Không muốn dùng bao cao su khi quan hệ, người đàn ông yêu cầu bạn gái làm việc không tưởng để ngừa thai

HOÀNG THÙY. - Ngày 10/01/2023 00:00 AM (GMT+7)

Cô gái trẻ bị viêm nhiễm vùng chậu vì bạn trai bắt dùng nước ngọt có gas để rửa "vùng kín" sau khi quan hệ nhằm tránh thai.

Có một số tin đồn về cách tránh thai được lan truyền trên mạng, chẳng hạn như "Nước ngọt có gas có thể giết chết tinh trùng", bạn đã từng nghe đến chưa? Thông tin này dù chưa được kiểm chứng nhưng có không ít người đã tin tưởng và rước hậu quả. 

Ke Shiyou, một bác sĩ cấp cứu tại Bệnh viện Shuanghe, Đại học Y khoa Đài Bắc, Đài Loan đã chia sẻ trên chương trình y tế "Doctor is Hot" rằng anh từng tiếp nhận một nữ bệnh nhân kêu đau vùng bụng dưới và tiết dịch "vùng kín" bất thường. Sau khi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ Ke Shiyou nghi ngờ cô gái bị nhiễm trùng vùng chậu.

Bác sĩ Ke Shiyou kể về trường hợp cô gái mắc bệnh vì rửa vùng kín bằng nước ngọt có gas để ngừa thai.

Bác sĩ Ke Shiyou kể về trường hợp cô gái mắc bệnh vì rửa "vùng kín" bằng nước ngọt có gas để ngừa thai.

Bác sĩ Ke Shiyou sau đó đã kê thuốc kháng sinh và yêu cầu nữ bệnh nhân về nhà nghỉ ngơi. Không ngờ ngay lúc đó, cô gái trẻ bất ngờ tiết lộ với bác sĩ rằng bạn trai cô không thích đeo bao cao su khi quan hệ, đồng thời cho rằng thuốc tránh thai tốn kém nên không muốn mua. Anh ta nói nước ngọt có gas có thể giết chết tinh trùng và yêu cầu bạn gái rửa phần thân dưới của cô bằng loại nước này. Cô gái cầu xin bác sĩ có thể giúp cô thay đổi suy nghĩ này của bạn trai. 

Nghe câu chuyện này, bác sĩ Ke Shiyou khá sững sờ và lập tức hiểu ra nguyên nhân gây bệnh cho cô gái. Bác sĩ Ke Shiyou sau đó đã gọi cả bạn trai của bệnh nhân vào phòng khám và giải thích cho cả hai rằng việc rửa "vùng kín" bằng đồ uống có ga có thể làm thay đổi độ pH của âm đạo, và hàm lượng đường cao trong nước ngọt sẽ làm tăng khả năng nhiễm trùng, tuyệt đối không nên làm như vậy.

Bác sĩ tiết niệu Gao Weitang thuộc Hiệp hội Y khoa Đài Loan có mặt trong chương trình y tế cũng cho biết thêm rằng quan niệm "nước ngọt có gas giết chết tinh trùng" bắt nguồn từ việc nhiều người dùng nước ngọt để làm sạch ruột già và ruột non nhằm làm cho chất nhầy trong ruột biến mất. Do đó không ít người tin nước ngọt có gas cũng sẽ làm sạch các dịch ở âm đạo, bao gồm cả tinh dịch, nên sẽ giúp ngừa thai.

Tuy nhiên, bác sĩ Gao Weitang khẳng định: “Thành phần trong nước ngọt có gas sẽ không giết được tinh trùng, vì tinh trùng rất khỏe và có hàng triệu tinh trùng trong một lần xuất tinh. Việc uống cola hay rửa "vùng kín" để tránh thai là không thực tế".

Các chuyên gia khẳng định dùng nước ngọt có gas rửa vùng kín không thể giết chết tinh trùng và ngừa thai như nhiều người tưởng. (Ảnh minh họa)

Các chuyên gia khẳng định dùng nước ngọt có gas rửa "vùng kín" không thể giết chết tinh trùng và ngừa thai như nhiều người tưởng. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Gao Weitang cho biết thêm nếu nói về đồ uống giết chết tinh trùng thì đó là rượu. Tác hại của rượu và ethanol có thể rất lớn, uống nhiều sẽ gây biến tính protein, ảnh hưởng đến quá trình phân chia và trao đổi chất, khiến tinh trùng dễ hư hỏng; đồng thời sẽ làm giảm kích thích giác quan, suy giảm chức năng cương dương và làm cho việc quan hệ tình dục trở nên khó khăn.

Có thể loại bỏ tinh dịch ra khỏi âm đạo sau khi quan hệ không?

Một số người sau khi quan hệ tình dục có thể muốn loại bỏ tinh dịch ra khỏi âm đạo vì lý do vệ sinh hoặc cố gắng tránh thai. Nhưng điều này liệu có thể?

Tinh dịch là sự kết hợp của chất lỏng có chứa vitamin, khoáng chất và tinh trùng. Tinh trùng là tế bào sinh sản của nam giới và khi nó kết hợp với trứng của nữ giới sẽ dẫn đến mang thai.

Tinh dịch đi vào tử cung trong vòng vài phút sau khi xuất tinh. Tinh trùng có thể sống bên trong âm đạo tới 7 ngày. Một khi tinh trùng đi vào tử cung, không có cách nào được khoa học chứng minh có thể loại bỏ nó. Trong khoảng vài phút đến vài giờ sau khi giao hợp, một số chất lỏng có thể chảy ra từ âm đạo. Mặc dù có một ít là tinh trùng nhưng chủ yếu vẫn là  hỗn hợp protein và vitamin từ quá trình xuất tinh.

Mặc dù có nhiều lời đồn về cách để loại bỏ tinh dịch ra khỏi âm đạo, nhưng không có bằng chứng khoa học nào chứng minh các cách đó có hiệu quả. Một số cách thường được đồn đại bao gồm:

- Đi tiểu: Một số người lầm tưởng rằng đi tiểu sau khi quan hệ có thể đẩy tinh trùng ra khỏi âm đạo. Thực chất, do nước tiểu chảy ra từ một lỗ nhỏ gọi là niệu đạo nên việc đi tiểu sau khi làm "chuyện ấy sẽ không loại bỏ được tinh trùng.

- Tắm hoặc thụt rửa: Điều này khó có thể hiệu quả vì nước sẽ không thể tiếp cận tinh dịch trong tử cung.

- Dùng giấm: Một số người tin rằng cho giấm vào âm đạo có thể giết chết tinh trùng do nồng độ axit cao của giấm. Không có bằng chứng khoa học nào chứng minh điều này và việc cho giấm vào âm đạo có thể dẫn đến kích ứng.

Cách vệ sinh vùng kín đúng sau khi quan hệ

Âm đạo là một ống linh hoạt nối cửa âm đạo với cổ tử cung. Mọi người thường nhầm lẫn âm đạo với âm hộ, là bộ phận bên ngoài của cơ quan sinh dục nữ. Âm đạo có khả năng tự làm sạch nên không cần phải vệ sinh ngay sau khi quan hệ. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn vệ sinh sạch sẽ, có thể dùng nước ấm rửa nhẹ nhàng xung quanh vùng kín.

Hiệp hội Sức khỏe Tình dục Mỹ (ASHA) khuyên chị em nên sử dụng xà phòng dịu nhẹ, không mùi xung quanh khu vực âm đạo. Tốt nhất là tránh xà phòng thơm hay có tính sát khuẩn mạnh vì chúng có thể gây kích ứng, xáo trộn độ pH của âm đạo.

Một số người có thể chọn cách thụt rửa âm đạo nhưng các bác sĩ  khuyên không nên thụt rửa trong bất kỳ trường hợp nào. Nghiên cứu cho thấy rằng nó làm giảm số lượng vi khuẩn lành mạnh trong âm đạo, có khả năng dẫn đến các vấn đề sức khỏe khác.

Người phụ nữ Sài Gòn nhập viện cấp cứu sau 4 năm liên tục tự dùng thuốc tránh thai
Sau 4 năm tự mua thuốc tránh thai sử dụng, người phụ nữ ở TP.HCM đã phải nhập viện vì đau tức ngực, sau đó được xác định bị thuyên tắc phổi do huyết khối.

Thuốc tránh thai

Theo HOÀNG THÙY. (Dịch từ ETToday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tránh thai