Chàng trai 30 tuổi được chẩn đoán chỉ sống nổi 3 tháng vì căn bệnh có thể di truyền

Ngày 31/10/2018 00:08 AM (GMT+7)

Tiểu Lý (ở Hải Ninh, Trung Quốc) mới hơn 30 tuổi được bác sĩ chẩn đoán không thể sống nổi 3 tháng. Nguyên nhân Tiểu Lý đến bệnh viện khám chỉ vì anh ta bị đau bụng. Vậy Tiểu Lý mắc bệnh gì?

Khi Tiểu Lý đến Bệnh viện Nhân dân số 2 thành phố Hải Ninh, cơ thể anh đã rất gầy, khuôn mặt cũng tiều tụy, hốc hác. Bác sĩ Tống Khoa, Phó Khoa Tiêu hóa của bệnh viện là người tiếp nhận và điều trị cho Tiểu Lý. Bác sĩ Tống hỏi về tình hình bệnh, Tiểu Lý nói chỉ là bị đau và đầy bụng.

Chàng trai 30 tuổi được chẩn đoán chỉ sống nổi 3 tháng vì căn bệnh có thể di truyền - 1

Sau khi nội soi bác sĩ phát hiện Tiểu Lý bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối

Nhìn vào người đàn ông trẻ trước mặt anh, tâm trí của bác sĩ Tống đã lóe lên một từ xấu - "ung thư dạ dày". Không nằm ngoài dự đoán, sau khi nội soi dạ dày, Tiểu Lý được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày, và toàn bộ dạ dày đã bị hủy hoại. Các tế bào ung thư cũng đã được chuyển từ dạ dày đến gan.

Điều nghiêm trọng hơn là Tiểu Lý đã bị bệnh ung thư dạ giày giai đoạn cuối, không thể phẫu thuật. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn nỗ lực để cấp cứu, nhưng tình trạng của Tiểu Lý càng ngày càng tồi tệ hơn, nước tích trong bụng ngày càng nhiều, tiếp tuc hóa trị cũng không có tác dụng, Tiểu Lý ăn gì nôn nấy… Sau 3 tháng chiến đấu với căn bệnh, Tiểu Lý không may mắn đã qua đời.

Hai người trong gia đình cũng phát hiện ung thư dạ dày

Chàng trai 30 tuổi được chẩn đoán chỉ sống nổi 3 tháng vì căn bệnh có thể di truyền - 2

Ung thư dạ dày có 3 nguyên nhân chính: do di truyền, do thói quen ăn uống và do thói quen sinh hoạt không có quy luật

Gần đây, 2 thành viên trong gia đỉnh Tiểu Lý cũng được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày. Một người ở giai đoạn đầu và một người ở giai đoạn cuối.

Bác sĩ Tống nói, ung thư dạ dày như Tiểu Lý và người thân, nguyên nhân rất lớn là do yếu tố di truyền và thói quen ăn uống xấu, đương nhiên cũng bao gồm cả thói quen sống không có quy luật. Mẹ của Tiểu Lý cũng cho biết, Tiểu Lý chỉ biết đến công việc, thức ngày thức đêm làm việc và thường xuyên ăn mì tôm đêm, điều này đã kéo theo cơ thể bị suy kiệt.

Vậy tại sao ung thư dạ dày lại khó dự đoán?

Bác sĩ Tống nói rằng điều khủng khiếp về ung thư dạ dày là ung thư dạ dày giai đoạn đầu cơ bản không có triệu chứng nên rất khó phát hiện. Do vậy, nếu không có triệu chứng, hầu hết bệnh nhân sẽ không yêu cầu nội soi dạ dày. 

Chàng trai 30 tuổi được chẩn đoán chỉ sống nổi 3 tháng vì căn bệnh có thể di truyền - 3

Càng ngày càng có nhiều người trẻ mắc ung thư dạ dày

Sau nhiều năm trong nghề, bác sĩ Tống phát hiện những người trẻ tuổi bị ung thư dạ dày ngày càng nhiều hơn. Và những người trẻ tuổi bị ung thư dạ dày, tốc độ suy giảm nhanh hơn, quá trình bệnh ngắn ngủi, các tế bào ung thư di căn sớm và tiên lượng không tốt.

Đối với lý do tại sao những người trẻ tuổi tốc độ chuyển biến bệnh nhanh hơn những người lớn tuổi, không có tuyên bố rõ ràng trong y học. Tuy nhiên, bác sĩ Tống cũng cho rằng các lý do sau đây là một phần nguyên nhân:

+ Thứ nhất, vì tốc độ làm việc hiện tại rất nhanh, nhiều người trẻ bị áp lực tâm lý, mệt mỏi, trầm cảm, điều này sẽ ảnh hưởng đên sức khỏe.

+ Thứ hai, người trẻ ít khi quan tâm đến sức khỏe, khi họ thấy rằng bị đau ở vùng bụng trên và khó chịu ở dạ dày, thường cho rằng đó là viêm loét dạ dày,.. và cố gắng chịu đựng cơn đau chứ nhất định không đến bệnh viện để được chuẩn đoán và điều trị.

Tiến sĩ Tống cũng nhắc nhở những người sau đây đặc biệt chú ý đến sức khỏe dạ dày

Chàng trai 30 tuổi được chẩn đoán chỉ sống nổi 3 tháng vì căn bệnh có thể di truyền - 4

1. Những người trên 40 tuổi, có hút thuốc lâu dài, có cuộc sống sinh hoạt bất thường, và có vấn đề về dạ dày lâu dài.

2. Người bị nhiễm Helicobacter pylori.

3, Những người thích ăn thức ăn muối, chẳng hạn như thịt xông khói, dưa chua, cá muối.

4. Những người có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư dạ dày.

Bác sĩ Tống nói muốn bảo vệ sức khỏe mọi người cần phải thay đổi thói quen xấu

Cơ thể mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi

Khi bạn cảm thấy mệt mỏi, đừng nghĩ rằng nó không quan trọng, đây là cơ thể của bạn đang báo động đã kiệt sức. Chỉ mất bốn bước từ sự mệt mỏi đến ung thư: Mệt mỏi nhẹ → mệt mỏi sâu → sự biến đổi của các cơ quan quan trọng → gây ra ung thư. Do đó, mọi người cần phải nghỉ ngơi ngay lập tức nếu có dấu hiệu mệt mỏi.

Cố gắng ngủ trước 23 giờ

Chàng trai 30 tuổi được chẩn đoán chỉ sống nổi 3 tháng vì căn bệnh có thể di truyền - 5

Tác hại của việc thức khuya đối với sức khỏe là vô cùng lớn

Từ 23h đến 3h sáng (giờ Tý và giờ Sửu): Đây là lúc lá gan hoạt động mạnh nhất. Bạn nên bắt đầu đi nằm từ 22h, yên lặng không làm bất cứ điều gì, thậm chí không nói chuyện, giấc ngủ sẽ tự nhiên tìm đến vào khoảng 23h. Khi đó mật từ gan tiết vào máu, loại bỏ chất độc, làm cho huyết dịch tươi mới.

Hãy giao tiếp với mọi người xung quanh để giảm áp lực

Theo một nghiên cứu: Sau khi phân tích tình trạng tâm lý và sức khỏe của 1.300 sinh viên tốt nghiệp y khoa, các học giả Mỹ thấy rằng những người thường xuyên chán nản lo âu dễ bị bệnh đường tiêu hóa và hệ bạch huyết hơn những người có tính cách vui vẻ khoảng 15 lần.

Chia sẻ với người thân giúp bản thân gỡ bỏ một số gánh nặng tâm lý, nếu là chuyện nhỏ nhặt hãy nên bỏ qua và tạo tâm lý thoải mái, điều này sẽ giúp bệnh tật tránh xa bạn.

Hạn chế ăn uống ở bên ngoài

Chàng trai 30 tuổi được chẩn đoán chỉ sống nổi 3 tháng vì căn bệnh có thể di truyền - 6

Thói quen ăn uống bên ngoài dễ tăng các bệnh ung thư 

Thấy đói thì ăn mì ăn liền hoặc ăn ở cửa hàng, điều này đã trở thành thói quen của nhiều người trẻ. Ở các cửa hàng ăn uống, người chế biến thường dùng tăng cường sử dụng muối, bột ngọt, nhiều gia vị và các loại nước sốt. Về lâu dài sẽ khiến tăng cân và tăng lipid máu đồng thời gây bệnh đường tiêu hóa. Ngoài ra còn dễ mắc các bệnh cao huyết áp và gây gánh nặng cho thận.

Uống ít rượu hơn

Một bài báo được công bố trên tạp chí British Science Monthly, Addiction, nói rằng rượu có thể gây ung thư và liên quan đến ít nhất 7 loại ung thư: ung thư miệng, ung thư thanh quản, ung thư thực quản, ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư trực tràng và ung thư vú. Hơn nữa, lượng rượu tiêu thụ càng lớn thì nguy cơ phát triển ung thư càng cao.

Người phụ nữ bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối vì thói quen nấu nướng tai hại
Khi nghe tin bản thân bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bà Triệu ở Trung Quốc rất bất ngờ nhưng nghe lời giải thích của bác sĩ, bà lập tức hối hận vì...
Hà Vũ (dịch theo QQ)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh ung thư