Hoa hậu sexy nhất Hồng Kông bị "ném đá" vì mặt xấu, sự nghiệp tiêu tan do mắc bệnh

Ngày 02/03/2019 09:45 AM (GMT+7)

Được đánh giá là Hoa hậu Hồng Kông tài năng nhất và vô cùng quyến rũ nhưng người đẹp Lý San San lại không may mắn khi mắc phải căn bệnh u não nguy hiểm khiến cô gần như tiêu tan sự nghiệp.

Vào thập niên 80, 90, cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông được đánh giá cao về chất lượng và được xem là bệ phóng cho nhiều mỹ nhân. Năm 1996, cô gái trẻ Lý San San 18 tuổi sở hữu chiều cao 1m75 và số đo ba vòng gần như hoàn hảo 91-62-91 đã mau chóng vượt qua nhiều người đẹp khác và giành được ngôi vị hoa hậu.

Tuy nhiên Lý San San lại bị nhiều khán giả "ném đá" bởi nhan sắc bình thường thường bậc trung, không nổi trội nhưng thành công là nhờ hình thể quyến rũ với "vòng một" nở nang chứ khuôn mặt không thể được coi là xinh đẹp.

Dù vậy, Lý San San vẫn đại diện Hồng Kông tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, tiếp đó cô giành ngôi Á hậu 1 tại Hoa hậu Hoa kiều Quốc tế. Trong nhiều năm, cô được đánh giá là hoa hậu tài năng nhất lịch sử.

Hoa hậu sexy nhất Hồng Kông bị amp;#34;ném đáamp;#34; vì mặt xấu, sự nghiệp tiêu tan do mắc bệnh - 1

Sẵn có danh tiếng, Lý San San bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực điện ảnh. Với tiền đề là hoa hậu lại có thân hình quyến rũ, gương mặt xinh đẹp, Lý San San được kỳ vọng sẽ thành công trong bộ môn nghệ thuật thứ 7.

Cô tham gia đóng một loạt phim do đài TVB sản xuất như Truy tìm bằng chứng. Hồ sơ trinh sát 4, Cuộc chiến với lửa. Dù được đóng đủ các vai từ thứ chính đến vai chính như người đẹp vẫn không thể chinh phục được khán giả bởi lối diễn cường điệu.

Hoa hậu sexy nhất Hồng Kông bị amp;#34;ném đáamp;#34; vì mặt xấu, sự nghiệp tiêu tan do mắc bệnh - 2

Hoa hậu sexy nhất Hồng Kông bị amp;#34;ném đáamp;#34; vì mặt xấu, sự nghiệp tiêu tan do mắc bệnh - 3

Trong khi đó, những bạn diễn cùng xuất hiện với Lý San San trong các phim này lại có phần nổi bật hơn về kỹ năng diễn xuất khiến cô không khỏi bị so sánh. Những đồng nghiệp cùng thời như Xa Thi Mạn, Hồ Hạnh Nhi... nhanh chóng tìm được chỗ đứng sau khi bước ra khỏi cuộc thi thì Lý San San lại loay hoay tìm đường khẳng định mình. 

Cũng trong sự nghiệp diễn xuất, Ly San San may mắn găp được người trong mộng và cả hai có mối tình kéo dài 10 năm nhưng cuối cùng cũng chấm dứt không thể tiến tới hôn nhân.

Hoa hậu sexy nhất Hồng Kông bị amp;#34;ném đáamp;#34; vì mặt xấu, sự nghiệp tiêu tan do mắc bệnh - 4

Thất bại trong ngành điện ảnh lại tan vỡ tình yêu chục năm, Ly San San còn phải gánh chịu căn bệnh u não. Năm 2017, cô khiến công chúng lo lắng khi phải nhập viện ngay trong đêm vì căn bệnh u não. Lý San San đã bắt đầu điều trị từ khoảng 5 năm trước bằng thuốc nhưng tình hình vẫn không tiến triển tốt. Sau khi tái phát bệnh, cô liên tục ra vào bệnh viện để khắc phục những triệu chứng như nôn mửa, sốt cao, kém ăn... Do khối u nằm ở vị trí khó phẫu thuật nên sức khỏe của San San ngày càng suy giảm. Đó cũng là lý do vì sao cô gần như biến mất khỏi làng giải trí.

Thời gian đầu, nữ hoa hậu vẫn lạc quan, nói với người hâm mộ rằng: "Đừng lo cho tôi, tôi không sao cả, không thể dễ dàng chết như thế đâu." Hoa hậu không muốn nói nhiều đến bệnh tật vì sợ chuyện của cá nhân sẽ bị thổi phồng lên.

Hoa hậu sexy nhất Hồng Kông bị amp;#34;ném đáamp;#34; vì mặt xấu, sự nghiệp tiêu tan do mắc bệnh - 5

Tuy nhiên, 4 tháng sau đó, cô thừa nhận rằng bệnh đã chuyển biến nghiêm trọng hơn. Lý San San vẫn cố gắng phối hợp với các bác sĩ, làm theo hướng dẫn để giảm tốc độ phát triển của bệnh. Người đẹp cho rằng: "Giống như máy móc chạy lâu cũng sẽ bị hỏng, chúng cần sửa chữa và bảo dưỡng. Đây là điều bình thường." 

Trước đó, năm 2016, khi biết bệnh tình trở nặng, San San đã quyết định bán đấu giá chiếc vương miện từng giành được khi thi Hoa hậu Hồng Kông 1996 với mục đích từ thiện.  

Mới đây, người đẹp bất ngờ xuất hiện trong một sự kiện từ thiện. Tại đây, cô cũng chia sẻ trong vài năm gần đây thường xuyên phải đến bệnh viện chữa trị, đến nỗi có tình cảm với phòng cấp cứu. Nhưng cô vẫn nỗ lực cố gắng chiến đấu lại với căn bệnh.

U não - căn bệnh nguy hiểm nàng hoa hậu mắc là gì?

U não xuất hiện khi có tế bào bất thường hình thành bên trong não. Có hai loại u não đó là u lành tính và u ác tính (có thể phát triển thành ung thư). Các khối u não có thể bắt đầu trong não (khối u não nguyên phát) hoặc có thể bắt đầu từ các bộ phận khác của cơ thể và lan sang não (khối u não thứ phát hoặc di căn).

Các dấu hiệu và triệu chứng của khối u não rất khác nhau, phụ thuộc vào kích thước, vị trí và tốc độ phát triển của khối u não. Các dấu hiệu và triệu chứng chung do khối u não có thể bao gồm:

- Đau nhức đầu, cơn đau diễn ra thường xuyên và ngày càng nghiêm trọng;

- Buồn nôn hoặc nôn không lý do;

- Các vấn đề về thị lực, chẳng hạn như mờ mắt, nhìn đôi hoặc mất thị lực ngoại vi;

- Dần dần mất cảm giác hoặc khó cử động ở một cánh tay hoặc chân;

- Khó giữ thăng bằng;

- Khó nói; 

- Lú lẫn; 

- Thay đổi tính cách hoặc hành vi;

- Động kinh, đặc biệt là ở những người không có tiền sử co giật;

- Vấn đề về thính giác.

Người đẹp tai tiếng, khoe ảnh không mặc nội y với nghìn người nhưng chết tức tưởi vì làm đẹp
Chẳng khác gì những cô nàng "hot girl" muốn nổi tiếng bằng tai tiếng như ngày nay, Kitty Fisher – mỹ nhân đình đám thế kỷ 18 cũng chẩng ngại "khoe...
Minh Dương (Dịch từ QQ, Mayoclinic )
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các bệnh khác