Chuẩn bị du học, nam sinh quan hệ vài lần với gái lạ nhưng sau đó hối hận suốt đời

HOÀNG THÙY. - Ngày 15/01/2021 12:00 PM (GMT+7)

Ước mơ đi du học Mỹ của nam sinh 21 tuổi đã bị dập tắt hoàn toàn vì thói quen quan hệ tình dục tai hại.

Wei Qiang, học đại học ở Hàng Châu, vừa qua sinh nhật thứ 21 và cuối cùng sắp tốt nghiệp. Chàng trai trẻ đã bắt đầu mơ ước về một tương lai tốt đẹp sau khi tốt nghiệp đại học. Wei Qiang đã gửi hồ sơ cho một trường sau đại học khá nổi ở Mỹ và gần đây đã nhận được kết quả đỗ.

Nhưng niềm vui ấy đã mau chóng vụt tắt bởi một sự việc bất ngờ và đó cũng là điều hối hận nhất trong đời Wei Qiang. Trước khi đi du học, Wei Qiang sẽ phải khám sức khỏe tổng quát. Tuy nhiên kết quả khám sức khỏe của bệnh viện cho thấy chàng trai trẻ đã mắc bệnh AIDS. Mọi kế hoạch về một tương lai tốt đẹp của Wei Qiang đã bị phá vỡ ngay lập tức.

Chuẩn bị du học, nam sinh quan hệ vài lần với gái lạ nhưng sau đó hối hận suốt đời - 1

Sau khi tốt nghiệp đại học, Wei Qiang dự định đi du học ở Mỹ. (Ảnh minh họa)

Hóa ra, từ nhỏ Wei Qiang đã rất siêng năng, chăm học và ít khi khiến cha mẹ phải lo lắng về mình. Nhưng cũng chính vì sự kỳ vọng quá cao của cha mẹ mà Wei Qiang thường cảm thấy rất áp lực. Sau khi lên đại học, thoát ra khỏi vòng tay của cha mẹ và được tự do làm mọi thứ, Wei Qiang bắt đầu có biểu hiện nổi loạn. Dù không sa đà vào chơi game hay bỏ học nhưng Wei Qiang lại thường quan hệ tình dục với gái lạ để giảm bớt áp lực mỗi khi mệt mỏi.

Kết quả của những lần quan hệ không an toàn là Wei Qiang đã bị nhiễm AIDS. Biết tin con mình mắc căn bệnh thế kỷ, cha mẹ Wei Qiang ban đầu không thể chấp nhận được, nhưng sau đó lại tự trách bản thân đã quá nghiêm khắc, không chú ý dạy con cách sống. 

Bác sĩ Yu Jianhua, phó giám đốc Bệnh viện Xixi ở Hàng Châu cho biết: "Chúng tôi thường gặp những trường hợp như thế này. Về cơ bản họ là những chàng trai và cô gái trẻ. Thật đáng tiếc cho họ".

Chuẩn bị du học, nam sinh quan hệ vài lần với gái lạ nhưng sau đó hối hận suốt đời - 2

Wei Qiang suy sụp vì mắc bệnh AIDS do quan hệ không an toàn với gái lạ nhiều lần. (Ảnh minh họa)

1. Số ca nhiễm AIDS mới tập trung ở người trẻ và người cao tuổi

Vào ngày 1/12/2020, Ngày Thế giới Phòng chống AIDS lần thứ 33. Theo số liệu do UNAIDS (Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS) công bố, số bệnh nhân AIDS mới trên toàn thế giới là 1,7 triệu người vào năm 2019 và 690.000 người chết vì AIDS. Và số người mắc AIDS mới chủ yếu ở người trẻ và có xu hướng tăng ở người cao tuổi.

Một hiện tượng khác cần cảnh giác là nguy cơ lây nhiễm do hành vi quan hệ tình dục đồng giới của nam giới. Số liệu giám sát cho thấy cứ 100 người đàn ông quan hệ tình dục đồng giới thì có khoảng 8 người bị nhiễm AIDS, có nguy cơ lây nhiễm cao.

2. Tại sao thanh niên và người già là đối tượng bị AIDS nặng nề nhất?

Trước đây, tỷ lệ mắc AIDS cao tập trung ở nhóm dân số trẻ và trung niên. Tuy nhiên, những năm gần đây, bệnh AIDS dường như có xu hướng tăng ở người cao tuổi.

Vào tháng 5/2019, một bài báo trên tạp chí học thuật quốc tế hàng đầu "Science" đã khiến nhiều người bị sốc. Bài báo tiết lộ rằng HIV đã tăng vọt ở sinh viên Trung Quốc. Tỷ lệ tăng hàng năm của sinh viên đại học nhiễm AIDS mới được chẩn đoán dao động từ 30%- 50%.

Vậy nguyên nhân nào khiến AIDS có xu hướng tăng ở người già và sinh viên?

1. Thiếu giáo dục giới tính

Việc giáo dục giới tính của một số quốc gia vẫn bị đánh giá thấp hơn nhiều so với giáo dục văn hóa. Phụ huynh và nhà trường tránh chia sẻ nhiều thông tin về sức khỏe giới tính. Học sinh chỉ có thể tìm hiểu thông qua thực hành hoặc tìm kiếm trực tuyến. Đặc biệt, có rất ít thông tin công khai về phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

2. Tình dục trong thời đại mới

Với sự mở cửa và tiến bộ của xã hội, thế hệ người trẻ mới không còn dè chừng trong "chuyện chăn gối", khoảng 60% đến 80% sinh viên đại học có thể chấp nhận quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Ngoài những người trẻ tuổi, tỷ lệ người cao tuổi mắc AIDS cũng đã tăng. Các chuyên gia cho rằng, nhiều người cao tuổi vì cô đơn, không có người thân nên dễ dàng tìm kiếm những nhu cầu thể chất để bù đắp sự cô độc dẫn tới làm tăng nguy cơ mắc bệnh AIDS. Ngoài ra, người cao tuổi còn yếu kiến thức về quan hệ tình dục an toàn, dễ mắc các bệnh nguy cơ cao. 

Chuẩn bị du học, nam sinh quan hệ vài lần với gái lạ nhưng sau đó hối hận suốt đời - 3

Người trẻ có lối sống cởi mở về tình dục nhưng lại thiếu kiến thức bảo vệ bản thân dễ có nguy cơ nhiễm AIDS. (Ảnh minh họa)

3. Nếu có hành vi nguy cơ cao, hãy sử dụng thuốc ngăn chặn trong vòng 72 giờ

Bác sĩ Zheng Fang từ Bệnh viện số 1 của thành phố Trường Sa đã làm việc tại trung tâm bệnh truyền nhiễm trong 10 năm, cô nhớ lại một bệnh nhân tên là Xiao Yang đã gây ấn tượng với cô.

"Khi Xiao Yang quan hệ tình dục với bạn tình, anh ta không có biện pháp bảo vệ. Sau đó, vì lo lắng nên anh ta đã bắt nửa kia đi kiểm tra. Hóa ra người đó bị nhiễm AIDS. Mặc dù tối muộn Xiao Yang mới biết kết quả nhưng anh không chần chừ, lập tức đến bệnh viện dù đêm khuya để dùng thuốc chặn ngay." Bác sĩ Zheng Fang nói rằng do phản ứng nhanh chóng của Xiao Yang, cuối cùng virus đã bị chặn thành công .

Những người chưa bị nhiễm HIV có thể dùng thuốc kháng vi rút cụ thể trong vòng 72 giờ sau khi có hành vi tình dục nguy cơ cao hoặc có hành vi nguy cơ lây nhiễm cao khi tiếp xúc với người mắc bệnh. Phương pháp này còn được gọi là dự phòng sau phơi nhiễm HIV.

"Tốt nhất là uống thuốc này trong vòng 2 giờ, chậm nhất là 72 giờ, và uống thuốc càng sớm thì hiệu quả ngăn chặn càng tốt", bác sĩ Zheng Fang cho biết.

4. Phòng chống AIDS ngay từ ban đầu

Quan hệ tình dục luôn là con đường lây truyền chính của HIV, và cách tốt nhất để phòng tránh là bạn chỉ cần thực hiện một hành động trước khi quan hệ là đeo bao cao su. Bao cao su có thể giúp tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và có thể làm giảm 99,9% xác suất lây nhiễm AIDS và 85% xác suất lây nhiễm bệnh lậu.

Ngoài ra, chúng ta cũng phải tránh quan hệ tình dục không an toàn, bao gồm quan hệ tình dục đồng giới nam không được bảo vệ, thường xuyên thay đổi bạn tình và quan hệ với gái mại dâm. Đây là những nguồn lây truyền nguy cơ cao.

Đồng thời, để giữ gìn sức khỏe bản thân và gia đình, cả nam và nữ nên chủ động xét nghiệm HIV trong các giai đoạn quan trọng như kết hôn và mang thai để bớt lo lắng và yên tâm hơn.

Khỏe mấy mà không chú ý 4 việc này khi quan hệ, sớm muộn cũng yếu lại sinh đủ bệnh
Có những việc làm trước và sau khi quan hệ dù rất nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng tới chất lượng "cuộc yêu" cũng như sức khỏe của các cặp đôi.
HOÀNG THÙY. (Dịch từ Abulowang)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề HIV/AIDS