Lấy vợ hơn 7 tuổi, chồng trẻ không thể làm “chuyện ấy” vì vợ luôn chủ động và có quá nhiều kinh nghiệm

Lê Lê (ghi) - Ngày 13/08/2024 18:40 PM (GMT+7)

Dù chồng tuổi còn trẻ và vợ cũng chủ động nhưng sau một năm kết hôn, cả hai vẫn không thể hoà hợp được trong chuyện "tình cảm". Khi đi khám, bác sĩ xác định người chồng phải chịu “tác động kép” khiến việc "yêu vợ" gặp khó khăn.

Không thể làm "chuyện ấy" vì vợ quá nhiều kinh nghiệm, kỹ năng

Anh T.N (31 tuổi, ở Hà Nội) kết hôn với chị T.T (38 tuổi) đã hơn một năm nay, hai người rất hòa hợp trong cuộc sống cũng như việc làm ăn. Thế nhưng, chuyện chăn gối lại gặp vấn đề, dù hai người đã cố gắng thử nhiều cách khác nhau nhưng vẫn không hiệu quả. 

Nhiều hơn chồng 7 tuổi nên chị T rất chủ động trong “chuyện ấy”, khi gặp khó khăn trong chuyện vợ chồng, chị T chủ động đi khám nhưng kết quả cho thấy nội tiết vẫn bình thường, không hề bị suy giảm. Vì mong con và sợ vỡ kế hoạch sinh con trước tuổi 40, chị T động viên chồng đi khám để tìm nguyên nhân.

Nghe lời vợ, anh N đã đi khám, qua khai thác tiền sử được biết, anh từng dùng thuốc điều trị tâm thần, nên có thể bị giảm ham muốn tình dục. Hơn nữa, mỗi lần gần vợ anh lại bị tâm lý, khiến “cậu nhỏ” không thể phát huy hiệu quả.Vợ hơn tuổi, lại luôn chủ động trong chuyện ấy khiến chồng bị tâm lý, dẫn tới rối loạn cương dương. Ảnh minh họa.

Vợ hơn tuổi, lại luôn chủ động trong chuyện ấy khiến chồng bị tâm lý, dẫn tới rối loạn cương dương. Ảnh minh họa. 

Ban ngày ra ngoài mọi người thường hay chỉ trỏ, trêu tôi là “lấy chị về làm vợ”, rồi bảo vợ chồng tôi là “đũa lệch”. Tối về, vợ lại luôn chủ động trong “chuyện ấy”, với những kinh nghiệm từng trải, điều này làm tôi lo lắng, thấy mình kém cỏi và bối rối nên không thể yêu được”, anh N chia sẻ.

Ths.BS Hà Ngọc Mạnh, PGĐ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt-Bỉ (Hà Nội) cho biết, trường hợp nam bệnh nhân trên gặp phải hai vấn đề đều liên quan đến tâm thần, đó là có tiền sử dùng thuốc và bị rối loạn lo âu mỗi khi chuẩn bị "yêu". Theo bác sĩ Mạnh, cả hai nguyên nhân trên đều ảnh hưởng đến khả năng cương cứng của "cậu nhỏ", khiến cho việc "yêu" gặp khó khăn, thậm chí không thể làm “chuyện ấy”.

Với trường hợp này việc điều trị phải kết hợp nhiều phương pháp, kết hợp giữa liệu pháp tâm lý và dùng thuốc. Trước hết, bệnh nhân được điều trị từ phương pháp đơn giản nhất là liệu pháp tâm lý, giúp người chồng nhận ra thay đổi các hành vi trong quá trình "yêu", từ đó giảm các khó khăn gặp phải. Tiếp đó là dùng thuốc và các biện pháp hỗ trợ hoạt động tình dục thậm chí là hỗ trợ trực tiếp hoạt động tình dục.

Bác sĩ Mạnh cho biết, với những người bị rối loạn cương dương liên quan đến yếu tố tâm thần cần phải kết hợp nhiều biện pháp điều trị, trị liệu. Ảnh: BSCC.

Bác sĩ Mạnh cho biết, với những người bị rối loạn cương dương liên quan đến yếu tố tâm thần cần phải kết hợp nhiều biện pháp điều trị, trị liệu. Ảnh: BSCC.

Đồng thời, bác sĩ cũng tư vấn cho người vợ về cách tiếp cận mỗi khi chuẩn bị "yêu chồng", điều này sẽ tác động rất nhiều tới tâm lý người chồng, đặc biệt giúp người chồng cảm thấy mình không bị vô dụng, tự ti. Sau quá trình điều trị, tình trạng đã cải thiện đáng kể, hai vợ chồng có thể hoà hợp được với nhau và đạt khoái cảm.

Tâm lý tác động lớn đến khả năng tình dục

TS.BS Nguyễn Thị Phương Mai, Đơn nguyên Sức khoẻ Tình dục và Giới tính - Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng rối loạn cương dương ở nam giới, trong đó không ít người gặp phải các vấn đề tâm lý khiến cho “cậu nhỏ” không thể cương cứng được.

Theo đó, vấn đề tâm lý thường gặp ở những nam giới trẻ tuổi, lần đầu "yêu" hoặc luôn tỏ ra lép vế trước bạn tình có quá nhiều kinh nghiệm và kỹ năng. Khi đó, người nam giới sẽ rơi vào tình trạng căng thẳng, lo lắng, cảm thấy tội lỗi vì không làm bạn tình hài lòng,… khiến cho "cậu nhỏ" không thể cương cứng, ảnh hưởng đến chất lượng “cuộc yêu”.

Theo bác sĩ Phương Mai, rối loạn cương dương có thể chia thành 3 loại chính, đó là:

- Rối loạn cương dương suốt đời: Khi người nam giới không bao giờ có thể cương cứng được để "yêu".

- Rối loạn cương dương mắc phải: Khi người nam giới đã đạt được sự thâm nhập thành công vào 1 thời điểm nào đó trong đời sống tình dục của mình nhưng sau đó không thể làm như vậy.

Rất nhiều yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến khả năng tình dục của nam giới nhưng thường bị chẩn đoán nhầm. Ảnh minh họa.

Rất nhiều yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến khả năng tình dục của nam giới nhưng thường bị chẩn đoán nhầm. Ảnh minh họa.

- Rối loạn cương dương tình huống: Khi người nam giới có thể mắc rối loạn cương dương trong 1 số trường hợp nhất định với người này nhưng không phải với những người khác. Ví dụ cùng một người nam giới, nhưng có thể hoạt động mạnh mẽ với một cô gái lạ, nhưng không thể phát huy hiệu quả khi ở với bạn gái của mình.

Từ những phân tích trên, bác sĩ Mai khuyến cáo, khi gặp khó khăn trong quan hệ tình dục, đi khám không phát hiện các vấn đề liên quan đến thực thể (do bệnh lý kèm theo) thì hãy nghĩ ngay đến nguyên nhân do tâm lý gây ra. Ngoài ra, với những người có tâm lý kém, từng bị rối loạn tâm thần, sử dụng thuốc điều trị tâm thần cũng nên đi khám tâm lý nếu không thể đạt hiệu quả khi "yêu".

Tuyệt đối không nên tự ý sử dụng thuốc, nhất là thuốc điều trị tâm thần. Hãy cởi mở trao đổi với bác sĩ để tìm ra giải pháp khắc phục, đồng thời tránh dùng chất kích thích vì đây là những yếu tố nguy cơ của rối loạn cương dương. Trong cuộc sống cần tăng cường nghỉ ngơi, thư giãn, kiểm soát tốt stress, tập luyện thể dục thường xuyên và ngủ đủ giấc.

Theo Lê Lê (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thạc sĩ, Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh