Những đôi mắt có 1-0-2: Đời cay đắng của người đẹp mắt tím 8 chồng và cô gái 3 mắt

HOÀNG DƯƠNG - Ngày 03/11/2020 12:07 PM (GMT+7)

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhưng có những người sở hữu đôi mắt vô cùng đặc biệt vì một số lý do đặc biệt trong cơ thể.

Nữ diễn viên 8 đời chồng sở hữu khiếm khuyết độc nhất vô nhị

Elizabeth Taylor - biểu tượng sắc đẹp Hollywood thế kỷ 20 và có một sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng với vai diễn nữ hoàng Cleopatra, 2 lần đạt giải Oscar với hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và đạt giải Quả cầu vàng. Cho tới bây giờ nhan sắc của bà vẫn là vẻ đẹp kinh điển và có một không hai bởi đôi mắt màu tím hiếm có cùng cặp lông mi kép dày, đen tự nhiên nhờ một khiếm khuyết bẩm sinh không phải ai cũng có.

Ngay chính Marilyn Monroe - "quả bom sex" nổi tiếng cũng vì ganh ghét với huyền thoại mắt tím Elizabeth Taylor mà dám mạnh dạn chụp những bức ảnh nude và khoe thân mát mẻ, với hi vọng sẽ vượt qua Elizabeth Taylor.

Những đôi mắt có 1-0-2: Đời cay đắng của người đẹp mắt tím 8 chồng và cô gái 3 mắt - 1

Elizabeth Taylor với đôi mắt tím và lông mi kép độc nhất vô nhị. 

Từng có một câu chuyện thú vị liên quan tới đôi mắt đặc biệt của Elizabeth. J Randy Taraborelli, một nhà báo và cũng là tác giả của các cuốn tiểu sử, tự truyện của những ngôi sao đình đám tiết lộ rằng: Khi Elizabeth 11 tuổi, cô tham gia diễn xuất trong bộ phim "Lassie Come Home" (1943), đoàn làm phim đã yêu cầu cô tẩy trang ngay trong những phân cảnh đầu tiên vì cho rằng có quá nhiều mascara ở mắt người đẹp.

Tuy nhiên, khi nhân viên trong đoàn sử dụng một miếng vải ẩm để tẩy mascara ra khỏi mắt Elizabeth thì họ bất ngờ phát hiện cô bé xinh đẹp sở hữu đôi mắt hoàn toàn tự nhiên và đầy mê hoặc.

Thực tế, hàng lông mi đen dày của Elizabeth là một khiếm khuyết ở mắt và không phải ai cũng sở hữu nó, chỉ có khoảng 5% dân số thế giới có được đặc điểm này. Bộ lông mi kép của Taylor là kết quả của đột biến gen FOXC2.

Người bị đột biến này thường có thêm một hàng lông mi thứ hai (còn gọi là distichia) thường mọc quá gần mắt hoặc đôi khi thậm chí phát triển bên trong tuyến mí mắt. Vì mọc quá sát mắt nên lông mi có thể cọ vào nhãn cầu, gây ra các vấn đề tiềm ẩn như gây kích ứng khiến mắt chảy nước thường xuyên, thậm chí còn thể làm tổn thương giác mạc, giảm thị lực.

Những đôi mắt có 1-0-2: Đời cay đắng của người đẹp mắt tím 8 chồng và cô gái 3 mắt - 2

Bà đã gây ấn tượng với vai diễn nữ hoàng Cleopatra xinh đẹp, quyền lực.

Đôi khi những vấn đề này có thể được điều trị dễ dàng bằng thuốc nhỏ mắt hoặc thuốc mỡ. Đối với một số người, có thể là đeo kính áp tròng nhằm bảo vệ bề mặt của mắt, vì hàng mi thêm sẽ chà xát ống kính chứ không phải chính mắt. Hoặc họ có thể áp dụng cách nhổ hay thực hiện quy trình đông lạnh để phá hủy nang lông.

May mắn thay, Elizabeth là một trong số ít những người may mắn sinh ra mà không có hậu quả nghiêm trọng nào liên quan đến chứng rối loạn. Tuy nhiên, loại đột biến này cũng dẫn đến nguy cơ cao mắc các bệnh về tim. Phụ nữ có đột biến FOXC2 có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn đáng kể. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cho nữ diễn viên cuối cùng đã qua đời vì bệnh tim trong cô đơn dù bà đã có đến 8 đời chồng.

Những đôi mắt có 1-0-2: Đời cay đắng của người đẹp mắt tím 8 chồng và cô gái 3 mắt - 3

Cặp lông mi kép của Elizabeth Taylor là một đột biến gen.

Còn về màu mắt tím đặc biệt của Elizabeth, các chuyên gia ngày nay phân tích sự xuất hiện của mống mắt, vòng màu xung quanh đồng tử đen của mắt phụ thuộc vào lượng sắc tố melanin tự nhiên mà nó chứa. Càng nhiều sắc tố melanin trong mống mắt, đôi mắt của bạn sẽ càng sẫm màu hơn (mức độ sắc tố melanin được xác định bởi gen của bạn). Ví dụ, tròng đen của người có đôi mắt nâu sẫm có nhiều hắc tố hơn mắt của người có màu mắt xanh lục. Đôi mắt của Taylor có lượng hắc tố rất đặc biệt và hiếm gặp, nhưng nó gần giống với một người có đôi mắt xanh.

Norman Saffra, chủ tịch khoa nhãn khoa tại Trung tâm Y tế Maimonides ở Brooklyn (Mỹ) nói với Life's Little Mysteries: "Có nhiều sắc thái khác nhau của xanh lam và xám, với nhiều điểm ở giữa. Màu tím có thể là sắc tố đặc trưng của cô ấy. Có thể có màu mắt đó, tất cả phụ thuộc vào lượng melanin."

"Màu mắt cũng có thể thay đổi dựa trên sự hấp thụ ánh sáng của mắt", Saffra nói. "Ví dụ, mặc áo sơ mi trắng sẽ phản chiếu ánh sáng của mống mắt và làm cho màu của nó trông nhạt hơn một chút.

Trang điểm cũng có thể "làm nổi bật" một số màu nhất định trên mắt. Taylor thường được trang điểm mắt màu xanh lam hoặc tím để tôn lên đôi mắt của cô ấy có màu tím tự nhiên, hoặc bóng mắt màu nâu đậm và kẻ mắt đen để tương phản và tạo ra màu sắc độc đáo của chúng."

Những đôi mắt có 1-0-2: Đời cay đắng của người đẹp mắt tím 8 chồng và cô gái 3 mắt - 4
Những đôi mắt có 1-0-2: Đời cay đắng của người đẹp mắt tím 8 chồng và cô gái 3 mắt - 5

Đôi mắt của Elizabeth Taylor có lượng hắc tố rất đặc biệt và hiếm gặp khiến bà có đôi mắt tím ấn tượng.

Số phận bi thảm của cô gái có con mắt thứ 3

Cho đến nay câu chuyện về người có con mắt thứ 3 vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Trong lịch sử từng ghi nhận trường hợp người phụ nữ đầu tiên có khả năng thiên lý nhãn là Chizuko Mifune sống ở thời đại Minh Trị, Nhật Bản . Tuy nhiên, bà lại có số phận bi thảm. 

Chizuko Mifune sinh vào ngày 17/7/1886, ở Kumamoto, Nhật Bản, trong một gia đình hành nghề y. Năm 1908, bà kết hôn với một trung úy lục quân Nhật Bản. Lần đầu tiên, Chizuko phát hiện khả năng thiên lý nhãn của mình là khi bà tìm ra nơi bố chồng làm rơi tiền. Tuy nhiên cũng vì vậy mà bà bị nghi ngờ ăn cắp và đuổi khỏi gia đình chồng.

Những đôi mắt có 1-0-2: Đời cay đắng của người đẹp mắt tím 8 chồng và cô gái 3 mắt - 6

Chizuko Mifune có khả năng thấu thị nhìn xuyên qua cơ thể người.

Trở về nhà đẻ, Chizuko tiếp tục giúp bố hành nghề chữa bệnh, bốc thuốc. Bà sử dụng khả năng thấu thị bẩm sinh để chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân, từ đó kê đơn thuốc.  Nhờ khả năng nhìn thấu mọi thứ mà Chizuko giúp nhiều người chữa được bệnh và còn tìm được các đồ vật quý như kim cương hay mỏ than màu mỡ.

Tin tức về khả năng của Chizuko Mifune đã thu hút sự quan tâm của giới khoa học Nhật Bản. Nhưng sau 2 lần làm thí nghiệm chứng tỏ năng lực của mình, dù Chizuko Mifune thể hiện được rõ khả năng của bà nhưng vì các nhà khoa học không thể giải thích được nên đã loan tin bà lừa đảo. Nhiều người chửi mắng bà khiến cho Chizuko tự sát vào ngày 19/1/1911, Chizuko khi ấy mới chỉ có 25 tuổi.

Vậy liệu con mắt thứ 3 có tồn tại thật sự? Theo các nhà khoa học Anh và Đức, sự tồn tại của “con mắt thứ ba” tương tự như một số loài động vật. Thực tế, có không ít loài động vật sở hữu “con mắt thứ ba”, phổ biến nhất là ở những loài bò sát, đặc biệt là rắn và thằn lằn. Chúng có một con mắt thóp nằm ngay dưới một lỗ nhỏ trên phần xương sọ và được phủ một lớp da mỏng trong suốt và cơ quan này rất nhạy cảm với sóng milimet và từ trường. Nhiều khả năng nó còn thu nhận được các loại sóng siêu âm và hạ âm.

Những đôi mắt có 1-0-2: Đời cay đắng của người đẹp mắt tím 8 chồng và cô gái 3 mắt - 7

Tuy nhiên bà bị hiểu lầm là kẻ lừa đảo khi các nhà khoa học Nhật không thể giải thích hiện tượng của bà. (Ảnh minh họa)

Một ý kiến khác của các nhà khoa học trên thế giới đều nhận định rằng, "con mắt thứ ba" chính là tuyến epiphysis (tuyến quả thông), một bộ phận nhỏ cỡ hạt đậu, có hình dạng quả lê và màu đỏ nâu, nằm ngay trước tiểu não. Theo nhận định của các nhà khoa học, trong quá khứ, bộ phận này có thể to bằng hạt nhãn.

Hiện các nhà khoa học vẫn chưa phát hiện được chức năng của tuyến epiphysis, nhưng nó có thể xoay đảo như mắt người, có thấu kính và các thành phần cảm thụ màu sắc như mắt. Qua phân tích, trong epiphysis có chứa những mẩu khoáng chất hình cầu, có kích thước 0,5 mm và có những cấu trúc dạng tinh thể silic. Nhiều khả năng những vi tinh thể này là nơi chứa đựng thông tin dạng ba chiều về toàn bộ cơ thể con người. 

Còn nhà nghiên cứu nổi tiếng người Nga Voronezh Anatoly Rodionov thì nhận định rằng, “con mắt thứ ba” nằm ở vùng đỉnh hoặc vách xương chẩm ở đầu người từ cách đây nhiều thế kỷ. Con mắt này như một thấu kính hội tụ truyền đi tối đa thông tin mà nó nhận được, giúp con người giám sát xung quanh một cách toàn diện. Tuy nhiên, trong suốt thời kỳ tiến hóa, con mắt này đã dịch chuyển vào sâu trong não.

Những đôi mắt có 1-0-2: Đời cay đắng của người đẹp mắt tím 8 chồng và cô gái 3 mắt - 8

Bé gái 1 mắt chỉ sống được 7 giờ và nguyên nhân gây giật mình

Khi mang thai, các bà mẹ thường tránh dùng những chất kích thích độc hại như rượu bia, thuốc lá… nhưng vẫn bỏ qua một vài lưu ý quan trọng. Việc mẹ thường xuyên tiếp xúc với các loại khí thải hay hóa chất độc hại từ các đồ dùng hàng ngày cũng có thể gây dị tật bẩm sinh cho trẻ khi sinh ra. 

Ngày 13/9/2018, một em bé được sinh ra ở khu Natal thuộc bắc Sumatra, Indonesia chỉ có duy nhất một con mắt và chiếc mũi khiến nhiều người kinh hãi. Điều đáng buồn là khi vừa sinh ra, các bác sĩ dự đoán rằng đứa trẻ sẽ không thể sống được đến tuổi trưởng thành, thậm chí chưa chắc sống qua được một tuần. Syarifuddin Nasution, người đứng đầu cơ quan y tế, nơi tiếp nhận đứa trẻ, cho biết ở những trường hợp tương tự, tỉ lệ sống sót là 1 - 3 ngày. 

Trong trường hợp của em bé trên, mọi người dự đoán bé sẽ sống sót được trong 5 giờ bởi nhịp tim của cô bé luôn dưới 100. Cô bé đã không thể qua khỏi và đã qua đời vào ngày 13/9 sau khi sống được 7 tiếng đồng hồ.

Những đôi mắt có 1-0-2: Đời cay đắng của người đẹp mắt tím 8 chồng và cô gái 3 mắt - 9

Bé gái 1 mắt chỉ được sống 7 giờ kể từ khi chào đời. 

Tìm hiểu về nguyên nhân gây ra dị tật nghiêm trọng này mới biết cha của cô bé làm việc ở một mỏ vàng thủ công, điều này có nghĩa là ông đã bị phơi nhiễm với những chất độc hại khi làm việc và nhiều khả năng nguyên nhân gây dị tật ở em bé là do nhiễm độc thủy ngân.

Thủy ngân là một kim loại nặng và gây độc hại cho cả người lớn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, thủy ngân là nguyên nhân gây ra những dị tật bẩm sinh và bất thường trong hệ thần kinh của trẻ. Trong hoạt động của các mỏ vàng thủ công, người ta sử dụng nhiều loại vật liệu độc hại để chiết xuất vàng, nên khả năng phơi nhiễm của những nhân viên làm việc ở đây là vô cùng lớn.

Theo báo cáo của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Indonesia là một trong những nước có mỏ khai thác lớn nhất trên toàn cầu. Tuy nhiên, điều bạn cần quan tâm là dù không phải là thợ mỏ, bạn vẫn có nguy cơ tiếp xúc với thủy ngân và những chất độc hại khác.

Những đôi mắt có 1-0-2: Đời cay đắng của người đẹp mắt tím 8 chồng và cô gái 3 mắt - 10

Em bé vừa được sinh ra bị mất mắt và mũi do nhiễm độc thủy ngân.

Trong tự nhiên có rất nhiều nguồn thủy ngân và một trong những con đường tiếp xúc với thủy ngân nhất là qua ăn uống. Thủy ngân trong không khí được nước mưa đưa xuống sông suối và làm cho các loại cá bị phơi nhiễm. Các loại cá càng to thì lượng thủy ngân nó chứa đựng càng cao. Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) khuyên phụ nữ khi mang thai tránh sử dụng những loại cá như: cá kiếm, cá thu, cá mập, cá kình, cá cờ.

Theo nghiên cứu ở trường Cao đẳng Sản phụ khoa (ACOG) ở Mỹ thì sự phơi nhiễm những chất độc từ môi trường trong khi mang thai thực sự rất đáng quan tâm. Sự phát triển của thai nhi là bước đầu tiên trong quá trình hình thành của một có người, vì vậy việc thai nhi bị nhiễm độc không chỉ gây tác động ngắn hạn mà là cả một tác động suốt đời. Các chuyên gia ở đây cũng nói rằng, không thể dự đoán được khoảng an toàn trong việc tiếp xúc với những chất độc hại này, nên trong khi mang thai, việc các bà mẹ tránh tiếp xúc với cùng càng nhiều càng tốt.

Chỉ nghe tên bạn trai cũ, người phụ nữ có thể lên đỉnh chục lần trong ngày vì bệnh lạ
Theo chia sẻ của người phụ nữ, cô có thể dễ dàng đạt được sự kích thích lên đến 11 lần trong ngày dù chỉ vừa nghe tên bạn trai cũ hay lái xe, đi siêu...
HOÀNG DƯƠNG (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh lạ