm "chuyện ấy". Nếu gặp những người như vậy, bạn tốt nhất nên từ chối. 

Quan hệ tình dục với người đang mắc bệnh hoặc đang trong giai đoạn điều trị bệnh tình dục, dù bạn có yêu cầu họ sử dụng bao cao su nhưng vẫn có nguy cơ lây nhiễm bệnh. Việc sử dụng bao cao su khi quan hệ chỉ có thể làm giảm tỉ lệ lây nhiễm bệnh chứ không ngăn chặn hoàn toàn được 100% vì một số bệnh tình dục vẫn có thể lây lan qua việc cọ xát, tiếp xúc với các vùng da không được bao cao su bảo vệ. Ngoài ra, quan hệ tình dục khi đang mắc bệnh cũng sẽ khiến cho bệnh thêm trở nặng hơn.

Phụ nữ đừng amp;#34;thân mậtamp;#34; với đàn ông có đặc điểm này: Nguy cơ mắc bệnh tình dục, ung thư - 3

Một số nam giới có thể vì xấu hổ mà giấu giếm bệnh tật, chị em có thể quan sát 1 số đặc điểm dưới đây để nhận biết:

- Bệnh sùi mào gà: Xuất hiện những nốt sùi nhỏ ở bộ phận sinh dục, nốt sùi sát nhau giống như súp lơ. Bộ phận sinh dục bị ngứa và gây khó chịu. Bị chảy máu khi quan hệ tình dục.

- Bệnh lậu: Người bệnh sẽ đi tiểu nhiều hơn, khi mở dương vật có thể bị sưng hoặc đỏ, tinh hoàn bị sưng hoặc đau kèm theo viêm họng dai dẳng.

- Bệnh giang mai: Ngứa, đau miệng hậu môn.

- Bệnh herpes sinh dục: Xuất hiện mụn nước gây đau đớn xung quanh dương vật, âm đạo hoặc hậu môn. Các vết rộp vỡ, để lại vết lở loét.

4. Nam giới nhiễm HPV

Ung thư cổ tử cung là một trong các loại ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ và có thể phát hiện ở giai đoạn rất sớm bằng thử nghiệm Pap. Đa số ung thư cổ tử cung gây ra bởi virus HPV. Bạn có thể bị lây nhiễm HPV do quan hệ tình dục với người có HPV.

HPV (human papillomavirus) là tên viết tắt của một loại virus lây truyền qua đường quan hệ tình dục. HPV không phải là một bệnh, mà là virus gây bệnh. Có > 100 tuýp HPV, trong đó có 40 tuýp lây qua đường tình dục. Hai tuýp HPV 16 và 18 là nguyên nhân chính gây ra ung thư cổ tử cung. 

Chị em nhắc chồng nhỏ giọt dầu gió vào rốn giúp chuyện ấy khỏe hơn lại tốt cho cơ thể
Ngoài những tác dụng thông thường như trị muỗi đốt, đau bụng hay trúng gió,... dầu gió còn có những công dụng rất đặc biệt với đàn ông mà nếu biết tận...
Minh Minh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh phụ nữ