Chàng trai ở Tây Ninh 24 tuổi nhưng "cậu nhỏ" bé tẹo, bác sĩ nói phải tốn tiền tỷ mới có thể làm cha

DIỆU THUẦN - Ngày 13/09/2024 07:07 AM (GMT+7)

Con trai mắc bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, nếu phẫu thuật sớm tỷ lệ thành công khoảng 98%, nhưng vợ chồng ông Tuấn đã trị theo mẹo dân gian nên đã bỏ qua “thời gian vàng”.

Lo điều trị bệnh theo mẹo dân gian mà bỏ qua “thời gian vàng”

Tinh hoàn ẩn là một bất thường ở trẻ nhỏ, nhưng phẫu thuật điều chỉnh đơn giản, tỷ lệ thành công khoảng 98%. Tuy nhiên, trẻ cần phải được phẫu thuật từ lúc 6 tháng đến 1 tuổi, chậm nhất là dưới 5 tuổi mới mang lại hiệu quả tốt, giúp trẻ tránh được các hệ lụy về sau.

Còn nếu việc điều trị bị chậm trễ, không đúng trẻ sẽ phải chịu các hệ lụy như có thể bị xoắn tinh hoàn, giảm chức năng sinh sản khi trưởng thành và có nguy cơ mắc ung thư. Anh Hoàng Minh (24 tuổi, ở Tây Ninh) được phát hiện tinh hoàn ẩn khi vừa chào đời, tuy nhiên đã chậm trễ trong việc điều trị.

Anh Minh phải mất gần 8 năm tiêm bổ sung hormone sinh dục testosterone nhưng không cải thiện - Ảnh: BVCC.

Anh Minh phải mất gần 8 năm tiêm bổ sung hormone sinh dục testosterone nhưng không cải thiện - Ảnh: BVCC.

Ông Tuấn (55 tuổi, bố anh Minh) cho biết, khi con trai vừa chào đời đã được bác sĩ khuyến cáo, nhưng chờ con 4 tuổi vợ chồng ông mới điều trị bằng bổ sung dinh dưỡng và các mẹo dân gian. Cho đến khi con trai 8 tuổi, ông mới đưa con đến TP.HCM khám, làm phẫu thuật để cải thiện. Vì việc điều trị bị chậm trễ, ca phẫu thuật của anh Minh lúc này dù thành công vẫn không thể cải thiện được kích thước "cậu nhỏ" được bao nhiêu. “Sau phẫu thuật, kích thước của con vẫn rất bé, chỉ tương đương hạt bắp”, ông Tuấn chia sẻ. 

Vợ chồng ông lại tiếp tục cải thiện cho con bằng cách ăn các thực phẩm bổ sung và uống thực phẩm chức năng. Nhưng ở tuổi 16, Minh vẫn không có các dấu hiệu tăng kích thước vùng kín, cũng như không có các biểu hiện của dậy thì. Thay vào đó, Minh bị tích mỡ nhiều hơn, tinh thần luôn ở trạng thái mệt mỏi, dù thường xuyên tập luyện thể thao.

Năm 2016, vợ chồng ông Tuấn đưa con trai đi khám bệnh vùng kín lần nữa. Lần này, Minh được chẩn đoán bị suy sinh dục, các hormone vùng hạ đồi, tuyến yên và testosterone đều giảm thấp, không có tinh trùng, vô sinh. Minh được điều trị tiêm bổ sung hormone sinh dục testosterone 3 tháng một lần, kéo dài suốt 8 năm qua. “Mỗi lần tiêm thuốc, tinh thần và thể chất tôi hưng phấn hơn. Khi thuốc giảm dần, cơ thể tôi mệt mỏi, thiếu tập trung trong công việc”, chàng trai sinh năm 2000 chia sẻ.

Chi phí điều trị lên đến hàng tỷ đồng

Mới đây, Minh đến Trung tâm hỗ trợ sinh sản một bệnh viện tư ở TP.HCM để mong có thể sinh được con. Bác Ngô Đình Triệu Vỹ là người trực tiếp khám cho anh Minh. Bác sĩ Vỹ cho biết, tại thời điểm đến khám, thể tích tinh hoàn của Minh chỉ khoảng 1-2ml và không có tinh trùng. Còn kết quả xét nghiệm đột biến gene không ghi nhận tình trạng đột biến di truyền lớn. “Người bệnh có tiền căn tinh hoàn ẩn, nhưng không điều trị đúng đã dẫn đến nội tiết tố testosterone thiếu hụt và bị suy sinh dục trung tâm”, bác sĩ Vỹ chia sẻ.

Theo bác sĩ Vỹ, anh Minh sẽ được làm thụ tinh trong ống nghiệm để có con - Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ Vỹ, anh Minh sẽ được làm thụ tinh trong ống nghiệm để có con - Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ Vỹ, nguyên nhân của anh Minh có thể do đột biến gene, khối u ở não chèn ép vùng dưới đồi hoặc tuyến yên dẫn đến giảm khả năng điều tiết các hormone hướng sinh dục. Đây là bệnh lý cần phải điều trị nội khoa, nhưng trước đó, người bệnh chỉ được tiêm bổ sung testosterone trong nhiều năm nhằm bù đắp thiếu hụt testosterone, kích thích dậy thì. “Việc tạo ra tinh binh mà chỉ tiêm testosterone là không đủ, thậm chí còn có hại cho các tế bào sinh tinh tại tinh hoàn, bác sĩ Vỹ khuyến cáo.

Sau khi tiêm bổ sung các hormone sinh dục, anh Minh được chụp cộng hưởng từ (MRI) não, thực hiện xét nghiệm thêm các hormone khác như tuyến giáp, thượng thận. Kết quả ghi nhận, anh có khối u ở não xâm lấn tuyến yên. Đây là căn nguyên gây chèn ép mô, thiếu hụt tuyến yên, không thể sản xuất các hormone dẫn đến suy tuyến yên toàn bộ, thiếu hụt toàn bộ các hormone gồm hormone tăng trưởng chiều cao và các hormone sinh dục…

Bác sĩ Vỹ cho biết, trường hợp của anh Minh sẽ được phẫu thuật điều trị, sau đó tiếp tục tiêm bổ sung hormone sinh dục gonadotropin nhằm truyền tín hiệu đến tinh hoàn để kích thích sản xuất tinh binh. Tỷ lệ thành công trong trường hợp này lên đến 72%. Ngay sau khi có tinh trùng, bệnh nhân được thu mẫu và trữ đông, sau đó được thu tinh trong ống nghiệm (IVF) để có con.

Ngoài ra, anh cũng có thể sẽ được làm phẫu thuật ghép nối để tăng kích thước "cậu nhỏ" nhưng chi phí sẽ lên đến vài tỷ đồng. Ông Tuấn cho biết sẽ làm mọi cách để giúp con trai sinh được con, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Từ trường hợp của anh Minh, bác sĩ Vỹ khuyến cáo, những gia đình có con trai không may mắc tinh hoàn ẩn thì nên can thiệp y tế sớm, không nên trị theo các mẹo dân gian, "bác sĩ google" để tránh các hệ lụy không đáng có.

* Tên người bệnh đã thay đổi. 

Ra nhà nghỉ đổi gió, cặp vợ chồng không ngờ dính tai họa chỉ vì một món đồ quen thuộc
Một cặp vợ chồng bị mắc bệnh tình dục sau khi sử dụng khăn tắm của khách sạn không được làm sạch và khử trùng kỹ lưỡng.

Bệnh lây qua đường tình dục

Theo DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các bệnh ở trẻ em