Khổ sở với di chứng bệnh thủy đậu khiến người phụ nữ gần 30 năm không dám ra khỏi nhà

Ngày 23/03/2018 06:22 AM (GMT+7)

Vì căn bệnh thủy đậu năm 8 tuổi, người phụ nữ đã phải sống hơn 3 thập kỷ trong sự đau đớn bởi những di chứng mà nó mang lại.

Cô Iris Hudson, 35 tuổi đến từ Cleveland, Ohio (Mỹ) đã bị hành hạ bởi những vết sẹo lồi trong gần 3 thập kỷ. Mặc dù đã phải trải qua 25 ca phẫu thuật, các vết sẹo lồi do di chứng của bệnh thủy đậu và mụn trứng cá tuổi dậy thì vẫn không hề thuyên giảm.

Nó đã khiến cho cô Hudson phải chịu đau đớn mỗi ngày đồng thời khiến cô luôn phải đối mặt với sự trầm cảm, lo lắng bởi chính căn bệnh của mình.

Khổ sở với di chứng bệnh thủy đậu khiến người phụ nữ gần 30 năm không dám ra khỏi nhà - 1

Cô Iris Hudson đã bị những vết sẹo lồi "hành hạ" gần 30 năm.

Quá xấu hổ với vẻ ngoài kì dị, cô Hudson tự nhốt mình trong nhà, không làm việc và cũng không bao giờ dám bước chân ra ngoài vì sợ mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào cô rồi quay phim, chụp ảnh. Cô còn cho rằng chính vẻ ngoài ghê sợ đã khiến cho chồng ly hôn với cô.

Được biết những vết sẹo lồi xuất hiện kể từ sau khi bệnh thủy đậu của cô chấm dứt năm 8 tuổi. Đến tuổi thiếu niên, vấn đề ngày càng trầm trọng hơn khi cô mọc mụn trứng cá trên ngực. Chia sẻ về căn bệnh của mình, cô Hudson nói: “Tôi thường xuyên phải chịu những cơn đau bộc phát ở các vết sẹo lồi đặc biệt là vào ban đêm và khi ra ngoài nắng.”

Khổ sở với di chứng bệnh thủy đậu khiến người phụ nữ gần 30 năm không dám ra khỏi nhà - 2

Cô đã trải qua 25 lần phẫu thuật nhưng không hề thuyên giảm.

Chính vì thế mỗi khi mùa hè tới, cô Hudson lại cảm thấy vô cùng khổ sở và mặc dù đã trải qua nhiều lần phẫu thuật nhưng chỉ khiến tình trạng thêm nặng nề. Cô thậm chí còn phải mặc quần áo thật nhẹ nhàng bởi bất cứ thứ gì chạm vào cũng khiến cô thấy đau đớn.

Phương pháp cuối cùng cô Hudson hy vọng có thể "cứu cánh" cho bản thân đó là phương pháp trị liệu cryotherapy làm ngăn cản sự phát triển của vết sẹo lồi. Cô chia sẻ: “Tôi rất muốn trở lại làm việc và bắt đầu cuộc sống một lần nữa.”

Lý do khiến cho cô Hudson trở nên mạnh mẽ chính là bởi cô muốn trở thành một tấm gương tốt cho cô con gái 18 tuổi.

Khổ sở với di chứng bệnh thủy đậu khiến người phụ nữ gần 30 năm không dám ra khỏi nhà - 3

Những vết sẹo lồi là di chứng của bệnh thủy đậu hồi nhỏ của cô.

Tiến sĩ Raffy Karamanoukian – bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cho biết: “Những vết sẹo lồi là do các thương tích từ những thứ đơn giản như mụn cho đến các vết thương nghiêm trọng hơn. Chúng có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống mỗi người như gây đau đớn, ảnh hưởng đến giấc ngủ và giới hạn chức năng của cơ thể tùy thuộc vào vị trí chúng phát triển.”

Các phương pháp điều trị sẹo lồi ban đầu có thể dùng kem, gel. Nếu không hiệu quả có thể cần tới phương pháp phẫu thuật, laser.

Thực phẩm người bị thủy đậu tuyệt đối phải tránh xa nếu không muốn bệnh mãi không khỏi
Thủy đậu là một bệnh truyền nhiễm thường mắc phải ở trẻ em hoặc cả người lớn có hệ miễn dịch thấp. Khi bị mắc Thủy đậu thì bạn không cần quá lo lắng,...
Hoàng Dương (Dịch từ Daily Mail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thủy đậu