Nữ diva kiệt xuất thế giới mắc bệnh hiểm nghèo giống như cảm cúm khi ở đỉnh cao sự nghiệp

Ngày 23/11/2018 19:00 PM (GMT+7)

Là nữ diva lừng danh thế giới, từng đạt 7 giải thưởng Grammy nhưng nữ ca sĩ Toni Braxton lại không may phát hiện mình mắc căn bệnh có thể khiến cô ra đi bất cứ lúc nào dù đang trên đỉnh cao của sự nghiệp.

Trong bữa tiệc của sự kiện Annual Lupus LA Bag Ladies Luncheon lần thứ 8 tại khách sạn Beverly Wilshire, nữ diva từng 7 lần đạt giải Grammy - Toni Braxton đã vinh dự nhận được giải thưởng.

Nữ diva kiệt xuất thế giới mắc bệnh hiểm nghèo giống như cảm cúm khi ở đỉnh cao sự nghiệp - 1

Trong bài phát biểu nhận giải, cô đã khiến hơn 600 khách mời sững sờ khi lần đầu tiên tuyên bố: “Hôm nay, tại đây, tôi sẽ nói với mọi người rằng tôi là người sống sót khỏi căn bệnh Lupus ban đỏ. Đây là những gì bạn nhìn thấy ở một người mắc căn bệnh này. Đừng bao giờ mất hy vọng.”

Kể từ khi Toni Braxton lên tiếng về căn bệnh Lupus ban đỏ và thể hiện sự ủng hộ cho những nghiên cứu tìm ra cách chữa trị căn bệnh này, đã làm thay đổi suy nghĩ của mọi người về một chứng bệnh nguy hiểm chết người nhưng luôn bị xem nhẹ.

Phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp 

Toni Braxton là nữ ca sĩ người Mỹ, nhà sản xuất và nhạc sĩ nổi tiếng với loạt ca khúc tạo “hit” như Breathe Again và Un-Break My Heart. Toni đã từng dành tới 7 giải thưởng Grammy, 7 giải American Music Award, 5 giải Billboard Music Award và bán được hơn 60 triệu đĩa hát trên toàn thế giới. Cô là một tượng đài trong làng âm nhạc.

Ngoài đạt được thành công trong sự nghiệp, nữ ca sĩ da màu còn tạo nên một tiếng vang lớn khi đã thành công vượt qua căn bệnh Lupus ban đỏ và thúc đẩy mọi người quan tâm nhiều hơn tới căn bệnh này.

Lupus ban đỏ thường được gọi là căn bệnh “vô hình” bởi chính người mắc bệnh cũng không hề biết bản thân mình mắc. Đây là căn bệnh tự miễn, cơ thể tự sản xuất ra các kháng thể tấn công vào các mô và cơ quan như thận, tim, phổi.

Năm 2010, nữ diva Toni Braxton đã tiết lộ về căn bệnh hiểm nghèo mà cô mắc phải. Đây cũng là chứng bệnh khiến cho Selena Gomez phải hủy tour diễn để chữa trị. Trước đó, nữ ca sĩ đã bị đau ngực dữ dội. Các bác sĩ khi đó chẩn đoán cô bị viêm trên màng tim, vì vậy cô phải dùng thuốc steroid và thuốc kháng viêm.

Sau khi hồi phục, Toni vẫn tiếp tục sự nghiệp ca hát. Tuy nhiên, trong năm 2008, Toni đã bất ngờ ngất xỉu khi đang biểu diễn ở Las Vegas. Lúc này, cô phát hiện ra lượng chất sắt trong cơ thể rất thấp và số lượng bạch cầu cũng liên tục giảm. Điều đầu tiên các bác sĩ làm là truyền máu cho cô. Mãi đến 2 năm sau, Toni mới được chẩn đoán chính xác căn bệnh mà cô mắc phải là Lupus ban đỏ khi cô đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Nữ diva kiệt xuất thế giới mắc bệnh hiểm nghèo giống như cảm cúm khi ở đỉnh cao sự nghiệp - 2

Ngay khi biết tin, Toni vô cùng sợ hãi bởi đây là lần đầu tiên cô nghe tới căn bệnh này. Không ai hiểu rõ tại sao Toni Braxton lại mắc phải căn bệnh bởi cho đến nay nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa rõ ràng nhưng yếu tố môi trường và di truyền có thể gia tăng nguy cơ mắc bệnh. Trong trường hợp của Toni, các bác sĩ dự đoán đó có thể là do di truyền vì nữ ca sĩ đã từng tiết lộ rằng chú của cô đã qua đời vì biến chứng của Lupus và anh trai cô cũng mắc bệnh này.

Gục ngã trên sân khấu, nằm liệt giường vì căn bệnh ám ảnh suốt cuộc đời

Sau khi tìm hiểu, Toni Braxton nhận ra đây là căn bệnh sẽ theo cô suốt cuộc đời và nó ảnh hưởng đến khoảng 1,5 triệu người Mỹ, chủ yếu là phụ nữ. Nó gây ra một loạt các triệu chứng từ phát ban, đau khớp đến viêm tim, phổi và nhiều cơ quan.

“Đối với một số người, bệnh này có thể thể hiện trên da và da đầu của họ.” Toni Braxton chia sẻ. “Nhưng đối với tôi, nó ảnh hưởng vào các cơ quan bên trong. Nó ảnh hưởng tới trái tim tôi.”

Cũng giống như những người khác khi mắc bệnh Lupus ban đỏ, nữ diva lừng danh thế giới không hề dễ dàng đối phó với nó. Cô từng chia sẻ bản thân gặp khó khăn rất nhiều trong việc cân bằng giữa những kế hoạch bận rộn với sức khỏe của bản thân.

“Có những ngày tôi không thể cân bằng được mọi thứ. Tôi chỉ có thể nằm dài trên giường”, Toni nói. “Khá nhiều người khi bị Lupus ban đỏ sẽ cảm thấy bản thân như bị cúm mỗi ngày. Vài ngày sau, bạn sẽ bình thường trở lại”

Mặc dù mắc bệnh nhưng Toni luôn giấu kín với các con, mỗi khi cảm thấy không khỏe, cô đều nói với chúng: “Hôm nay mẹ chỉ muốn nghỉ ngơi trên giường. Tôi chỉ muốn biến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.”

Nữ diva kiệt xuất thế giới mắc bệnh hiểm nghèo giống như cảm cúm khi ở đỉnh cao sự nghiệp - 3

Điều khó khăn nhất với nữ diva kiệt xuất đó chính là dù mắc bệnh nhưng cô vẫn kiên quyết không từ bỏ sự nghiệp ca hát, bất chấp lời cảnh báo của bác sĩ. Và mỗi khi đứng trước hàng triệu người hâm mộ, dù sức khỏe không ổn nhưng Toni vẫn luôn nở nụ cười thật rạng ngời. Đó chính là sức mạnh của cô.

Thế nhưng dù kiên cường tới đâu, Toni cũng không tránh khỏi những lần gục ngã ngay trên sân khấu và phải nhập viện do biến chứng của bệnh Lupus ban đỏ. Danh ca 51 tuổi cũng từng phải nhập viện 2 lần vào năm 2012 vì một cơn Lupus bùng phát gây ra cục máu đông. 

"Tôi sẽ không từ bỏ sự nghiệp"

Vào thời điểm năm 2012 khi bệnh bùng phát, nó đã thách thức không chỉ sức khỏe mà cả sự nghiệp của nữ danh ca. “Các bác sĩ nói rằng tôi nên ngừng biểu diễn. Tôi sẽ buộc phải giã từ sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao.” Toni bộc bạch.

Tuy nhiên cuối cùng Toni đã chọn đương đầu với nó cùng với sự động viện, hỗ trợ từ bạn bè, gia đình và người thân. "Tôi đã quá mệt mỏi vì sợ hãi. Tôi sẽ không bỏ sự nghiệp, tôi sẽ sống và tận hưởng cuộc sống!”

Mặc dù đến nay vẫn chưa có cách chữa trị bệnh Lupus ban đỏ, nhưng điều tốt là nó có thể được kiểm soát nếu được chẩn đoán sớm. Với Toni Braxton, ngay sau khi được chẩn đoán mắc bệnh Lupus, cô bắt đầu thay đổi lối sống của mình. 

Cô thực hiện chế độ ăn kiêng chuyển hóa và thường ăn salad dưa chuột vì dưa chuột làm mát cơ thể và giảm viêm sưng. Theo cô, bất cứ khi nào cô ăn ngon hơn, tâm trí và cơ thể của cô cũng cảm thấy tốt hơn. Bên cạnh đó, cô cũng tập thể dục hàng ngày, có thể đi bộ trên máy chạy bộ hay chỉ đơn giản là đi bộ xung quanh khu phố.

Nữ diva kiệt xuất thế giới mắc bệnh hiểm nghèo giống như cảm cúm khi ở đỉnh cao sự nghiệp - 4

Toni Braxton khi tham gia "Dancing with the Stars".

Các bác sĩ cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát bệnh Lupus ban đỏ của cô. Mỗi khi Toni tham gia chương trình "Dancing With the Stars", các bác sĩ của cô luôn luôn có mặt ở sau hậu trướng. Toni Braxton cũng đeo một thiết bị để theo dõi nhịp tim để phát hiện cơn đau tim và đột quỵ

Trong cuốn hồi ký Unbreak My Heart: A Memoir năm 2014, Toni Braxton đã dành nhiều cảm xúc khi viết về chứng bệnh này. Một thời gian ngắn sau, Toni nhận trả lời phỏng vấn tờ Huffington Post, chia sẻ về cách chấp nhận sống chung với căn bệnh.

Nhờ sự lên tiếng và ủng hộ của Toni Braxton, Hội đồng tư vấn của FDA đã họp tại Washington, DC để ủng hộ thuốc lần đầu tiên trong 50 năm để đem lại lợi ích cho những người bị Lupus.

Nữ diva kiệt xuất thế giới mắc bệnh nguy hiểm tính mạng nhưng vẫn cất cao giọng hát
Toni Braxton, nữ hoàng nhạc R&B thế giới từng đạt được 7 giải thưởng Grammy không may mắc phải căn bệnh nguy hiểm tính mạng khi cô đang ở đỉnh cao sự...
Hoàng Dương (Dịch từ Huffington Post, Findadoctor)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các bệnh khác