10 thứ quen thuộc ai cũng dùng bị coi là "thủ phạm" gây ung thư nhưng tất cả đã nhầm

Ngày 15/01/2019 00:08 AM (GMT+7)
Có không ít tin đồn rằng chụp X-quang gây ung thư. Tuy nhiên, bác sĩ Sailaja Kamaraju kiêm trợ lý giáo sư tại trường Đại học Y Wisconssin thì lượng bức xạ trong tia X khá thấp. Vì vậy, nó không đủ khả năng để gây ung thư.
8. Tia X - quang

Có không ít tin đồn rằng chụp X-quang gây ung thư. Tuy nhiên, bác sĩ Sailaja Kamaraju kiêm trợ lý giáo sư tại trường Đại học Y Wisconssin thì lượng bức xạ trong tia X khá thấp. Vì vậy, nó không đủ khả năng để gây ung thư.

Dương Dương (Dịch từ Brightside)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh ung thư