Bé gái lệch người sau khi ngủ dậy, mẹ nghĩ con thiếu canxi, nhưng không ngờ lại mắc trọng bệnh

Ngày 06/11/2018 19:00 PM (GMT+7)

Khi thấy con bị lệch người, chị Thủy nghĩ rằng con bị thiếu canxi, nhưng sau khi bổ sung con không đỡ, đưa đi khám bất ngờ phát hiện bị căn bệnh nguy hiểm.

Đó là trường hợp cháu V.K.Ng (7 tuổi, ở Hải Dương), đang điều trị tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Theo chia sẻ của chị Đ.T.Th (mẹ cháu Ng), cách đây khoảng 1 năm con trai chị có biểu hiện chân tay yếu, học thiếu tập trung, tuy nhiên cháu vẫn sinh hoạt bình thường.

“Con tôi cách đây 1 năm vẫn đi học lớp 1 bình thường như các bạn. Nhưng từ kỳ 2 của năm học, cháu bắt đầu viết yếu dần, nhận thức con có vẻ kém, nhưng gia đình lại nghĩ do bố mẹ không kèm cặp nên con như vậy. Sau đó, gia đình có bố trí để kèm cặp con nhưng đều không có hiệu quả”, chị Th chia sẻ.

Mới đây, sau khi cháu Ng ngủ dậy, bà nội ở nhà phát hiện cháu có biểu hiện bất thường, cháu đi lệch hẳn người sang bên phải. Qúa lo lắng, gia đình đưa cháu đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán là bị thiếu canxi. Sau đó, gia đình có mua canxi về cho con uống một thời gian, nhưng không đỡ.

Thấy vậy, gia đình đưa con ra Hà Nội để thăm khám, tại đây sau khi chiếu chụp các bác sĩ phát hiện cháu có dấu hiệu bại não, dây thần kinh trung ương bị ảnh hưởng. Khi có kết quả chẩn đoán, cháu Ng được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và có sự tiến triển.

Bé gái lệch người sau khi ngủ dậy, mẹ nghĩ con thiếu canxi, nhưng không ngờ lại mắc trọng bệnh - 1

Bác sĩ điều trị cho cháu Ng tại Bệnh viên Châm cứu Trung Ương.

Mới đây, để giúp con phục hồi chức năng, gia đình đã đưa cháu Ng vào Bệnh viện Châm cứu Trung ương điều trị. BS Dương Văn Tâm – Trưởng khoa Liệt vận động và Ngôn ngữ trẻ em (nơi cháu Ng đang điều trị) cho biết, bại não là tình trạng tổn thương lan tỏa không tiến triển của hệ thần kinh trung ương.

Nguyên nhân dẫn đến bại não có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như đẻ ngạt, ngạt nước, chấn thương sọ não, nhiễm trùng tổn thương não... “Đối với trường hợp của bệnh nhi trên, cháu bị bại não thể nhẹ nhưng do bố mẹ không để ý tới các triệu chứng, khi trẻ có triệu chứng rõ ràng mới đưa trẻ đi khám”, BS Tâm cho hay.

Theo vị chuyên gia này, đối với trẻ bị bại não, việc phát hiện và đưa đi điều trị kịp thời thì sẽ có hiệu quả tốt. Tuy nhiên, nếu không sẽ mất rất nhiều thời gian điều trị, tốn kém chi phí cũng như khả năng hồi phục không thể đạt được 100%.

Về dấu hiệu để nhận biết bệnh bại não, BS Tâm cho rằng, thông thường trẻ có những rối loạn tâm trí, vận động, ngôn ngữ, hành vi, giác quan. Trẻ có thể đi yếu hoặc không đi được, liệt nửa người, liệt tứ chi, liệt tay… và nhận biết kém hơn so với lứa tuổi.

Trong quá trình điều trị, trẻ bị bại não phải tuân thủ theo đúng phác đồ, với các phương pháp điều trị như điện châm, thủy châm, bấm huyệt, tập vận động. Cuối cùng, BS Tâm khuyến cáo: “Khi trẻ có những dấu hiệu bất thường về vận động, trí tuệ, ngôn ngữ… nên đưa trẻ đi khám sớm. Việc điều trị sớm sẽ giúp cho trẻ có cơ hội phục hồi phục và chăm sóc cho bản thân trẻ sau này”.

Tốn tiền triệu bổ sung canxi nhưng con gái vẫn thấp, mẹ ngỡ ngàng khi bác sĩ nói nguyên nhân
Khi thấy con thấp hơn các bạn cùng trang lứa, mẹ đã mua nhiều thực phẩm bổ sung nhưng chiều cao vẫn không cải thiện, khi đi khám mẹ mới ngỡ ngàng khi biết nguyên nhân.

Trẻ nhỏ và bệnh thường gặp

Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các bệnh khác