Hơn 50 học sinh tiểu học ở Hà Nội có biểu hiện ngộ độc sau chuyến đi dã ngoại, nhiều trẻ chuyển BV Bạch Mai

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 28/03/2023 21:23 PM (GMT+7)

Theo thông tin ban đầu, đã có hơn 50 học sinh biểu hiện bị ngộ độc, nhiều cháu được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai, BV Đống Đa và BV Xây Dựng để thăm khám, điều trị.

Ngày 28/3, học sinh 2 khối 1 và 2 trường tiểu học Kim Giang (Thanh Xuân, Hà Nội) được nhà trường tổ chức đi dã ngoại ở huyện Gia Lâm. Chiều cùng ngày, có nhiều học sinh có biểu hiện bị ngộ độc và được đưa vào bệnh viện thăm khám, cấp cứu.

Theo báo cáo ban đầu, học sinh 2 khối này đã được đưa đi tham quan tại trang trại Cánh Buồm Xanh (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Buổi chiểu, khi về đến trường, khoảng 56 cháu có biểu hiện đau bụng, buồn nôn. Đến 16h, nhiều cháu được đưa đi khám sàng lọc tại: Bệnh viện Bạch Mai (21 trẻ), Bệnh viện Đống Đa (5 trẻ), Bệnh viện Xây dựng (18 trẻ); Bệnh viện Nhi Trung ương (1 trẻ), Bệnh viện Xanhpôn (1 trẻ). Những trẻ này có triệu chứng đi ngoài và nôn mửa. Các cháu còn lại đã được phụ huynh đón về tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà.

Kế hoạch dã ngoại của khối lớp 1 và lớp 2 trường tiểu học Kim Giang ngày 28/3.

Kế hoạch dã ngoại của khối lớp 1 và lớp 2 trường tiểu học Kim Giang ngày 28/3.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu nhà trường khẩn trương nắm tình hình phối hợp với các cơ quan chuyên môn để các học sinh này được chăm sóc y tế trong điều kiện tốt nhất. Đồng thời, chỉ đạo nhà trường thông tin tới phụ huynh học sinh để phối hợp chăm sóc sức khỏe cho trẻ ngay sau khi sự việc xảy ra.

Hiện UBND Quận cũng đã báo cáo Sở Y tế Hà Nội, đề nghị Sở Y tế tăng cường nhân lực và các điều kiện tốt nhất để chăm lo sức khỏe cho trẻ; phối hợp với quận làm rõ nguyên nhân liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Trường tiểu học Kim Giang cho biết, bữa trưa của các học sinh đi dã ngoại đều là thực phẩm được chế biến từ bếp ăn tập thể của nhà trường. Có ½ số lớp không đi dã ngoại, ăn trưa tại trường thì không có cháu nào có biểu hiện bất thường. Trong số các cháu đi dã ngoại về, nhiều cháu có hiện tượng mệt mỏi, có cháu đau bụng, có cháu nôn mửa nên đã được nhà trường đưa vào bệnh viện để theo dõi và hiện chưa rõ nguyên nhân cụ thể.

Vì sao dễ ngộc độc khi ăn đồ đóng hộp, muối chua? Cách dễ như trở bàn tay này giúp diệt độc tố hiệu quả
Không chỉ cá muối ủ chua, tất cả các sản phẩm đóng hộp, nhất là việc tự làm không đảm bảo vệ sinh thì nguy cơ ngộ độc botulinum là rất cao. Tuy nhiên, cách tiêu diệt độc tố loại vi khuẩn này lại không hề khó.

Ngộ độc thực phẩm

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ độc thực phẩm