2 năm chờ bạn gái đủ 18 tuổi mới dám "yêu", nam sinh ở Sài Gòn đứng không vững khi nhận kết quả mắc HIV

DIỆU THUẦN - Ngày 14/08/2024 18:17 PM (GMT+7)

Được bạn gái 16 tuổi nhận lời yêu nhưng phải chờ đến 2 năm sau, Hoàng Quân mới dám vượt quá giới hạn. Nào ngờ sau khi xét nghiệm HIV, nam sinh đã mắc phải căn bệnh thế kỷ.

Chỉ cần 1 lần “yêu” không an toàn cũng nhiễm HIV

HIV là một bệnh gây suy giảm miễn dịch ở người do virus HIV gây nên. Khi xâm nhập vào cơ thể, virus nhân lên và tấn công hệ miễn dịch của người bệnh, dẫn đến suy giảm chức năng miễn dịch cơ thể, tạo điều kiện cho sự phát triển hoặc xâm nhập của các vi sinh vật gây các bệnh lý nhiễm trùng nguy hiểm.

Các bác sĩ từng khuyến cao, HIV có tỷ lệ lây nhiễm cao qua đường máu, từ mẹ sang con và nhất là đường quan hệ tình dục không an toàn. Vì vậy, các cặp đôi nên sử dụng bao cao su đúng cách để bảo vệ chính mình cũng như bạn tình. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều người mắc bệnh chỉ vì chủ quan. Hoàng Quân (22 tuổi), hiện đang là sinh viên năm cuối đại học tại một trường đại học ở Sài Gòn là một trường hợp.

Quân chờ bạn gái đủ 18 tuổi để đi quá giới hạn, nhưng... - Ảnh minh họa.

Quân chờ bạn gái đủ 18 tuổi để "đi quá giới hạn", nhưng... - Ảnh minh họa.

Khoảng 1 tháng trước, Quân tìm đến anh Ngô Tấn Huỳnh, chuyên viên tư vấn HIV hỗ trợ cộng đồng tại Thành phố nhờ tư vấn sử dụng các biện pháp an toàn khi yêu để bảo vệ cho mình và bạn gái. “Khi nghe Quân chia sẻ mới quan hệ lần đầu với bạn gái 18 tuổi, tôi đã tư vấn cho bạn ấy nên sử dụng bao cao su khi “yêu” và dùng thuốc PrEP để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm HIV”, anh Huỳnh chia sẻ. 

Do Quân không sử dụng biện pháp an toàn khi yêu, anh Huỳnh cũng tư vấn nên xét nghiệm HIV và các bệnh có thể lây nhiễm qua đường tình dục khác. “Khi nhận kết quả dương tính với HIV, cậu ấy rất sốc”, anh Huỳnh cho biết. 

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Quân cho biết có bạn gái tên Linh, mới đón sinh nhật lần thứ 18 vào đầu năm nay. “Cô ấy chấp nhận lời yêu tôi khi mới hơn 16 tuổi”, Quân nói với anh Huỳnh. Vì bạn gái chưa đủ 18 tuổi, Quân chờ 2 năm sau mới dám “vượt quá giới hạn” cho an toàn.

Cũng vì tin tưởng và nghĩ bạn gái mới lớn thì không thể "yêu" ai ngoài mình, Quân không sử dụng biện pháp an toàn. Linh sau đó cũng có xét nghiệm dương tính với HIV và thừa nhận, từng “đi quá giới hạn” với một người đàn ông trong thời gian quen Quân. “Ban đầu, cậu ấy không biết mình lây nhiễm HIV từ đâu và không tin bạn gái là người lây bệnh cho mình. Cho đến khi nghe bạn gái thừa nhận”, anh Huỳnh chia sẻ. 

Hãy “yêu” an toàn, sử dụng bao cao su đúng cách để tránh lây nhiễm HIV

Anh Huỳnh cho biết, hiện cả Quân và bạn gái đang được uống thuốc kháng virus HIV ARV, sức khỏe cũng đang như người bình thường khác. Từ trường hợp của Quân và nhiều trường hợp bị nhiễm HIV vì chủ quan trước đó, anh Huỳnh khuyến cáo đến mọi người, ai cũng có nguy cơ mắc HIV, nhất là những người đã tiêm chích ma túy, từng có quan hệ với người không biết có mắc bệnh hay không. 

Tuy nhiên, khi biết bản thân không may mắc bệnh, người bệnh không nên lo lắng, hốt hoảng hay có hành vi trả thù người lây bệnh cho mình, mà cần tuân thủ việc sử dụng thuốc đúng theo chỉ định của bác sĩ để khống chế virus, có sức khỏe bình thường.

Sử dụng bao cao su đúng cách để tránh lây nhiễm HIV - Ảnh minh họa.

Sử dụng bao cao su đúng cách để tránh lây nhiễm HIV - Ảnh minh họa.

Theo Cục phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), HIV là căn bệnh truyền nhiễm, nếu như trước đây, bệnh chủ yếu lây qua đường tiêm chích ma túy và từ mẹ sang con, thì hiện nay, số người mắc bệnh do “yêu” không an toàn đang xu hướng tăng, nhất là ở những người trẻ tuổi. Trong đó, có rất nhiều trường hợp mắc bệnh vì chủ quan, tin tưởng bạn tình mới quen. 

Cục phòng, chống HIV/AIDS khuyến cáo, mọi người nên có đời sống chăn gối lành mạnh, chung thủy một vợ một chồng, không nên quan hệ bừa bãi. Trong trường hợp xảy ra quan hệ với người không biết có mắc HIV hay không thì phải sử dụng bao cao su đúng cách và không nên có các hành tình dục mạo hiểm để bảo vệ chính mình. 

* Tên người bệnh đã thay đổi.

Nữ giám đốc tại Nha Trang phát hiện ung thư vú sớm từ dấu hiệu ở vòng 1, giờ sống khỏe nhờ làm 2 việc mỗi ngày
Hơn 2 năm qua, mỗi lần đi tái khám, chị Trà My đều nhận kết quả kiểm soát tốt tế bào ung thư vú.

Ung thư vú

Theo DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Sau khi mất kinh nguyệt ba năm, cô gái 22 tuổi được bác sĩ phát hiện bị mãn kinh hoàn toàn, không còn thiên chức làm mẹ, là trường hợp hiếm...

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục