Hai cháu bé cùng xóm mắc COVID-19, ngày 5/9 Hà Nội ghi nhận 53 ca

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 05/09/2021 07:13 AM (GMT+7)

Từ 12h đến 18h ngày 05/9, ghi nhận 7 bệnh nhân trong đó 4 ca tại khu cách ly, 3 ca tại khu phong tỏa. Trong ngày, tổng số ca mắc tại Hà Nội là 53 trường hợp.

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 12h đến 18h ngày 05/9 thành phố ghi nhận thêm 7 ca mắc mới ở 2 quận huyện, trong đó Thanh Xuân 5 ca, Hoài Đức 2 ca. Tất cả các bệnh nhân đều là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.

Như vậy tính từ 18h ngày 4/9 đến 18h ngày 5/9 ghi nhận 53 ca. Trong đó 2 ca ghi nhận tại cộng đồng, 38 ca trong khu vực cách ly, 13 ca khu vực phong tỏa.

Trong số 7 ca mắc mới ở Hà Nội có 2 cháu nhỏ ở cùng xóm.

Trong số 7 ca mắc mới ở Hà Nội có 2 cháu nhỏ ở cùng xóm.

5 trường hợp ở quận Thanh Xuân đều ghi nhận tại phường Thanh Xuân Trung, trong đó 04 bệnh nhân đã được đi cách ly tập trung, 01 bệnh nhân ở khu phong tỏa. Ngày 05/9, được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm dương tính.

02 bệnh nhân ở huyện Hoài Đức đều là trẻ nhỏ (1 cháu 4 tuổi, 1 cháu 5 tuổi) và ở An Thượng, Hoài Đức. Hai bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa thuộc xóm Ngò, Thôn An Hạ, An Thượng, đã có xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 03/9, được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ tại khu vực phong tỏa cho kết quả nghi ngờ. Ngày 04/9, được lấy lại mẫu cho kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.527 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.563 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.964 ca.

Shiper tự do và 4 người ở Times City mắc COVID-19, Hà Nội trưa 5/9 có 40 ca mới

Từ 6h đến 12h ngày 05/9, Hà Nội ghi nhận 40 trường hợp dương tính, trong đó 29 ca tại khu cách ly, 10 ca tại khu phong tỏa, 1 ca tại cộng đồng.

Theo Sở Y tế Hà Nội, các ca mắc mới ghi nhận ở: Thanh Xuân (15); Hai Bà Trưng (7); Thanh Trì (6); Hoài Đức (5); Hoàng Mai (2); Đống Đa (2); Ba Đình (1); Đan Phượng (1); Hoàn Kiếm (1). Trong đó, Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng có 39 ca; 01 ca thuộc chùm sàng lọc khu vực nguy cơ cao.

01 ca thuộc chùm sàng lọc khu vực nguy cơ cao là H.T.D, nữ, sinh năm 1984, ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc khu vực nguy cơ cao ngày 4/9 và có kết quả dương tính.

Trong số 39 ca là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng, có 15 ca ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Các bệnh nhân ghi nhận tại phường này đều đã được đưa đi cách ly tập trung hoặc đang sống tại khu phong tỏa. Ngày 4/9, được xét nghiệm và cho kết quả dương tính.

Tại huyện Thanh Trì trưa nay cũng ghi nhận 6 ca mắc mới tập trung ở 2 xã Thanh Liệt và Tả Thanh Oai. Trong đó, đáng chú ý là trường hợp bệnh nhân L.A.Q, nam, sinh năm 1985, ở Tả Thanh Oai.

Bệnh nhân làm nghề shipper tự do, ngày 27/8 tới quán cơm cạnh tổng kho 216 Phan Trọng Tuệ uống nước, tiếp xúc gần chủ quán là F0, sau đó bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly Vĩnh Quỳnh. Đến ngày 04/9, có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Tại quận Hai Bà Trưng ghi nhận 7 ca mắc mới, trong đó 1 ca ở Minh Khai, 02 ca ở phường Bạch Đằng và 04 ca ở phường Vĩnh Tuy. 04 ca ở Vĩnh Tuy cùng trong một gia đình, sống tại P2706 - T1 Times City và là F1 của ca dương tính trước đó.

Tại huyện Hoài Đức cũng ghi nhận 5 ca mắc mới, tất cả các bệnh nhân đều ở xóm Ngò, An Hạ, xã An Thượng. Các bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, đã có xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 03/9, được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, cho kết quả nghi ngờ. Ngày 04/9, được lấy lại mẫu cho kết quả dương tính.

Các trường hợp khác được ghi nhận rải rác tại các quận huyện như Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Đan Phượng, Ba Đình, Đống Đa. Các bệnh nhân đều đã được đưa đi cách ly tập trung trước đó, khi có triệu chứng lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.520 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.563 ca, số mắc là người đã được cách ly 1.957 ca.

Hai cô gái trẻ tự đi ô tô từ TP.HCM ra Hà Nội mắc COVID-19, sáng 5/9 có 6 ca

Từ 18h ngày 04/9 đến 6h ngày 05/9, Hà Nội ghi nhận 6 ca mắc mới, trong đó 5 ca đã được cách ly, 1 ca tại cộng đồng.

Các bệnh nhân được phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (2), Sơn Tây (2), Đống Đa (1), Nam Từ Liêm (1). Trong đó: Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (3), chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng (1), chùm liêm quan TP.HCM (2).

Thông tin cụ thể 06 ca mắc mới ghi nhận như sau:

01 bệnh nhân chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng là V.V.C, nam, sinh năm 1936, ở Thổ Quan, Đống Đa. Bệnh nhân xuất hiện sốt, mệt mỏi từ ngày 31/8. Ngày 04/9, đi khám tại BV Lão Khoa TW được làm test nhanh dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm gửi sang BV Thanh Nhàn làm xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

03 bệnh nhân thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng:

- 02 bệnh nhân ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân là V.T.P.A và V.T.N.A, đều là nữ, sinh năm 1999, ở cùng một nhà. Hai bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8, được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần âm tính trước đó. Ngày 31/8, được xác định là F1 và được chuyển sang cách ly tại BV Đống Đa. Ngày 04/9, xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Sáng 5/9, Hà Nội ghi nhận 6 ca, trong đó có 01 ca mắc trong cộng đồng.

Sáng 5/9, Hà Nội ghi nhận 6 ca, trong đó có 01 ca mắc trong cộng đồng.

- N.T.H, nam, sinh năm 1986, ở Mễ Trì, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân là F1 (chồng) của ca mắc được công bố trước đó. Ngày 27/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 04/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

02 ca thuộc chùm liên quan TP.HCM 

- N.T.T.V, nữ, sinh năm 1994, ở Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TP. HCM. Hiện cách ly tập trung tại trường ĐH Lao động Thương binh Xã hội cơ sở Sơn Tây.

Ngày 28/8, bệnh nhân đi từ TP. Hồ Chí Minh ra đến Hà Nội bằng ô tô, sau đó được chuyển cách ly tập trung tại Sơn Tây ngay sau khi qua chốt kiểm dịch. Ngày 04/9, bệnh nhân có triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

- V.T.H.T, nữ, sinh năm 1997, ở  Đa Kao, Quận 1, TP.HCM. Hiện cách ly tập trung tại trường ĐH Lao động Thương binh Xã hội cơ sở Sơn Tây. Ngày 28/8, bệnh nhân đi từ TP. Hồ Chí Minh ra đến Hà Nội bằng ô tô, sau đó được chuyển cách ly tập trung tại Sơn Tây ngay sau khi qua chốt kiểm dịch. Ngày 04/9, bệnh nhân có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.480 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.562 ca, số mắc là người đã được cách ly 1.918 ca.

Vì sao tiêm liều 2 vắc xin ngừa COVID-19 lại dễ gặp phản ứng mạnh hơn liều 1?
Khi tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 thường sẽ có phản ứng tăng nặng hơn mũi 1 nhưng bạn không nên quá lo lắng.

Vắc xin COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19