Cậu bé 2 tuổi liên tục chảy nước dãi, cảnh báo bệnh nguy hiểm có thể lây qua “nụ hôn”

Ngày 24/09/2018 00:08 AM (GMT+7)

Trẻ có dấu hiệu sốt, chảy nước dãi liên tục, chán ăn,… thì cha mẹ đừng chủ quan, bởi nó là dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm và cần đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời.

Theo tờ Chutian Metropolis Daily, Cô Tôn 31 tuổi sống ở Kiều Khẩu, Vũ Hán (Trung Quốc). Nửa tháng trước, cô phát hiện đứa con trai 2 tuổi của mình Tiểu Thiên liên tục chảy nước dãi, bất luận là ăn món chính hay món phụ, cậu bé đều nói “cay”.

Cậu bé 2 tuổi liên tục chảy nước dãi, cảnh báo bệnh nguy hiểm có thể lây qua “nụ hôn” - 1

Ảnh minh họa

Nghĩ đến trước đây Tiểu Thiên từng bị sốt, cô Tôn lo lắng không biết có phải con trai bị mất vị giác. Do vậy, cô nhanh chóng đưa Tiểu Thiên đến Bệnh viện thứ 4 thành phố Vũ Hán để khám. Trưởng khoa nhi, bác sĩ Khuông Nghị Vương đã kiểm tra tỉ mỉ và chẩn đoán Tiểu Thiên bị bệnh viêm họng do nhiễm virus herpes simplex.

Bệnh viêm họng do nhiễm virus herpes simplex là gì?

Bác sĩ Khuông Nghị Vương cho biết: Virus herpes simplex, còn được gọi là HSV, là một bệnh nhiễm trùng gây ra bệnh herpes. Herpes có thể xuất hiện ở các bộ phận khác nhau của cơ thể, thường gặp nhất trên bộ phận sinh dục hay miệng. Có hai loại virus herpes simplex. HSV-1, còn được gọi là herpes miệng, có thể gây ra lở loét lạnh và mụn nước xung quanh miệng và trên mặt. HSV-2 thường chịu trách nhiệm cho sự bùng phát herpes sinh dục.

Cậu bé 2 tuổi liên tục chảy nước dãi, cảnh báo bệnh nguy hiểm có thể lây qua “nụ hôn” - 2

Viêm do nhiễm virus herpes simplex có thể bị lây nhiễm khi hôn

Trẻ em có thể bị nhiễm HSV-1 khi tiếp xúc với người trưởng thành bị nhiễm bệnh, sau đó đứa trẻ sẽ mang virus suốt cuộc đời. Nhiễm HSV-1 có thể xảy ra do dùng chung đồ ăn, hoặc là khi người lớn hôn đứa trẻ… Bệnh viêm họng do nhiễm virus herpes simplex là một bệnh khá phổ biến ở trẻ, chủ yếu là ở trẻ từ 1 đến 7 tuổi, và thường phát bệnh vào cuối hè đầu thu.

Thời gian ủ bệnh thường từ 3- 5 ngày, quá trình bệnh là 10 ngày. Bệnh nhân bình thường sẽ xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau họng, tiết nước bọt, chán ăn, tinh thần bất an, toàn thân khó chịu và co giật. Đặc biệt trong thời kỳ bị loét miệng, đứa trẻ đau đớn nhất. Bởi vì viêm loét dẫn đến chảy nước dãi, không muốn ăn uống, nếu trẻ 1, 2 tuổi thường sẽ biểu đạt bằng "cay" hoặc "nóng".

Cậu bé 2 tuổi liên tục chảy nước dãi, cảnh báo bệnh nguy hiểm có thể lây qua “nụ hôn” - 3

Ảnh minh họa

Ngoài ra virus herpes simplex type 1 (HSV-1) là một trong những nguyên nhân thường gặp nhất gây bệnh viêm não và viêm màng não ở trẻ. Các hội chứng lâm sàng đặc trưng với khởi đầu là sốt, nhức đầu, co giật, suy giảm nhận thức. Virus này gây bệnh viêm não với tỉ lệ tử vong đáng kể.

Phòng ngừa và điều trị viêm họng do nhiễm virus herpes simplex

Bác sĩ nhắc nhở họng do nhiễm virus herpes simplex rất dễ bị lây nhiễm, mặc dù người bệnh có thể không có vết loét hoặc các triệu chứng có thể nhìn thấy, họ vẫn có thể bị nhiễm bệnh do virus này và có thể truyền virus cho người khác. Do vậy nên chú ý điều trị cách ly, phòng ngừa nhiễm trùng chéo và gây bệnh. Bộ đồ dụng cụ ăn uống, đồ chơi của trẻ đã từng sử dụng nên được khử trùng.

Cậu bé 2 tuổi liên tục chảy nước dãi, cảnh báo bệnh nguy hiểm có thể lây qua “nụ hôn” - 4

Dụng cụ ăn uống của trẻ cần phải được khử trùng

Thời gian trẻ bị bệnh chú ý nghỉ ngơi nhiều, khuyến khích trẻ uống nhiều nước mát để rửa bề mặt của vết loét, ăn nhiều trái cây tươi, rau quả và thức ăn bổ dưỡng và tiêu hóa để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Trẻ bị loét nên ăn các thức ăn lỏng và bán lỏng dễ dàng tiêu hóa như sữa, chuối xay nhuyễn, lòng đỏ trứng,... và tránh các thức ăn cay, quá nóng và quá lạnh.

Hiện nay, không có cách điều trị cụ thể cho bệnh viêm họng do nhiễm virus herpes simplex, chủ yếu là điều trị triệu chứng. Chú ý đến vệ sinh răng miệng, giữ miệng sạch sẽ, rửa sạch bằng nước muối nhẹ, thoa 10% bạc nitrat lên vết loét hoặc dùng thuốc xịt họng, để giảm các triệu chứng đau họng. Một khi các triệu chứng tương tự xuất hiện, cha mẹ nên chú ý đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời.

Tưởng viêm họng nhưng hóa ra ung thư: đừng chủ quan khi thấy giọng khàn
Đối với nhiều người việc bị khàn tiếng không phải điều hiếm gặp bởi có thể do nhiều nguyên nhân như cảm, sốt, viêm họng… Vì vậy khi bị khàn tiếng, mọi...
Hà Vũ (dịch theo QQ)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Viêm họng