Cô gái xinh đẹp lật ngửa mi, không nhắm nổi mắt vì muốn có "giọt lệ Trung Hoa" đang hot trên mạng

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 17/02/2023 16:00 PM (GMT+7)

Học theo trào lưu trên mạng xã hội, không ít cô gái trẻ sẵn sàng lấy mình ra làm “chuột bạch” để rồi phải chịu biến chứng vừa ảnh hưởng đến sức khỏe, vừa ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

Ths.BS Phạm Duy Linh, Khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, thời gian gần đây trào lưu cắt mí theo trend “giọt lệ Trung Hoa” đang được rất nhiều chị em yêu thích và thực hiện tại các cơ sở thẩm mỹ. Tuy nhiên, không ít trường hợp sau khi cắt mí đã để lại biến chứng, thậm chí có người còn không thể nhắm được mắt nữa.

Cắt mí Trung Hoa là phương pháp thẩm mỹ có xâm lấn, đang được ưa chuộng. Điểm khác biệt của phương pháp này là các bác sĩ sẽ dựa trên khuôn mặt người Châu Á mà đặc biệt là tiêu chuẩn nét đẹp về đôi mắt của người Trung Hoa để tạo ra đôi mắt 2 mí cân đối, hài hòa với tỷ lệ khuôn mặt.

Mai Hoa (20 tuổi, ở Hà Nội) dù có thân hình cân đối, khuôn mặt khá xinh đẹp nhưng khi thấy bạn cắt mí theo kiểu “giọt lệ Trung Hoa” nhìn đẹp và lạ, cô đã hỏi địa chỉ, tìm hiểu thêm thông tin trên mạng và đến một cơ sở thẩm mỹ quảng cáo rất rầm rộ về dịch vụ này để thực hiện với chi phí 10 triệu đồng.

Sau khi cắt mí về, thời gian đầu, Hoa bị sưng đau, phù nề rồi gặp biến chứng lật ngửa bờ mi dưới. Cô đã đến cơ sở thẩm mỹ để khám và sửa lại nhiều lần nhưng kết quả không cải thiện, cuối cùng Hoa phải vào bệnh viện để xử lý.

Trường hợp khác là nữ sinh tên Hồng Hạnh (22 tuổi, ở Hải Phòng), hiện học tập ở Hà Nội. Sau khi nghe quảng cáo và lời rủ rê của bạn, Hạnh cũng đi cắt mí kiểu “giọt lệ Trung Hoa” tại một thẩm mỹ viện. Sau khi cắt được 5 ngày, mắt của Hạnh không thể nhắm lại.

Phía thẩm mỹ viện không thể xử lý tình trạng này khiến Hạnh bị ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ, cuộc sống và luôn cảm thấy khó chịu. Khi Hạnh yêu cầu được trả lại hơn 10 triệu đồng để cô vào viện khắc phục xử lý thì cơ sở thẩm mỹ trên cho rằng do bệnh nhân không tuân thủ chăm sóc đúng sau phẫu thuật nên không đền bù.

Hình ảnh nữ bệnh nhân bị biến chứng sau khi cắt mí kiểu giọt lệ Trung Hoa phải nhờ đến bệnh viện khắc phục.

Hình ảnh nữ bệnh nhân bị biến chứng sau khi cắt mí kiểu "giọt lệ Trung Hoa" phải nhờ đến bệnh viện khắc phục.

Bác sĩ Phạm Duy Linh cho biết, đó chỉ là 2 trong số rất nhiều bệnh nhân bị biến chứng khi đi thẩm mỹ cắt mí nói chung và cắt mí kiểu “giọt lệ Trung Hoa” nói riêng. Ngoài biến chứng lật mi dưới, không nhắm được mắt, chị em còn đối diện với tình trạng biến dạng mí, khô mắt, thậm chí ảnh hưởng đến cả thị lực.

Bác sĩ Linh khuyến cáo, hiện nay rất nhiều người thực hiện cắt mí hạ tròng "giọt lệ Trung Hoa" nhưng không phải là bác sĩ thẩm mỹ, không có chuyên môn, không hiểu biết về cấu tạo sinh lý, chức năng của da và bờ mi dưới. Do đó, tỷ lệ tai biến, biến chứng gặp phải thường rất cao. Các tai biến, biến chứng có thể gặp phải khi thực hiện là sốc thuốc tê, chảy máu, tụ máu, tổn thương kết mạc, thậm chí là tổn thương nhãn cầu. Ngoài ra, biến chứng về sau có thể gặp phải là trễ ngửa bờ mí dưới, mắt nhắm không kín, biến dạng mí gây viêm, loét giác mạc, mất thẩm mỹ.

"Với mỗi trường hợp, bác sĩ cần thăm khám, đánh giá tình trạng mí mắt mỗi người để lựa chọn một phương pháp phù hợp hoặc có thể phải kết hợp nhiều giải pháp nhằm cải thiện tối đa những nhược điểm tồn tại trên mắt của người đó", bác sĩ Linh chia sẻ.

 Cắt mí giọt lệ Trung Hoa là thủ thuật có xâm lấn, phải được thực hiện ở nơi có đủ điều kiện, được cấp phép.

Cắt mí "giọt lệ Trung Hoa" là thủ thuật có xâm lấn, phải được thực hiện ở nơi có đủ điều kiện, được cấp phép. 

Để làm đẹp an toàn, bác sĩ Linh khuyên trước khi làm đẹp, chị em nên tìm hiểu kỹ về bác sĩ thực hiện (có đủ bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ hành nghề hay không...). Ngoài ra, mọi người cũng nên tìm hiểu kỹ về nơi thực hiện thẩm mỹ xem cơ sở đó có được cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ không.

Theo bác sĩ Linh, hiện chỉ có các phòng khám chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, khoa Phẫu thuật Tạo hình-Thẩm mỹ của các bệnh viện chuyên khoa mới được phép thực hiện các dịch vụ làm đẹp xâm lấn. “Chị em chỉ nên phẫu thuật thẩm mỹ khi có những nhược điểm và mục đích phẫu thuật là để cải thiện các nhược điểm đó chứ không phải là đẹp rồi nhưng lại muốn theo một trào lưu nhất thời", bác sĩ Linh khuyến cáo.

Bé 9 tuổi hỏng mắt dù không xem tivi, điện thoại nhưng lại có thói quen tưởng là rất tốt
Dù không dùng thiết bị điện tử quá nhiều nhưng bé trai 9 tuổi vẫn bị cận thị sau thời gian nghỉ dịch do duy trì thói quen đọc sách không đúng cách.

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thẩm mỹ mắt