Biết con nuốt đồng xu, bố mẹ để ở nhà theo dõi, 3 tháng sau bé gặp nguy

Ngày 01/03/2022 10:21 AM (GMT+7)

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM vừa gắp thành công đồng xu bị đã gỉ sét bị bỏ quên suốt 3 tháng trong thực quản một bé gái 5 tuổi.

Ngày 1/3, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận trường hợp bé gái P.N.T. (5 tuổi, ở tỉnh Bình Thuận) nhập viện vì nuốt khó.

Theo thông tin người nhà kể với nhân viên y tế, 3 tháng trước, bé T. nuốt phải một đồng xu trong lúc chơi đùa. Phát hiện sự việc nhưng thấy con vẫn ăn uống bình thường, không khó thở hay đau bụng, ba mẹ bé không đưa con đi khám mà gọi điện hỏi một bác sĩ quen. Gia đình làm theo lời tư vấn là cứ theo dõi sát trẻ tại nhà, đợi bé đi tiêu ra đồng xu. 

Hình ảnh X Quang dị vật cản quang ở thực quản bé gái 5 tuổi. Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Hình ảnh X Quang dị vật cản quang ở thực quản bé gái 5 tuổi. Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Từ thời điểm đó tới cách đây một tuần, bé không sốt, không đau ngực, không nôn ói, không ho. Tuy nhiên, 1 tuần nay, bé kêu nuốt đau và nuốt khó, sụt một kg cân nặng nên được ba mẹ đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 khám. Tại đây, trẻ được chuyển cấp cứu và nhập viện.

Trong vòng 15 phút, các bác sĩ khoa Tai mũi họng cùng ê kíp mổ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã nội soi thực quản gây mê cấp cứu và gắp thành công cho bé một đồng xu có đường kính 2cm gỉ sét nằm kẹt trong lòng thực quản, cách miệng thực quản 3cm. 

Bác sĩ CKI Võ Quốc Thắng, khoa Tai mũi họng cho biết, niêm mạc thực quản của trẻ sau gắp dị vật trơn láng, không chảy máu. Tình trạng bé hiện ổn định và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Đồng xu gỉ sét trong lòng thực quản bé gái 5 tuổi sau khi được gắp ra. Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Đồng xu gỉ sét trong lòng thực quản bé gái 5 tuổi sau khi được gắp ra. Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng 1. 

Theo bác sĩ Võ Quốc Thắng, các dị vật thực quản như đồng xu khá nguy hiểm, có thể làm tổn thương thực quản hay đi xuống dạ dày - ruột gây tắc hay thủng ruột. Việc vô tình nuốt các dị vật thực quản này ở trẻ có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như không ăn uống được, áp xe thành sau họng, tắc ruột… Do vậy, khi nghi ngờ bé nuốt các loại dị vật, nhất là dị vật kim loại, gia đình nên đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được khám lấy dị vật kịp thời, tuyệt đối không tự ý xử trí tại nhà bằng các mẹo dân gian hoặc tự theo dõi.

Bé gái đang chơi bỗng ngã lịm, ngừng thở, mẹ chỉ làm một việc cứu con thoát cửa tử
Đang nấu cơm, chị Lưu Kiều Trang nghe tiếng bé Bắp (19 tháng tuổi) khóc thét bất thường khi chơi với anh trên phòng khách. Chị vội chạy tới thì thấy...

Tai nạn trẻ em

Bệnh viện Nhi Đồng 1
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn trẻ em