Cô gái xuất huyết não 2 lần, người gầy tới mức không ai dám nhìn vì giảm cân quá mức

Ngày 22/08/2018 19:00 PM (GMT+7)

Sau khi nhập viện, bác sĩ vô cùng sốc khi nhìn thấy Tiểu Thanh, họ cho rằng sau 3 năm giảm cân đến hiện tại, Tiểu Thanh vẫn có thể sống sót thực sự là một phép lạ.

Cách đây 3 năm, Tiểu Thanh, 18 tuổi, cao 1m67, nặng 55kg. Đối với những cô gái khác, vóc dáng của Tiểu Thanh thật đáng mơ ước. Tuy nhiên, cô lại không cảm thấy như vậy, Tiểu Thanh thường xuyên nhốt mình trong phòng, không thích ra ngoài, bởi cô cảm thấy mình quá béo, cô sợ bị so sánh hình thể với bạn bè.

Từ nhỏ, mẹ của Tiểu Thanh đã kiểm soát vóc dáng của cô, cộng thêm việc cô là một sinh viên nghệ thuật, điều này càng khiến Tiểu Thanh nhạy cảm hơn với từ “béo”. Truớc đây, có một cô giáo dạy phụ đạo có nói một câu: “Dạo này nhìn em béo lên đấy”, đã khiến Tiểu Thanh chán nản một thời gian dài.

Cô gái xuất huyết não 2 lần, người gầy tới mức không ai dám nhìn vì giảm cân quá mức - 1

Sau 3 năm giảm cân Tiểu Thanh nặng 25kg.

Tiểu Thanh đã nhờ người thân ở nước ngoài mua rất nhiều các sản phẩm thay thế bữa ăn, enzyme, bột dinh dưỡng,… có tác dụng giảm cân. Cô thay đổi từ ngày 3 bữa thành một ngày một bữa, khi trọng lượng giảm đáng kể, cô càng ngày càng không muốn ăn cơm. Cầm miếng sô cô la, cô chỉ ngửi rồi đặt xuống. Ăn bất cứ món gì cô đều tính toán lượng calo rất kỹ càng. Sau mỗi bữa ăn, cô gái trẻ lại lao vào nhảy dây cho tiêu hao năng lượng. Thậm chí cô còn đi thẳng vào nhà vệ sinh để móc họng nôn ra hết.

Cứ như vậy trải qua 3 năm, Tiểu Thanh giảm xuống 30kg, trọng lượng cơ thể của cô hiện là 25kg. Cô gầy giống như một thanh củi, tay bao phủ những nốt phát ban đỏ, lưng bị bầm tím, mắt cá chân sưng, ai thấy cũng đều không dám nhìn thẳng.

Vì Tiểu Thanh quá yếu, mẹ cô chỉ có thể chụp ảnh cô gửi đến cho bác sĩ. Bác sĩ Diêm Nhã, trưởng Khoa Dinh dưỡng của Bệnh viện Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân, vô cùng sốc khi thấy hình ảnh của Tiểu Thanh và nói tình trạng của cô vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải đưa Tiểu Thanh đến bệnh viện để điều trị.

Cô gái xuất huyết não 2 lần, người gầy tới mức không ai dám nhìn vì giảm cân quá mức - 2

Tay Tiểu Thanh được bao phủ bởi các nốt phát ban đỏ

Vào ngày 17/5, Tiểu Thanh đã được nhập viện, kết quả xét nghiệm sơ bộ của bệnh viện cho thấy: Chỉ số khối cơ thể của Tiểu Thanh chỉ là 9, trong đó người bình thường là 18. Bác sĩ Diêm Nhã phát hiện, mỗi ngày Tiểu Thanh tiêu thụ 450 calo, chỉ bằng 1/3 lượng calo cơ thể cần. Bác sĩ nói: “3 năm Tiểu Thanh ăn uống với lượng calo thấp như vậy, cô ấy vẫn còn sống đúng là một phép màu”.

Hai lần xuất huyết não đột ngột, tổ chức não yếu ớt giống như người 60 tuổi

Tiểu Thanh nhập viện 10 ngày nhưng vì cơ thể của cô quá yếu, bất cẩn một chút là té ngã, buộc các bác sĩ phải đưa cô đến Khoa Thần kinh cấp cứu. Bác sĩ trưởng khoa Sơ Minh nhìn thấy cô gái 21 tuổi chỉ nặng 25kg thì đã biết bản thân gặp phải “vấn đề khó”. Tiểu Thanh bị xuất huyết não, cần phải phẫu thuật và thời gian phẫu thuật khoảng 2 tiếng, nhưng bác sĩ sợ Tiểu Thanh không chống đỡ nổi. Do vậy, bác sĩ Sơ Minh phải sử dụng phương pháp phẫu thuật cực nhanh chỉ trong 10 phút.

Tình trạng xuất huyết não nguy hiểm của Tiểu Thanh đã được bác sĩ giải quyết, tuy nhiên lại có một “cơn bão” khác đang ấp ủ, ngày thứ 2 sau phẫu thuật, bác sĩ phát hiện huyết áp của Tiểu Thanh cao tới 180.

Cô gái xuất huyết não 2 lần, người gầy tới mức không ai dám nhìn vì giảm cân quá mức - 3

Tình trạng xuất huyết não của Tiểu Thanh do việc giảm cân, chán ăn tạo nên

Theo phân tích của bác sĩ Sơ Minh, do Tiểu Thanh một thời gian dài bị suy dinh dưỡng, tổ chức não bị thoái hóa và độ đàn hồi rất kém, tương đương với người già 60 tuổi. “Tổ chức não của bệnh nhân sau phẫu thuật sẽ trở lại giống như ban đầu. Nhưng nào của Tiểu Thanh không có đàn hồi, ngược lại còn di chuyển sang não bên phải, gây xuất huyết não phải, dẫn đến tụ máu và xuất hiện trạng thái tăng áp lực nội sọ”.

Bác sĩ lo sợ với tình trạng của Tiểu Thanh, nếu làm một cuộc phẫu thuật lớn, rất có thể không giữ được tính mạng. Tuy nhiên, bác sĩ đã đổi mới phương pháp phẫu thuật, tức là mở 2 lỗ nhỏ trên não của Tiểu Thanh để hút cục máu đông ra ngoài. Bác sĩ nói, mỗi lần phẫu thuật đều phải hút hết không còn một chút máu đông nào, có thể loại bỏ 80% cục máu đông, tiết kiệm được 90% thời gian, điều này có thể cứu được tính mạng của Tiểu Thanh.

Bác sĩ Sơ Minh cũng cho biết, tình trạng xuất huyết não của Tiểu Thanh có liên quan đến việc chán ăn.

Sau phẫu thuật, Tiểu Thanh bị hôn mê, hơn 10 ngày cũng không có dấu hiệu hồi phục rõ ràng. Bác sĩ Sơ Minh hàng ngày đều đến xem tình trạng của Tiểu Thanh, điều chỉnh lượng dinh dưỡng cho vào cơ thể cô gái. Hầu hết các bác sĩ trong bệnh viện đều cho rằng tình trạng bệnh của Tiểu Thanh quá nghiêm trọng, cứu sống cũng trở thành người thực vật.

Tiểu Thanh tỉnh lại sau 40 ngày hôn mê

Sau 40 ngày hôn mê, Tiểu Thanh đột nhiên tỉnh lại, cô như biến thành một người khác, cô đột nhiên muốn ăn. Điều khiến mọi người ngạc nhiên, Tiểu Thanh bị mất trí nhớ, dường như cô đã quên hết việc giảm cân trong 3 năm qua. Bác sĩ chẩn đoán, Tiểu Thanh vì tổn thương não nên gây ra mất trí nhớ.

Cô gái xuất huyết não 2 lần, người gầy tới mức không ai dám nhìn vì giảm cân quá mức - 4

Hiện tại sức khỏe của Tiểu Thanh đang hồi phục và cô đã tăng được 10kg.

Sau đó Tiểu Thanh được thực hiện một số chức năng hồi phục não sau phẫu thuật. Đầu tháng 7, Tiểu Thanh được xuất viện, tuy nhiên cách đây không lâu, mẹ Tiểu Thanh gọi điện đến bệnh viện nói rằng Tiểu Thanh bị xuất huyết dạ dày. Nguyên nhân chính là niêm mạc dạ dày của Tiểu Thanh quá yếu, lượng thức ăn nạp vào không được khống chế, dẫn đến xuất huyết dạ dày. Sau đó, cô được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị.

Ngày 15/8, bác sĩ Diêm Nhã khoa Dinh dưỡng và bác sĩ Trương Cẩm Minh ở Khoa hồi phục chức năng đến thăm Tiểu Thanh, thấy tình trạng của cô gái vô cùng tốt, Tiểu Thanh đã tăng 10kg và Tiểu Thanh còn nói với các bác sĩ: Tôi muốn mình tăng lên đến 60kg.

Lời khuyên của bác sĩ

Bác sĩ Diêm Nhã, trưởng khoa Dinh dưỡng cho hay, những cách giảm cân thiếu khoa học có thể dẫn đến tình trạng biếng ăn tâm thần, chính vì thế nếu muốn điều chỉnh cân nặng của mình, trước tiên hết mỗi người phải tự điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện và sinh hoạt sao cho hợp lý. Nếu cần thiết, hãy hỏi ý kiến của chuyên gia trước khi sử dụng thuốc hoặc áp dụng các cách giảm cân được lan truyền trên mạng.

Thiếu nữ 18 tuổi bị suy thận cấp vì học đòi giảm cân theo các hot girl trên mạng
Thấy con gái đột nhiên chán ăn, đi tiểu ít hơn lại bị đau bụng dữ dội, cha mẹ của Trần Viên vội vàng đưa con tới bệnh viện để khám.
Hà Vũ (dịch theo QQ)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khỏe