Cứ cho trẻ ăn 8 thực phẩm này thì "bằng mười hại con", có loại chẳng khác gì "thuốc độc"

Ngày 03/12/2018 09:30 AM (GMT+7)
Trẻ em chưa đủ 2 tuổi không nên uống mật ong. Bởi nó không chỉ có thể gây dị ứng mà mật ong đôi khi có thể chứa vi khuẩn dẫn đến căn bệnh nguy hiểm tính mạng của trẻ được gọi là ngộ độc botulism (hay ngộ độc ở trẻ sơ sinh).
4. Mật ong

Trẻ em chưa đủ 2 tuổi không nên uống mật ong. Bởi nó không chỉ có thể gây dị ứng mà mật ong đôi khi có thể chứa vi khuẩn dẫn đến căn bệnh nguy hiểm tính mạng của trẻ được gọi là ngộ độc botulism (hay ngộ độc ở trẻ sơ sinh).

Dương Dương (Dịch từ Brightside)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khỏe