Bệnh dễ bùng phát sau lũ, bác sĩ chỉ 10 cách phòng dịch hiệu quả ai cũng có thể làm

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 27/10/2020 06:00 AM (GMT+7)

Nước lũ ở miền Trung đã rút nhưng lại đặt ra vấn đề vệ sinh môi trường vô cùng cấp bách, nếu không xử lý kịp thời sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy với sức khỏe.

Thời gian vừa qua, các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt. Hiện dù nước lũ đã rút hết khỏi khu dân cư tuy nhiên vấn đề vệ sinh môi trường đang đặt ra yêu cầu vô cùng cấp bách. Các chuyên gia nhận định, nếu không xử lý nhanh, xử lý đúng và dứt điểm sẽ có hàng loạt các bệnh sau lũ bùng phát như tiêu chảy, da liễu…

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Quốc Khánh (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) cho biết, trong và sau lũ có vô số vi sinh vật từ đất, bụi, rác, chất thải, đặc biệt là chất thải bệnh viện, nhà vệ sinh, xác chết động vật... sẽ hòa vào dòng nước để phát tán khắp nơi và nguy cơ lây lan bệnh tật.

Bệnh dễ bùng phát sau lũ, bác sĩ chỉ 10 cách phòng dịch hiệu quả ai cũng có thể làm - 1

Vấn đề ô nhiễm sau lũ rất dễ phát sinh hàng loạt dịch bệnh.

“Thực tế đã chứng minh rằng ở các vùng sau mưa lũ, bà con bị rất nhiều các bệnh liên quan đến đường tiêu hoá, bệnh ngoài da và bệnh đau mắt, thậm chí một số nơi có thể phát triển thành dịch gây khó khăn cho đời sống nhân dân”, bác sĩ Khánh cho hay.

Dưới đây là một số bệnh thường gặp trong và sau lũ theo quan điểm của bác sĩ Trần Quốc Khánh:

- Bệnh đường ruột hay gặp nhất trong-sau mưa lũ chính là tiêu chảy cấp tính với nguyên nhân đầu bảng là vi khuẩn tả (Vibrio cholera), rồi đến nguyên nhân do vi khuẩn thương hàn, lỵ amip, lỵ Shigella, Rota virút..

- Bệnh sốt vàng da chảy máu (xuất huyết) do vi khuẩn Leptospira gây ra. Nguyên nhân là do chuột đào thải vi khuẩn này theo nước tiểu ra môi trường, sau đó trôi vào dòng nước. Khi chúng ta ngâm mình và chân tay lâu trong nước  vi khuẩn Leptospira rất dễ dàng chui qua da và niêm mạc để vào trong cơ thể rồi gây bệnh.

- Bệnh đau mắt đỏ (Viêm kết mạc) do virus nhóm Adeno gây ra, thường do nguồn nước sinh hoạt ô nhiễm cũng thường xuất hiện sau lũ lụt. Virus gây bệnh này có thể tồn tại trên các bề mặt dụng cụ gia đình tới 35 ngày.

Con đường lây bệnh chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với gỉ mắt của bệnh nhân thông qua bàn tay hoặc các vật dụng trung gian như khăn mặt, chậu rửa, cốc chén, đồ chơi, chăn gối... chưa được vệ sinh sạch sẽ.

Mọi người dự phòng bằng nhỏ mắt bằng nước muối sinh lý hằng ngày, dùng khăn mặt riêng, không dụi mắt khi tay bẩn, khi sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm, người dân cần sử dụng kháng sinh tra mắt để chống nhiễm khuẩn như dung dịch Cloroxit 0,4%.

Bệnh dễ bùng phát sau lũ, bác sĩ chỉ 10 cách phòng dịch hiệu quả ai cũng có thể làm - 2

Xử lý dứt điểm nguồn nước ô nhiễm sẽ phòng được nhiều dịch bệnh.

Để phòng dịch bệnh bùng phát trong và sau lũ, bác sĩ Khánh đã chỉ ra 10 giải pháp:

- Vệ sinh môi trường sống và nguồn nước sinh hoạt là ưu tiên số 1 với nguyên tắc “nước rút đến đâu vệ sinh đến đó” và nguồn nước sinh hoạt ăn uống là quan trọng nhất.

- Luôn ăn chín, uống sôi và mắc màn khi ngủ.

- Luôn rửa tay, đặc biệt các kẽ ngón tay chân với xà phòng trước và sau khi chế biến thực phẩm, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

- Không ngâm mình dưới nước lũ thời gian lâu.

- Đi vệ sinh vào nhà vệ sinh hoặc một khu lưu giữ nhất định có nắp đậy để tránh vi khuẩn phân tán ra môi trường.

- Sớm thực hiện việc chôn xác chết động vật vào một khu vực xa dân cư và nguồn nước.

- Thau rửa bể nước, giếng nước, dụng cụ chứa nước với phèn chua và clopheramine B theo hướng dẫn phía dưới.

- Những ao tù, nước đọng quanh nhà cần được khơi thông và tiêu diệt loăng quăng/bọ gậy, diệt muỗi bằng cách đậy kín các bể-thùng chứa nước, thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, loại bỏ các phế thải như chai, lọ, lốp ô tô… hoặc các hốc nước tự nhiên để không cho muỗi đẻ trứng.

- Khi có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh như tiêu chảy, sốt, đau ngứa mắt... cần đi khám ngay để tránh bệnh diễn biến nặng cũng như lây lan cho người khác.

- Các trạm y tế cố gắng có đủ các loại thuốc thiết yếu cho bà con vùng lũ giúp người dân phòng tránh bệnh đường ruột, bệnh ngoài da và bệnh đau mắt. Nếu thiếu cần đề xuất hoặc kêu gọi ngay để chính quyền, các mạnh thường quân được biết và hỗ trợ kịp thời.

Thực hư việc 700 người lở loét do ngập lụt ở Chương Mỹ: 7 cách phòng bệnh sau mưa lũ
Hiện tại ngành y tế ghi nhận vài chục trường hợp mắc bệnh, con số hàng trăm người bị lở loét là chưa chính xác.
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mưa lũ lịch sử ở miền Trung