Chàng trai bị thủng ruột sau khi ăn canh cay, khi nội soi mới biết nguyên nhân thật sự

Ngày 27/03/2019 19:00 PM (GMT+7)

Chỉ vì ăn quá nhanh, thực phẩm vừa nóng vừa cay khiến lưỡi của chàng trai 20 tuổi bị “tê”, không biết đã nuốt chiếc tăm vào bụng từ lúc nào.

Tiểu Lâm năm nay 20 tuổi (Phúc Kiến, Trung Quốc), trong 1 tháng vừa qua, Tiểu Lâm luôn cảm thấy bụng rất khó chịu, ngày một nặng. Cơn đau ở giữa bụng từ từ chuyển dần xuống bụng dưới. Tiểu Lâm nghi ngờ có thể là do ăn phải bát canh cay cách đây một tháng dẫn đến. Ban đầu cậu nghĩ cơn đau sẽ dần dần dịu đi, nhưng không ngờ đến tuần trước, bụng của Tiểu Lâm đột nhiên đau dữ dội, anh mới đến Bệnh viện nhân dân số 3 thuộc Đại học y học cổ truyền Phúc Kiến để khám.

Chàng trai bị thủng ruột sau khi ăn canh cay, khi nội soi mới biết nguyên nhân thật sự - 1

Chiếc tăm đâm thủng ruột của Tiểu Lâm 

Các bác sĩ ở Bệnh viện nhân dân số 3 thuộc Đại học y học cổ truyền Phúc Kiến sau khi kiểm tra phát hiện, vị trí cơn đau nằm ở gần ruột thừa và còn bị viêm nghiêm trọng. Chẩn đoán ban đầu là viêm ruột thừa cấp tính, do vậy các bác sĩ đã chuẩn bị thực hiện phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu. Điều khiến các bác sĩ ngạc nhiên là sau khi đặt ống nội soi vào bụng, phát hiện thấy ruột thừa vẫn tốt, không có một chút nào bị viêm. Tuy nhiên, có rất nhiều chỗ bị sưng ở gần đầu ruột non nối liền với ruột già, trên vùng sưng có một cái tăm xuyên vào.

Bác sĩ Chu Cẩm Chân thuộc Khoa ngoại tổng hợp nói: "Khi kiểm tra phát hiện cái tăm xuyên thủng ruột non, may mắn thay lỗ thủng không lớn, nếu lỗ thủng to, phân sẽ chảy vào khoang bụng, và sẽ gây nhiễm trùng nghiêm trọng, chiếc tăm lấy ra dài 6cm”. Sau đó, các bác sĩ đã sửa chữa lại phần ruột bị tổn thương của Tiểu Lâm. Hiện tại, Tiểu Lâm đã dần hồi phục sức khỏe.

Sau ca phẫu thuật, Tiểu Lâm mới biết nguyên nhân gây đau bụng là một chiếc tăm xỉa răng đã xuyên qua ruột. Tiểu Lâm nhớ lại: Cách đây 1 tháng trong khi ăn bát canh cay, trong bát canh có những thực phẩm được xiên bằng tăm, vì Tiểu Lâm lúc đó rất đói nên ăn quá nhanh, cộng với việc thực phẩm vừa nóng lại vừa cay khiến lưỡi bị “tê”, nên cậu không biết đã nuốt chiếc tăm vào trong bụng từ lúc nào.

Chàng trai bị thủng ruột sau khi ăn canh cay, khi nội soi mới biết nguyên nhân thật sự - 2

Món canh cay có nhiều thực phẩm xiên bằng tăm, khi Tiểu Lâm ăn quá nhanh nên đã vô tình nuốt phải tăm

Theo bác sĩ Chu, tăm nhọn khi nuốt vào có thể dễ dàng xâm nhập với các cơ quan nội tạng. Nếu tổn hại thì thường là gây tắc ruột hoặc làm rách, tổn thương các cơ quan nội tạng. Triệu chứng phổ biến là đau bụng và sốt không rõ nguyên nhân. Nhiều trường hợp cũng xuất hiện nôn mửa, táo bón và tiêu chảy.

Người cao tuổi, trẻ em, bệnh nhân rối loạn tâm thần và người có thần kinh chậm phát triển là những đối tượng có nguy cơ cao nuốt vật lạ vào bụng nhất. Tùy từng dị vật vào bụng mà mức độ nguy hiểm khác nhau, nhiều trường hợp có thể làm thủng ruột, tử vong.

Bác sĩ Chua Cẩm Chân nói tiếp: Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp như vậy. Thực tế điều trị cho thấy, các ca hóc dị vật như thức ăn, tăm nhọn,… khi được đưa đến viện sớm, việc xử lý dễ dàng hơn rất nhiều do dị vật chưa chui sâu vào đường tiêu hóa.

Nhưng thường chỉ những bệnh nhân sau hóc dị vật có tình trạng nuốt vướng, khó chịu mới đến viện sớm. Còn lại những trường hợp do dị vật chui tọt xuống sâu dạ dày, nạn nhân không cảm thấy khó chịu thì thường chủ quan sẽ tiêu hóa được dị vật nên không đến viện.

Chàng trai bị thủng ruột sau khi ăn canh cay, khi nội soi mới biết nguyên nhân thật sự - 3

Phòng ngừa hóc tăm, mọi người nên bỏ thói quen ngậm tăm trong miệng

Để phòng nguy cơ hóc tăm, mọi người không ngậm tăm lâu trong miệng, không nên vừa ngậm tăm vừa uống nước, nói chuyện cười đùa, rất dễ nuốt tăm vào trong bụng. Nhất là với người già, người có răng giả cũng cần lưu ý, đã từng có trường hợp răng giả bị tuột, chui thẳng vào họng. Nên sử dụng những vật liệu làm sạch răng mà không có nguy cơ (chỉ tơ nha khoa). Với trẻ em, tuyệt đối không cho trẻ nghịch tăm cũng như những vật dễ nuốt vì nếu không may nuốt phải, việc lấy dị vật ở trẻ em cũng khó khăn hơn rất nhiều so với người lớn. 

Nhói lòng từ những ca trẻ hóc dị vật 2018: Bé sống thực vật, bé 11 tuổi mất mạng
Trong năm 2018 đã chứng kiến nhiều trường hợp trẻ thiệt mạng hay nguy kịch do bị hóc dị vật, mà phần lớn đều là những thứ rất quen thuộc nhiều gia...
Hà Vũ (dịch theo kknews)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ hóc dị vật