Gan của người đàn ông bị đục rỗng bởi hàng trăm côn trùng vì thích ăn cá kiểu này

Ngày 30/06/2019 19:00 PM (GMT+7)

Người đàn ông nghĩ bị đau bụng bình thường, không ngờ đến viện bác sĩ phát hiện hàng trăm con côn trùng ở gan, tất cả là do sở thích ăn gỏi cá sống.

Theo Sohu đưa tin, ông Dương, 48 tuổi ở Trung Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc vì đau bụng không ngừng nên ông đã đến Bệnh viện nhân dân Quảng Đông để kiểm tra. Vốn dĩ ông Dương cho rằng đó là bệnh vặt, nhưng không ngờ đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ kinh ngạc khi phát hiện trong gan của ông có hàng trăng con côn trùng nhỏ dài khoảng 2cm.

Gan của người đàn ông bị đục rỗng bởi hàng trăm côn trùng vì thích ăn cá kiểu này - 1

Hàng trăm con sán ở trong gan của ông Dương.

Thời gian dài điều trị, những con côn trùng lớn nhỏ như hạt dưa liên tục chảy ra từ ống mật của bệnh nhân. Bác sĩ cho biết, hàng trăm con côn trùng nhỏ trong cơ thể ông Dương chính là sán lá gan. Sau khi tìm hiểu được biết, ông Dương có sở thích ăn gỏi cá, đây chính là thủ phạm gây nên bệnh.

Theo bác sĩ Trịnh Côn, trưởng Khoa Gan mật của Bệnh viện nhân dân Quảng Đông cho biết: Sán lá gan thích "ẩn náu" trong cá và tôm nước ngọt, loại sán này xâm nhập vào cơ thể khi chúng ta ăn cá sống hoặc cá tôm chưa nấu chín, sau khi ăn ấu trùng này vào dạ dày, xuống tá tràng rồi ngược theo đường mật lên gan, phát triển thành sán lá gan trưởng thành ký sinh và gây bệnh ở đường mật. Từ đó dẫn đến một loạt các biến chứng và gây tắc nghẽn ống mật. Đồng thời, sức sống của loài côn trùng này cũng rất mãnh liệt, một khi nó ở trong cơ thể, có thể tồn tại từ 20-30 năm.

Gan của người đàn ông bị đục rỗng bởi hàng trăm côn trùng vì thích ăn cá kiểu này - 2

Thủ phạm gây bệnh chính là món gỏi cá ông Dương thường xuyên ăn

Giai đoạn đầu nhiễm trùng, mọi người có thể không cảm thấy gì vì gần như không có triệu chứng. Tuy nhiên, nếu nghiêm trọng, sẽ xuất hiện dấu hiệu lâm sàng như đau bụng, tiêu chảy, khó tiêu, suy dinh dưỡng, mệt mỏi, đau vùng gan. Ở giai đoạn muộn có thể xuất hiện xơ gan và bệnh trướng nước, còn có thể gây viêm túi mật, viêm ống mật, tắc nghẽn đường mật,… và các bệnh khác về gan. Nếu người mắc bệnh là một đứa trẻ, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tăng trưởng, có thể khiến đứa trẻ bị lùn.

Đối với cá sống, khi ăn rất nhiều người có những suy nghĩ sai lầm như:

1. Thỉnh thoảng ăn một chút cũng sẽ không có vấn đề gì: Trong giai đoạn đầu của nhiễm sán lá gan không có biểu hiện rõ ràng, rất nhiều bệnh nhân thậm chí họ không biết rằng họ đã bị nhiễm bệnh hơn 10 năm. Tuy nhiên, khi phát hiện ra bệnh có thể đã phát triển thành xơ gan, thậm chí là ung thư gan.

2. Các loại gia vị như nước tương và mù tạt có thể tiêu diệt sán lá gan

3. Uống rượu trắng có thể diệt côn trùng

Phòng ngừa sán lá gan

Gan của người đàn ông bị đục rỗng bởi hàng trăm côn trùng vì thích ăn cá kiểu này - 3

Sán lá gan "ẩn náu" ở các các loại thực phẩm sống như cá, tôm

Từ những hiểu biết về phương thức lây truyền và tác hại của sán lá gan, mọi người cần thực hiện các biện pháp sau để phòng bệnh:

- Thực hiện ăn chín, uống sôi. Đặc biệt không ăn các loại cá, tôm, ốc khi chưa được nấu chín kĩ dưới mọi hình thức, không ăn các loại rau sống mọc dưới nước. Đun thực phẩm sôi trên bếp ít nhất 5 phút mới có thể ăn.

- Thực hiện rửa tay trước khi ăn, chế biến thức ăn; sau khi đi vệ sinh, tiếp xúc với phân, rác thải ...

- Quản lý phân người và phân động vật, không dùng phân tươi để bón rau.

- Phân biệt dụng cụ dùng cho thực phẩm chín và thực phẩm sống.

- Không được cho chó mèo ăn thực phẩm sống.

- Sử dụng nước sạch để ăn uống.

- Tẩy giun định kỳ 6 tháng/lần.

Gan của người đàn ông bị đục rỗng bởi hàng trăm côn trùng vì thích ăn cá kiểu này - 4

Các thực phẩm cần được nấu chín, tránh nhiễm sán

Bệnh sán lá gan là một bệnh truyền nhiễm qua đường tiêu hóa, bệnh có thể gây nên các biến chứng nặng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người. Nếu nghi ngờ nhiễm bệnh, người bệnh phải đến cơ sở khám chữa bệnh để được khám, xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Người đàn ông bị nhiễm sán lá gan vì thích ăn loại thực phẩm không ít người cũng mê
Sán có mặt ở rất nhiều thực phẩm, đặc biệt là các loại rau sống, thịt sống, gỏi cá… cảnh báo mọi người nên chú ý, tránh cơ thể bị mắc bệnh.
Hà Vũ (dịch theo Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các bệnh khác