Hà Nội ghi nhận 71 ca mắc mới ngày 5/8, trong đó hơn một nửa là lây nhiễm cộng đồng

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 05/08/2021 07:38 AM (GMT+7)

Tính từ 12h ngày 05/8 đến 18h ngày 05/8, thành phố ghi nhận 24 ca mắc mới trong đó: 12 ca tại cộng đồng, 12 ca tại khu cách ly. Như vậy, trong ngày có tổng 71 trường hợp mắc.

Theo Sở Y tế Hà Nội, 24 ca mắc mới ở các quận, huyện: Thanh Trì (9), Hoàn Kiếm (7), Đống Đa (2), Hoàng Mai (2), Thường Tín (1), Cầu Giấy (1), Hai Bà Trưng (1), Nam Từ Liêm (1). Số bệnh nhân này được phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm ho, sốt thứ phát (19), Chùm nhà thuốc 95 Láng Hạ (1), Chùm BV Phổi (1), Chùm Tân Mai-Hoàng Mai (1), Chùm B6 Trại Găng - Hai Bà Trưng (1), Chùm liên quan TP.Hồ Chí Minh (1).

Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 04/8 đến 18 giờ ngày 05/8 Hà Nội ghi nhận: 71 trường hợp mắc, trong đó: 38 ca tại cộng đồng và 33 ca tại khu cách ly.

Trong số các ca bệnh ghi nhận chiều 5/8, đáng lưu ý là các bệnh nhân thuộc chùm ho sốt thứ phát trong cộng đồng. Theo đó, trong 19 trường hợp ho sốt thứ phát, có 03 người trong một gia đình ở Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, trong đó có 01 bệnh nhân là bé gái mới 1 tuổi. Đây đều là F1 của ca mắc được công bố trước đó, ngày 4/8 lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Một gia đình khác ở Chương Dương, Hoàn Kiếm cũng ghi nhận 3 người mắc vừa được công bố. Các bệnh nhân ở trong khu phong tỏa sau khi xuất hiện triệu chứng đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính vào ngày 4/8.

Các ca mắc khác thuộc chùm ca bệnh liên quan đến ho sốt cộng đồng thứ phát được ghi nhận ở một số quận huyện như Thanh Trì, Đống Đa…và đều là trường hợp F1 được cách ly trước đó hoặc trong khu phong tỏa.

Đối với chùm liên quan đến TP.HCM ghi nhận 01 bệnh nhân là lái xe đường dài chở ô tô từ Bắc vào Nam, ngày 17/7 được chuyển cách ly tập trung do là F1 liên quan đến trường hợp lái xe khác có kết quả dương tính. Tại khu cách ly, ngày 25/7 phòng bệnh nhân ghi nhận ca dương tính, ngày 03/8 bệnh nhân có triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 1.538 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 924 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 614 ca.

Hà Nội trưa 5/8 có 26 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có nhân viên giao hàng của Viettel

Theo Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc mới phân bố theo chùm ca bệnh: Ho, sốt thứ phát (18), Sàng lọc ho sốt (2), Tân Mai - Hoàng Mai (2), Nhà thuốc 95 Láng Hạ (3), Bùi Thị Xuân- HBT (1). Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 04/8 đến 12 giờ ngày 05/8 ghi nhận 47 trường hợp mắc.

Phát hiện 2 nhân viên giao hàng mắc COVID-19 thuộc chùm lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng

Phát hiện 2 nhân viên giao hàng mắc COVID-19 thuộc chùm lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng

Hai ca mắc cộng đồng qua sàng lọc ho sốt chưa rõ nguồn lây ở huyện Thường tín và quận Hoàng Mai, trong đó một trường hợp là nhân viên y tế. Cụ thể:

- Bệnh nhân Đ.T.T, nữ, sinh năm 1986, ở Văn Bình, Thường Tín, là nhân viên y tế làm việc tại khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng của BV Thường Tín. Ngày 02/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, được làm test nhanh dương tính. Ngày 04/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- Bệnh nhân P.H.G, nữ, sinh năm 1979, ở Mai Động, Hoàng Mai. Bệnh nhân là nhân viên Công ty CP Những Trang Vàng (Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai), cùng phòng làm việc với bộ phận phòng Xã hội hóa. Ngày 02/8 có triệu, ngày 03/8 chủ động khai báo y tế, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc người ho sốt cho kết quả dương tính.

Đối với chùm ho sốt cộng đồng thứ phát, có 02 bệnh nhân là nhân viên lái xe giao hàng, một trường hợp là nhân viên của Viettel, thường xuyên giao hàng tại khu vực ổ dịch thôn Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì từ 20 đến 29/7. Ngày 04/8 xuất hiện sốt, ho, đau họng, đi khám được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Ngoài ra, tại ổ dịch tễ liên quan đến chợ Đồng Xa (ở Mai Dịch) trưa ngày 5/8 xuất hiện thêm 2 ca mắc mới. Cả hai đều là người thường xuyên bán hàng tại chợ.

Tại khu vực chợ Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì (nơi có ca mắc trước đó) cũng ghi nhận thêm 2 ca mắc mới. Đây đều là những người ở gần khu vực chợ, trước đó có đi chợ, ngày 01/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. Ngày 04/8 lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 đã có 1.514 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 912 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 602 ca.

Hà Nội sáng 5/8 có 21 ca COVID-19, 3 người âm tính 6 lần được về nhà mới phát bệnh

Tính từ từ 18h ngày 04/8 đến 06h ngày 05/8, Hà Nội ghi nhận 21 ca mắc mới trong đó 7 ca tại cộng đồng, 14 ca tại khu cách ly. Các ca mắc mới này phân bố theo chùm ca bệnh: Ho, sốt thứ phát (12); Từ Hồ chí Minh về (1); Liên quan Bắc Giang tại công ty SEI (05); Liên quan B6 Trại Găng - Hai Bà Trưng (1); Tân Mai - Hoàng Mai (1); Liên quan nhà thuốc 95 Láng Hạ (1)

Thông tin cụ thể 21 ca mắc mới ghi nhận trong kỳ báo cáo như sau:

 Chùm ho, sốt thứ phát:

1. Bệnh nhân N.T.L, nữ, sinh năm 1979, ở ngách 34/15 Phương Mai, Phương Mai, Đống Đa. Bệnh nhân sống gần nhà ca dương tính đã công bố trước, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 30/7 kết quả âm tính. Ngày 03/8 có triệu chứng sốt ho, vào BV Nhiệt đới khám xét nghiệm ngày 04/8 kết quả dương tính.

2. Bệnh nhân P. T.P, nam, sinh năm 1996, ở ngách 34/15 Phương Mai, Phương Mai, Đống Đa. Bệnh nhân sống gần nhà ca mắc đã công bố trước đó, được lấy mẫu xét nghiệm lần một ngày 30/7 kết quả âm tính. Ngày 31/7, có triệu chứng sốt ho, vào BV Nhiệt đới khám xét nghiệm ngày 04/8 kết quả dương tính.

3. Bệnh nhân N.T.D, nam, sinh năm 2011, ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, là F1 (con) của ca mắc đã công bố trước đó và được xét nghiệm lần một âm tính, cách ly tập trung từ 30/7. Ngày 04/8, xuất hiện sốt, ho, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính

4. Bệnh nhân N.M.Đ, nam, sinh năm 2012, ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, là F1 (con) của ca mắc đã công bố trước đó và được xét nghiệm lần một âm tính và cách ly tập trung từ 30/7. Ngày 04/8, xuất hiện sốt, ho, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Hà Nội vẫn ghi nhận nhiều ca ho sốt lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng.

Hà Nội vẫn ghi nhận nhiều ca ho sốt lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng.

5. Bệnh nhân N.G.H, nữ, sinh năm 1990, ở 18C Hàm Long, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, là F1 (làm cùng công ty tại 809 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) với ca mắc đã công bố trước đó, tiếp xúc lần cuối ngày 29/7. Ngày 04/8 được TTYT Hoàng Mai lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

6. Bệnh nhân B.V.T, nam, sinh năm 1967, ở Tháp Thượng, Song Phượng, Đan Phượng, là F1 của ca mắc đã công bố trước đó, đã được xét nghiệm lần một âm tính và chuyển cách ly tập trung từ 31/7. Ngày 04/8 xuất hiện ho, đau rát họng, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

7. Bệnh nhân N.T.O, nữ, sinh năm 1980, ở Tổ 37 TT Đông Anh, Đông Anh, là F1 làm cùng phân xưởng các bệnh nhân dương tính, ngày 04/8 được  lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

8. Bệnh nhân L.V.B, nam, sinh năm 1981, ở Tổ 36, TT Đông Anh, Đông Anh, là F1 làm cùng phân xưởng các bệnh nhân dương tính, ngày 04/8 được  lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính

9. Bệnh nhân N.V.P, nam, sinh năm 1959, ở xóm Trong, Uy Nỗ, Đông Anh, là công nhân công ty Thuận Phúc, là F1 của ca mắc đã công bố trước đó, được xét nghiệm lần một âm tính và cách ly tập trung từ 27/7. Ngày 03/8, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

10. Bệnh nhân T.T.H, nữ, sinh năm 1977, ở Du Nghệ, TT Quốc Oai, Quốc Oai, là F1 của ca mắc đã công bố trước đó, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính và cách ly từ 21/7, ngày 03/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính.

11. Bệnh nhân B.Đ.H, nam, sinh năm 1988, ở 13/200/1 Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, là F1 của ca mắc đã công bố trước đó, được chuyển cách ly tập trung từ 26/7 và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 1/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, đau họng. Ngày 4/8 được lấy mẫu lần 3 kết quả dương tính.

12. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh năm 1977, ở Du Nghệ, TT Quốc Oai, Quốc Oai, là F1 của ca mắc đã công bố trước đó, đã được cách ly tập trung từ 21/7. Ngày 4/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chùm Tân Mai - Hoàng Mai:

13. Bệnh nhân N.C.K, nam, sinh năm 2008, ở An Hạ, An Thượng, Hoài Đức, là F1 của ca mắc đã công bố trước đó, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính và cách ly tập trung từ 21/7. Ngày 03/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Chùm B6 Trại Găng- Hai Bà Trưng:

Bệnh nhân V.T.T, nam, sinh năm 1989, ở 115 Nhà trẻ Trần Hưng Đạo, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, là F1 của ca mắc đã công bố trước đó, được xét nghiệm 2 lần âm tính và cách ly tập trung từ 21/7. Ngày 03/8, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Chùm liên quan đến Hồ CHí Minh:

15. Bệnh nhân N.Đ.H, nam, sinh năm 2001, ở P401 C2 A Ecohome 2, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, là F1 của ca mắc đã công bố trước đó, được xét nghiệm âm tính lần một và cách ly tập trung. Ngày 04/8, xuất hiện sốt, ho, đau họng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chùm nhà thuốc 95 Láng Hạ:

16. Bệnh nhân N.K.D, nữ, sinh năm 1993, ở ngõ 250 Kim Giang, Thanh Xuân, là F1 (đồng nghiệp) của ca mắc đã công bố trước đó, tiếp xúc lần cuối ngày 22/7, được xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung ngày 23/7, ngày 04/8 xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Chùm liên quan Bắc Giang – công ty SEI:

17. Bệnh nhân P.Đ.T, nam,  sinh năm 1996, ở 9/56 Cổ Nhuế, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, là nhân viên phòng thiết kế Công ty SEI, được cách ly tập trung tại FPT từ 16/7 đến 31/7.

Ngày 31/7, bệnh nhân xét nghiệm lần 6 âm tính, được về theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 3/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, đau họng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

18. Bệnh nhân Đ.T.T, nữ, sinh năm 1999, ở Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, là  công nhân Công ty SEI, được cách ly tập trung tại FPT từ 16/7 đến 31/7. Ngày 31/7, bệnh nhân được xét nghiệm lần 6 âm tính, được về theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 3/8 được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh dương tính, lấy mẫu PCR xét nghiệm kết quả dương tính.

19. Bênh nhân H.T.T.H, nữ, sinh năm 1996, ở Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, là công nhân Công ty SEI, được cách ly tập trung tại FPT từ 16/7 đến 31/7/2021. Ngày 31/7, bệnh nhân được xét nghiệm lần 6 âm tính, được về theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 3/8 được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh dương tính, lấy mẫu PCR kết quả dương tính.

20. Bệnh nhân L.V.Q, nam, sinh năm 1995, ở Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, là F1 (chồng) của ca mắc đã công bố trước đó, ngày 04/8 được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh dương tính, lấy mẫu PCR khẳng định kết quả dương tính.

21. Bệnh nhân T.X.T, nam, sinh năm 1990, ở Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, là F1 (chồng) của bệnh nhân H.T.T.H, ngày 02/8 có triệu chứng sốt, ho, đau rát họng. Ngày 04/8, được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh dương tính, lấy mẫu PCR khẳng định kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 1.488 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 893 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 595 ca.

Hà Nội tối 4/8 thêm 14 trường hợp dương tính, có người ở BV Ung bướu chưa rõ nguồn lây
Trong số các trường hợp dương tính chiều ngày 4/8, có 01 trường hợp ghi nhận tại BV Ung bướu Hà Nội, có bệnh nhân dương tính sau 6 lầm có kết quả âm...

Dịch COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19