Người phụ nữ Hà Nội co giật, mất ý thức vì chủ quan với viêm xoang suốt 10 năm

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 30/12/2022 15:11 PM (GMT+7)

Sau cơn đau đầu dữ dội, người phụ nữ xuất hiện tình trạng nôn, co giật rồi mất ý thức. Khi đưa vào viện, người thân bất ngờ vì nguyên nhân là vấn đề nhiều người gặp phải.

BSCK II Cung Đình Hoàn, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cho một nữ bệnh nhân bị u nhầy xoang bướm to xâm lấn nội sọ, gây suy giảm thị lực.

Theo chia sẻ của gia đình, 10 năm trước, nữ bệnh nhân biết bị viêm xoang bướm nhưng mức độ nhẹ, chưa có chỉ định can thiệp, điều trị bằng thuốc. Suốt 10 năm qua, dù xuất hiện đau đầu, mất ngủ, nhức mắt, tụt cân đến mức phải nghỉ việc nhưng người bệnh cũng chỉ dùng thuốc và không nghĩ nguyên nhân do viêm xoang.

Khoảng 2 năm trở lại đây, tình trạng đau nhức mắt tăng lên, thị lực kém dần, ảnh hưởng đến sinh hoạt, luôn phải có người thân giúp đỡ. Trước khi vào viện, bệnh nhân đau đầu dữ dội, co giật rồi mất ý thức.

Nữ bệnh nhân bị u nhầy xoang bướm biến chứng ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe.

Nữ bệnh nhân bị u nhầy xoang bướm biến chứng ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe. 

Bác sĩ Hoàn cho biết, khi vào viện, bệnh nhân nôn, đau nhiều vùng trán và được chỉ định chụp CT, kết quả phát hiện vùng xoang bướm có khối u nhầy to, xâm lấn ăn mòn một phần thành xoang, đè đẩy thùy thái dương. Khối u có kích thước lớn 32x32x38 mm, lấp đầy thành xoang bướm, xâm lấn nội so chèn ép hố yên.

Bệnh nhân sau đó được chỉ định phẫu thuật lấy u nhầy để tránh tình trạng u lớn chèn ép hốc mắt nhiều hơn, gây suy giảm thị lực, chèn ép nội sọ gây nguy hiểm tới tính mạng. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ thấy trong lòng xoang bướm đầy mủ đặc trắng như sữa, hút sạch mủ thì thấy đáy xoang bướm khu vực sát hố yên có khối mềm nát như đất sét, lẫn tổ chức xám đen (hình ảnh điển hình của nấm xoang). Ca phẫu thuật kết thúc thành công, hiện bệnh nhân ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Bác sĩ Hoàn cho biết u nhầy xoang bướm là một trong những loại u lành tính mũi xoang, chủ yếu gặp ở người lớn, nếu kích thước nhỏ không có chỉ định phẫu thuật.

Các bác sĩ lưu ý với người mắc u nhầy xoang bướm cần phải theo dõi định kỳ. Nếu có xu hướng phát triển, với bản chất tì đè, ăn mòn làm tiêu xương ra các hướng xung quanh sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt khi u nhầy phát triển lên trên não như trường hợp này đã chèn ép hố yên, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Viêm xoang thường nặng nề hơn vào mùa lạnh nên mọi người cần chủ động phòng tránh. (Ảnh minh họa)

Viêm xoang thường nặng nề hơn vào mùa lạnh nên mọi người cần chủ động phòng tránh. (Ảnh minh họa)

Theo bác sĩ Hoàn, nguyên nhân gây u nhầy xoang bướm hiện chưa được xác định. Bác sĩ khuyến cáo, khi có triệu chứng viêm mũi xoang kèm đau đầu, mọi người nên đến cơ sở tai mũi họng để khám, cần thiết sẽ chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ để đánh giá chuẩn xác nhất.

Nếu bệnh nhân chụp có hình ảnh u nhầy xoang thì cần khám và chụp kiểm tra định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm/lần để đánh giá sự phát triển của khối u, can thiệp kịp thời nếu khối u có xu hướng phát triển, không để quá to gây biến chứng nguy hiểm và khó hồi phục về sau.

Các chuyên gia cũng cho biết, hiện nhiệt độ đang giảm sâu, những người bị viêm xoang cần lưu ý bảo vệ hệ hô hấp để hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong mùa đông, người bị viêm xoang thường khó chịu hơn nhiều và các triệu chứng dai dẳng hơn, tái phát cũng nhanh hơn. Một số biểu hiện của viêm xoang nhẹ như: hắt hơi, chảy nước mũi, nghẹt mũi, đau nhức vùng mũi xoang, đau đầu, họng, sốt, ho, người mệt mỏi… ảnh hưởng đến công việc, học tập và giao tiếp. Bệnh để lâu có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như áp xe não, mờ mắt, viêm màng não, viêm phổi…

Để phòng viêm xoang, mọi người cần thực hiện:

- Phòng tránh các tác nhân làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp trên như hạn chế tiếp xúc với người bị cảm lạnh, rửa tay đúng cách trước mỗi bữa ăn, giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng cổ, ngực, mũi.

- Tránh tiếp xúc với môi trường khói thuốc và không khí ô nhiễm, hạn chế nguy cơ gây kích ứng, viêm phổi và đường hô hấp.

- Loại bỏ các yếu tố gây dị ứng đường hô hấp như lông chó mèo, phấn hoa, mạt bụi nhà… Đối với người có cơ địa dễ dị ứng, cần hạn chế ăn các thức gây dị ứng như hải sản, đậu phộng…

- Sử dụng máy tạo độ ẩm: Thêm độ ẩm cho không khí sẽ giúp ngăn ngừa viêm xoang. Lưu ý, vệ sinh thường xuyên máy để duy trì tình trạng máy luôn sạch và không có nấm mốc sinh sôi.

- Chú ý vệ sinh cơ thể, vệ sinh mũi họng đúng cách, thường xuyên.

- Xây dựng chế độ ăn uống phù hợp, bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết để tăng sức đề kháng cho cơ thể, uống đủ nước làm dịch nhầy ở mũi loãng ra, giúp cho đường hô hấp thông thoáng.

Thai phụ đi đẻ khỏe mạnh, vừa vào phòng đẻ bất ngờ mất ý thức, sau đó tử vong
Trường hợp tử vong là sản phụ H.T.V. (32 tuổi, ở Lạng Giang, Bắc Giang) và đứa con trong bụng được 39 tuần thai khi đi đẻ tại Trung tâm y tế huyện...

Tai biến sản khoa

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh viêm xoang