Bé trai 2 tuổi phải đi cấp cứu vì loại thuốc nhiều gia đình để vương vãi dưới sàn nhà

DIỆU THUẦN - Ngày 15/08/2024 14:43 PM (GMT+7)

Theo BS.CKII Ngô Thị Thanh Thuỷ, ngộ độc hóa chất, trong đó có thuốc diệt chuột là nguyên nhân gây tử vong thứ ba trong tai nạn thương tích ở nhóm trẻ dưới 6 tuổi.

Thuốc diệt chuột là hóa chất, dễ gây ra ngộ độc nếu ăn phải. Dù các bác sĩ đã có nhiều cảnh báo, nhưng thời gian qua vẫn còn nhiều gia đình mắc sai lầm dẫn đến tai nạn thương tâm cho trẻ.

Ngày 15/8, BS.CKII Ngô Thị Thanh Thuỷ, Phó khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho trường hợp bệnh nhi 2 tuổi, tên Tuấn Anh bị ngộ độc hóa chất do ăn nhầm thuốc diệt chuột.

Trước đó, gia đình bệnh nhi đã mua thuốc diệt chuột về bẫy chuột. Khi chơi gần vị trí để thuốc, thấy những viên thuốc màu hồng, bé Tuấn Anh tưởng kẹo nên lấy ăn. “Rất may, gia đình đã phát hiện kịp, đưa bé đến bệnh viện cấp cứu. Bé đã được rửa dạ dày, dùng chất đối kháng giúp qua cơn nguy kịch”, bác sĩ Thanh Thủy chia sẻ.

Thuốc diệt chuột có màu hồng nên nhiều trẻ tưởng là kẹo. Ảnh minh họa.

Thuốc diệt chuột có màu hồng nên nhiều trẻ tưởng là kẹo. Ảnh minh họa.

Theo bác sĩ Thanh Thủy, ngộ độc hoá chất có thể gặp ở mọi lứa tuổi, trong đó nhóm trẻ dưới 6 tuổi thường xuyên mắc do uống nhầm hóa chất, một phần do sai lầm của người lớn. Đây là nguyên nhân đứng thứ ba gây tử vong ở trẻ nhỏ trong nhóm tai nạn thương tích, xếp sau đuối nước và tai nạn giao thông. 

Các tình huống ngộ độc phần lớn qua đường tiêu hoá. Trong đó, tác nhân hàng đầu là do các loại hoá chất như dược mỹ phẩm, hóa chất tẩy rửa, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt chuột…

Từ trường hợp trên, bác sĩ Thuỷ khuyến cáo, các phụ huynh nếu sử dụng hóa chất, trong đó có thuốc diệt chuột cần nên sử dụng các chai lọ chuyên dụng, tránh chiết hay để hoá chất vào các vật dụng bắt mắt hoặc có dán nhãn thông thường như nước, sữa…. Cần để các hóa chất ở xa tầm tay của trẻ, nhất là nhóm trẻ dưới 6 tuổi, bởi đây là nhóm tuổi thích khám phá và chưa phân biệt được nhiều thứ.

“Trong trường hợp con đã tiếp xúc hoặc ăn, uống nhầm hóa chất, thuốc diệt chuột, kèm có các dấu hiệu bất thường về hô hấp và thần kinh, cha mẹ cần nghĩ ngay đến khả năng trẻ bị ngộ độc. Thời gian vàng có thể loại bỏ các hoá chất là từ 1 đến 3 giờ sau khi trẻ dung nạp. Vì vậy, cha mẹ cần đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra, can thiệp. Tuyệt đối không gây nôn cho trẻ khi sơ cứu tại nhà vì thao tác sai có thể khiến trẻ trở nặng”, bác sĩ Thanh Thủy khuyến cáo. 

* Tên bệnh nhân đã thay đổi.

3 ngày hít 15 quả bóng cười, nữ sinh 16 tuổi ở Vĩnh Phúc phải ngồi xe lăn nhập viện
Sau khi hít 15 quả bóng cười trong vòng 3 ngày, nữ sinh 16 tuổi đã phải nhập viện vì liệt hai chân, không thể vận động được.

Các vấn đề sức khỏe khác

Theo DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn trẻ em