Bé trai 8 tuổi mắc bệnh hiếm gặp, lở loét khắp người sau 2 ngày ăn cua

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 15/05/2023 09:54 AM (GMT+7)

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) mới đây đã tiếp nhận một bệnh nhi gặp tình trạng hiếm gặp sau khi ăn cua. Hiện sau 20 ngày nằm viện, sức khỏe cháu bé đang dần hồi phục.

Bé trai T.N.S 8 tuổi (ở Kiên Giang) bị phát sẩn ban khắp người và mắt kết mạc đỏ, môi hơi sưng sau 2 ngày ăn cua. Sau khi phát hiện các triệu chứng trên, bệnh nhi đã được khám và cho uống các kháng dị ứng tại địa phương không đỡ, thậm chí, tình trạng còn nặng thêm khi môi và niêm mạc miệng bắt đầu loét rộp.

Đến ngày thứ 4 sau khi ăn cua, phần hốc mũi, cơ quan sinh dục em bắt đầu loét và được các bác sĩ kết luận em bị hội chứng Steven Johnson, sau đó chuyển thẳng lên Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố. Khi tới viện, bé S đã loét sưng nề các lỗ tự nhiên trên cơ thể (môi, mũi, hốc tai, vùng kín, hõm nách, bẹn..). Kèm theo đó là tình trạng thở mệt và nhiễm trùng da, nhiễm trùng huyết toàn thân nên được hỗ trợ thở máy, kháng sinh, Immunoglobulin tiêm truyền và chăm sóc da - niêm - mắt - sinh dục với chế độ vô trùng tuyệt đối.

Tình trạng bé trai đã được cải thiện nhiều sau 20 ngày điều trị.

Tình trạng bé trai đã được cải thiện nhiều sau 20 ngày điều trị. 

Các bác sĩ cho biết, đây là bệnh hiếm gặp và rất nguy hiểm. Triệu chứng điển hình là phát ban nổi ngứa khắp người, đau nên mất ngủ, kèm theo đó là viêm kết mạc mắt thì thị lực giảm, màng kéo không mở nổi mắt. Với bệnh nhi trên, do môi miệng bị tổn thương nên phải truyền cháo sữa bằng ống sonde dạ dày 6 lần/ngày.

Đặc biệt, ở phần mắt nếu không chăm sóc cẩn thận là dính chặt vào nhau và rất khó khăn trong việc tách ra để vệ sinh. Đồng thời rất khó để vệ sinh răng miệng hoặc hốc mũi do dịch loét ra khô cứng lại.

Sau một thời gian nỗ lực hồi sức, cứu chữa, các bác sĩ đã từng bước khống chế nhiễm trùng cho bệnh nhi, hồi phục làn da, đặc biệt cải thiện dần 5 giác quan: thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác.

Đến ngày 14/5, bé S đã tự thở khí trời, mũi bớt ra dịch và đã cười được. Tín hiệu tích cực là trẻ đã tự tay xúc ăn được cháo. Hiện bệnh nhi vẫn tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Được biết, hội chứng Stevens Johnson có biểu hiện đặc trưng là những nốt lở loét ở các lỗ tự nhiên của cơ thể như mắt, mũi, miệng, họng, đường tiểu… Là loại bệnh hiếm gặp, tỷ lệ 2/1.000.000 người nhưng tới 5% - 30% số ca tử vong.

Biểu hiện đặc trưng khi bị hội chứng Stevens Johnson là những nốt lở loét ở các lỗ tự nhiên của cơ thể như mắt, mũi, miệng, họng, đường tiểu… Đối với nữ giới, tình trạng lở loét âm hộ, âm đạo có thể xảy ra kèm chảy máu. Còn ở nam giới, ngoài những vị trí thông thường, tình trạng loét còn có thể xuất hiện ở vị trí đường tiểu với biểu hiện rát, buốt khi đi tiểu. Ngoài ra còn có biểu hiện ban đỏ trên da, sốt, ho, đau cơ, da bong tróc...

Người có biểu hiện mắc Stevens Johnson cần phải đến viện càng sớm càng tốt để việc điều trị đạt hiệu quả cao nhất, nếu không sẽ để lại nhiều biến chứng, thậm chí tử vong.

Phụ nữ kinh nguyệt thất thường liệu có khó có con? Đáp án của bác sĩ khiến nhiều chị em giật mình
Nhiều chị em có chu kỳ kinh nguyệt thất thường lo lắng về khả năng sinh con trong tương lai. Ths.BS Tạ Việt Cường - Phó giám đốc BV Phụ sản Hà Nội cơ...

Ths.Bs.Tạ Việt Cường

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các bệnh ở trẻ em