Phụ xe luồng xanh chở thực phẩm mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây, Hà Nội ngày 4/9 có 50 ca

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 04/09/2021 07:19 AM (GMT+7)

Tính từ 12h đến 18h ngày 04/9, Hà Nội ghi nhận 6 trường hợp dương tính, trong đó 2 ca cộng đồng, 3 ca đã được cách ly, 1 ca ở khu vực phong tỏa.

Theo Sở Y tế Hà Nội, các ca mắc mới ghi nhận ở: Thanh Xuân (3), Đông Anh (2), Hoàng Mai (1). Trong đó, 04 bệnh nhân là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng; 02 bệnh nhân thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng. Như vậy tính từ 18h ngày 3/9 đến 18h ngày 4/9, toàn thành phố ghi nhận 50 ca.

Hà Nội phát hiện 2 ca cộng đồng, trong đó có phụ xe luồng xanh chở thực phẩm chưa rõ nguồn lây.

Hà Nội phát hiện 2 ca cộng đồng, trong đó có phụ xe luồng xanh chở thực phẩm chưa rõ nguồn lây.

Thông tin cụ thể 06 ca mắc mới ghi nhận như sau:

02 bệnh nhân thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng, chưa rõ nguồn lây, cụ thể:

- P.T.T, nữ, sinh năm 1997, ở Hưng Phúc, Yên Sở, Hoàng Mai. Ngày 02/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt. Ngày 03/9, bệnh nhân đi khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- N.T.L, nam, sinh năm 1990, ở Hải Bối, Đông Anh. Bệnh nhân là phụ xe luồng xanh chở thực phẩm thiết yếu tuyến Bắc - Nam. Ngày 29/8, đi test nhanh âm tính, ngày 30 và 31/8 di chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội. Ngày 03/9, bệnh nhân đi xét nghiệm tại BV Đức Giang để chuẩn bị di chuyển tiếp thì có kết quả xét nghiệm dương tính.

04 bệnh nhân là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng

- 02 bệnh nhân ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8, được lấy mẫu lần 1 ngày 24/8 có kết âm tính. Ngày 2/9, được chuyển vào khu cách ly chiều ngày 2/9 có triệu chứng sốt. Ngày 3/9, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

- Đ.M.T, nam, sinh năm 1985, ở Nguyên Khê, Đông Anh, là F1 (chồng) của ca mắc được công bố trước đó, đã được cách ly từ ngày 29/8. Ngày 03/9, xuất hiện sốt, mệt mỏi được chuyển cách ly tại BV Đông Anh, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- L.H.L, nữ, sinh năm 1963, ở Trung Phụng, Đống Đa. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 02/9. Ngày 03/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.474 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.561 ca, số mắc là người đã được cách ly 1.913 ca.

Dân quân trực chốt phòng dịch mắc COVID-19, Hà Nội trưa 4/9 có 38 ca mắc mới

Từ 6h đến 12h ngày 04/9, Hà Nội ghi nhận 38 ca mắc mới, trong đó 28 ca đã được cách ly, 10 ca ở khu vực phong tỏa.

38 ca mắc mới phát hiện tại: Thanh Xuân (19), Hai Bà Trưng (10), Đống Đa (4), Đan Phượng (2), Hoàng Mai (1), Gia Lâm (1), Hoàn Kiếm (1). Tất cả các trường hợp đều là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.

Tại Minh Khai, Hai Bà Trưng trưa 4/8 ghi nhận thêm 10 ca mắc mới

Tại Minh Khai, Hai Bà Trưng trưa 4/8 ghi nhận thêm 10 ca mắc mới

Trong số 19 ca mắc ghi nhận ở quận Thanh Xuân, có 16 ca ở phường Thanh Xuân Trung, 2 ca ở phường Khương Mai và 01 ca ở phường Nhân Chính. Các bệnh nhân ghi nhận ở quận Thanh Xuân có 7 ca ở trong khu phong tỏa, số còn lại đã được đưa đi cách ly tập trung. Toàn bộ bệnh nhân đều liên quan đến các điểm dịch tễ cũ, không phát sinh ổ dịch mới.

02 ca tại Tân Lập, Đan Phượng đều đã được đưa đi cách ly tập trung, trong đó có 1 cháu bé 8 tuổi. Ngày 03/9, hai bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

10 ca mắc tại quận Hai Bà Trưng đều ghi nhận tại phường Minh Khai, trong đó tập trung ở 2 ổ dịch là ngõ Hòa Bình 2 và số 170 Minh Khai. Tất cả các bệnh nhân đều được phát hiện dương tính trong khu cách ly tập trung.

04 ca ghi nhận ở Đống Đa có địa chỉ tại phố Ngô Tất Tố, Trung Tả và ngõ Thịnh Quang. Các bệnh nhân đều có tiền sử tiếp xúc với ca mắc được công bố trước đó, đã được đưa đi cách ly tập trung hoặc sống trong khu phong tỏa. Ngày 3/9, xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Trong số các ca mắc ở quận Đống Đa, đáng chú ý có trường hợp bệnh nhân N.V.Đ, nam, sinh năm 2000, ở Thịnh Quang, Đống Đa. Bệnh nhân tham gia làm dân quân đi trực chốt từ ngày 23/8 (trực tại chốt ngõ Thông Phong).

Từ ngày 23/8, bệnh nhân chuyển sang ở KTX Đại học Thủy lợi (ở tập trung cùng toàn bộ đội dân quân tự vệ tự nguyện, cùng phòng với một ca F0 có xét nghiệm dương tính ngày 02/9). Ngày 03/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết dương tính.

Tại Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Gia Lâm mỗi quận ghi nhận 01 ca mắc mới, tất cả đều đã được đưa đi cách ly tập trung. Ngày 3/9, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.468 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.559 ca, số mắc là người đã được cách ly 1.909 ca.

Hà Nội sáng 4/9 thêm 6 ca mắc, có trường hợp xét nghiệm nhiều lần mới phát hiện

Sáng 4/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính từ 18h ngày 03/9 đến 06h ngày 04/9 toàn thành phố ghi nhận 06 bệnh nhân, tất cả đã được cách ly. Các bệnh nhân ở quận, huyện: Thanh Xuân (2), Hà Đông (2), Đống Đa (1), Hai Bà Trưng (1).

Thông tin cụ thể 06 ca mắc mới ghi nhận như sau:

- L.S, nam, sinh năm 2015, ở Minh Khai, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính và chuyển cách ly tập trung từ 29/8. Ngày 3/9, xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính,

- Đ.T.L, nữ, sinh năm 1981, ở Yên Nghĩa, Hà Đông. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, có bố và mẹ đều mắc COVID-19 trước đó, đã được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 2/9, được chuyển cách ly tập trung, ngày 3/9 xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Số ca mắc mới trong sáng 4/9 đều đã được cách ly.

Số ca mắc mới trong sáng 4/9 đều đã được cách ly.

- N.T.H, nữ, sinh năm 1986, ở Phú Lãm, Hà Đông. Bệnh nhân là F1 và làm cùng phân xưởng với ca mắc được công bố trước đó. Ngày 3/9, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

- L.T.T, nữ, sinh năm 1949, ở Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân là F1(sống cùng nhà) với ca mắc được công bố trước đó, đã được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 3/9, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

- T.N.H, nữ, sinh năm 2001, ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 (hàng xóm) của ca mắc được công bố trước đó, đã được xét nghiệm 3 lần âm tính. Ngày 02/9, được chuyển cách ly tại khu cách ly ĐH FPT và xét nghiệm lần 4 kết quả dương tính.

- V.N.Đ.M, nam, sinh năm 2007, ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 1/9, được chuyển cách ly tại khu cách ly ĐH FPT. Ngày 3/9, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.430 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.559 ca, số mắc là người đã được cách ly 1.871 ca.

Sắp tiêm vắc xin phòng COVID-19, nên ăn uống gì để hạn chế các tác dụng phụ?
Việc bổ sung dinh dưỡng trước và sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 có làm giảm được những tác dụng phụ? Thắc mắc này sẽ được PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Ninh...

PGS.TS.Nguyễn Xuân NinhPGS.TS.Nguyễn Xuân Ninh

Phó viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19