Sau cuộc hát karaoke "tới bến", nam sinh ở Hà Nội mắc nhiều bệnh vì tin nữ tiếp viên: "Đây là lần đầu của em"

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 08/08/2024 11:33 AM (GMT+7)

Một tháng sau khi đi hát karaoke “tới bến”, chàng trai trẻ đã phải trả giá khi mắc nhiều bệnh lây qua đường tình dục, trong đó có cả những tác nhân gây ung thư.

Cách đây tròn một tháng, Nguyễn Quốc Q. (SN 2004, ở Hà Nội) và các bạn cùng lớp có tổ chức liên hoan trước khi bắt đầu kỳ nghỉ hè. Sau đó, một nhóm nam sinh viên rủ nhau đi hát karaoke và có gọi thêm “tay vịn” tại quán hát.

Sau vài giờ vừa hát, vừa uống bia, Q. đi tiếp “tăng 2” nữa với một nữ tiếp viên của quán. Ngà ngà hơi men, cộng thêm lời giới thiệu “có cánh” của nữ tiếp viên, Q. đã làm liều.

Đây là lần đầu của em”, nữ tiếp viên thủ thỉ và nói thêm rằng, do thấy Q. hiền lành, đẹp trai nên có cảm tình, vì thế mới đồng ý đi “tới bến”. Nghe vậy, Q. tin là thật không phòng bị gì trong lúc "yêu" nữ tiếp viên.

Sau cuộc vui, mọi thứ diễn ra bình thường, thậm chí chàng trai trẻ còn cảm thấy mình may mắn khi được một cô gái trẻ đẹp phục vụ. Khoảng một tháng sau, Q. bắt đầu thấy biểu hiện bất thường như nổi nốt ở đầu “cậu nhỏ”, chảy mủ, tiểu buốt… Lo lắng mắc bệnh, Q. đã tìm tới bệnh viện thăm khám.

Ths.BS Hà Ngọc Mạnh, Phó giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt-Bỉ (Hà Nội) cho biết, nam thanh niên này đến viện khám vào ngày 6/8 với tâm lý khá hoang mang, lo lắng. Khai thác tiền sử được biết, trước đó nam sinh có quan hệ tình dục không an toàn với tiếp viên quán karaoke nên bác sĩ đã chỉ định thực hiện làm các xét nghiệm cần thiết.

Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh thăm khám cho một nam bệnh nhân mắc bệnh lây qua đường tình dục vì quan hệ tình dục không an toàn. Ảnh: BSCC.

Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh thăm khám cho một nam bệnh nhân mắc bệnh lây qua đường tình dục vì quan hệ tình dục không an toàn. Ảnh: BSCC.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, Q. mắc combo bệnh lây qua đường tình dục đó là lậu, chlamydia và 9 type virus HPV, trong đó có type HPV nguy cơ cao và rất cao gây bệnh ung thư (dương vật) như HPV type 16, 31, 45, 51, … Với kết quả xét nghiệm trên, nam sinh viên được chỉ định kết hợp nhiều phương pháp điều trị để đạt hiệu quả cao nhất.

Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh cho biết, có nhiều con đường lây nhiễm các bệnh tình dục khác nhau, trong đó quan hệ tình dục không an toàn có nguy cơ mắc cao nhất và lây lan bệnh nhanh nhất. Do vậy, việc phòng bệnh bằng cách quan hệ tình dục an toàn là vô cùng cần thiết và quan trọng.

Với trường hợp nam bệnh nhân trên, ngoài điều trị bệnh, việc liên hệ và động viên bạn tình (nữ tiếp viên quán karaoke) đi khám phụ khoa là rất quan trọng. Trường hợp không đi khám và vẫn làm công việc tiếp viên, có quan hệ tình dục nhưng không sử dụng biện pháp an toàn như với nam sinh trên, nguy cơ lây bệnh sẽ tăng theo cấp số nhân.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh tư vấn một số cách phòng bệnh lây qua đường tình dục như sau:

- Quan hệ tình dục an toàn

Sử dụng bao cao su sẽ giúp làm giảm đáng kể việc lây các bệnh qua đường tình dục. Khi sử dụng bao cao su phải lưu ý thực hiện đúng hướng dẫn, đó là dùng ngay khi bắt đầu quan hệ, không để khi sắp xuất tinh mới đeo bao. Ngoài ra, cần kiểm tra bao trước khi dùng xem có bị rách, thủng hay không và đeo bao hết thân dương vật. Trường hợp quan hệ qua đường miệng hay hậu môn cũng cần phải dùng bao cao su để tránh lây nhiễm bệnh.

- Quan hệ tình dục một vợ một chồng

Quan hệ tình dục một vợ một chồng sẽ giảm thiểu nguy cơ mắc bất kỳ bệnh lây qua đường tình dục nào. Nhiều nghiên cứu khoa học khẳng định, quan hệ tình dục với nhiều bạn tình làm gia tăng nguy cơ nhiễm bệnh lây qua đường tình dục hơn.

Chung thủy một vợ, một chồng và dùng các biện pháp tình dục an toàn sẽ tránh được nguy cơ mắc bệnh tình dục. Ảnh minh họa.

Chung thủy một vợ, một chồng và dùng các biện pháp tình dục an toàn sẽ tránh được nguy cơ mắc bệnh tình dục. Ảnh minh họa.

- Giữ gìn vệ sinh vùng kín

Trước và sau khi quan hệ tình dục, cần vệ sinh vùng kín sạch sẽ để đảm bảo an toàn tình dục. Điều quan trọng là giữ cho vùng kín luôn sạch, nếu vùng kín không được vệ sinh hàng ngày nguy cơ bị nhiễm vi khuẩn và virus gây bệnh qua đường tình dục cao hơn.

- Nói chuyện với đối tác

Khi có một mối quan hệ mới, hãy nói chuyện với đối tác về lịch sử tình dục của bạn. Đồng thời thông báo cho họ biết về bất kỳ bệnh lây truyền qua đường tình dục mà bạn mắc phải. Trường khi phát hiện ra bệnh, cần nhanh chóng thông báo với bạn tình của mình, đề nghị đi khám sớm để được phát hiện và điều trị, tránh lây lan bệnh ra cộng đồng.

- Khám kiểm tra sức khỏe định kỳ

Nên kiểm tra thường xuyên các bệnh lây qua đường tình dục nếu có hoạt động tình dục. Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ rất quan trọng, có thể giúp bạn tránh bị lây nhiễm bệnh tình dục hoặc sẽ phát hiện các bệnh lây qua đường tình dục sớm để có biện pháp điều trị thích hợp.

- Không dùng chung các đồ dùng cá nhân

Không dùng chung các vật dụng cá nhân như kim tiêm, đồ chơi tình dục, khăn tắm, đồ lót, bàn chải đánh răng hoặc bất cứ thứ gì khác vì đây là những vật trung gian làm gia tăng nguy cơ nhiễm bệnh lây qua đường tình dục.

- Tiêm phòng các bệnh lây qua đường tình dục

Một số loại bệnh lây qua đường tình dục đã có vắc xin dự phòng như vắc xin phòng HPV, viêm gan B, vì thế nên tiêm phòng trước khi đến tuổi có quan hệ tình dục. Hiện nay, vắc xin phòng HPV đã được Bộ Y tế tăng độ tuổi tiêm chủng lên tới 45 tuổi, thay vì 25 tuổi so với trước. Do vậy, ngay cả người đã quan hệ tình dục cũng nên tiêm phòng vắc xin HPV.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi.

10 năm nữ giáo viên mòn mỏi mong con vì chồng có vấn đề, bác sĩ chỉ 3 điểm nhận biết con giống khỏe hay không?
12 năm hiếm muộn, chị Tuyết 2 lần sảy thai trong nước mắt rồi vất vả ngược xuôi vào Nam ra Bắc chạy chữa "tìm con". Đã có lúc hai vợ chồng định buông...

IVF - Thụ tinh trong ống nghiệm

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục