Mẹ thường đưa tới bar, sao nhí 9 tuổi đã cuồng rượu phải nhập viện tâm thần

Ngày 12/06/2020 09:30 AM (GMT+7)

Nổi tiếng khi còn nhỏ nhưng nàng “thiên thần của Charlie” đình đám một thời lại có một tuổi thơ như “người lớn” thay vì giống một đứa trẻ.

Năm 2000, bộ phim Charlie’s Angels (Những thiên thần của Charlie) khi ra mắt đã tạo cơn sốt khắp thế giới. Trong số ba “thiên thần” xinh đẹp, nữ diễn viên Drew Barrymore gây ấn tượng với đôi mắt tinh nghịch, mái tóc đỏ rực và thân hình nóng bỏng. Cô là "thiên thần sexy" của Charlie. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài rạng rỡ đó là một tuổi thơ đầy bi kịch.

Mẹ thường đưa tới bar, sao nhí 9 tuổi đã cuồng rượu phải nhập viện tâm thần - 1

Cô bé Drew Barrymore nổi tiếng từ 7 tuổi.

Drew Barrymore sinh ra vào tháng 2/1975 trong một gia đình nghệ sĩ được đánh giá cao là Barrymores. Khi mới 11 tháng tuổi, Drew Barrymore đã đóng trong một quảng cáo thức ăn cho chó.

Sự nghiệp diễn xuất của Drew bắt đầu khi cô 7 tuổi và tham gia vào bộ phim E.T. the Extra-Terrestrial, năm 1982 - một trong những bộ phim thành công nhất mọi thời đại với doanh thu gần 793 triệu USD toàn cầu và thu về 4 giải Oscar. Hai năm sau, Drew nhận được đề cử Quả cầu vàng khi còn rất trẻ.

Kể từ đó, Drew chính là sao nhí đầy tài năng của Hollywood, nhận được vô số bản hợp đồng đóng phim, người mẫu, quảng cáo... Tuy nhiên “cơn lốc” nổi tiếng đã mau chóng cuốn trôi tuổi thơ của Drew và thậm chí cô bé còn bị coi là "cỗ máy kiếm tiền" để phục vụ thú chơi tiệc tùng của mẹ.

Mẹ thường đưa tới bar, sao nhí 9 tuổi đã cuồng rượu phải nhập viện tâm thần - 2

Năm 9 tuổi, Drew thường xuyên được mẹ dẫn đi bar, vũ trường. 

Cha của Drew, nam diễn viên John Barrymore, là người nghiện rượu đã bỏ rơi hai mẹ con. Từ năm 9 tuổi, Drew đã được mẹ đưa đến các quán bar, vũ trường. Tại đó, Drew đã bắt đầu uống rượu và nhảy nhót với những người đàn ông trẻ tuổi, nổi tiếng, thậm chí năm 10 tuổi cô còn hút cần như người lớn. Trước khi lên 12 tuổi, mỗi tuần Drew cùng mẹ đi tiệc tùng tới 5 lần. Cô nhanh chóng bị sự xa hoa của thế giới này nhấn chìm để rồi hậu quả là năm 13 tuổi, cô bé phải đi cai nghiện ma tuý.

Cũng trong thời điểm này, Drew đã bị rối loạn tâm lý và tìm cách tự tử nhưng may mắn thoát chết và được chuyển tới bệnh viện tâm thần. 18 tháng tại bệnh viện đã khiến Drew suy nghĩ và quyết tâm làm lại cuộc đời.

Năm 14 tuổi, Drew đã quyết giải thoát bản thân khỏi mẹ nhưng cũng chính lúc này, ngành công nghiệp giải trí đã quay lưng lại với cô. Không từ bỏ, Drew đã cố gắng làm việc và sau đó nỗ lực quay lại nghiệp diễn. Cuối cùng, cô đã thành công trở lại là một ngôi sao Hollywood, tham gia những bộ phim như 50 First Dates, Fever Pitch, Blended. 

Hiện tại, Drew là một bà mẹ hai con, điều hành công ty sản xuất Flower Films và một thương hiệu làm đẹp tên là Flower Beauty, Drew Barrymore đã hoàn thành những điều gần như có thể được coi là không thể. Dù đã thoát được quá khứ đen tối nhưng Drew cũng từng thừa nhận quá khứ rượu bia, nghiện ngập đã gây ảnh hưởng tới cô.

Mẹ thường đưa tới bar, sao nhí 9 tuổi đã cuồng rượu phải nhập viện tâm thần - 3

Sớm tiếp xúc với các chất kích thích từ khi còn nhỏ, năm 13 tuổi, Drew đã phải đi cai nghiện ma túy.

Tác hại của rượu bia với trẻ nhỏ

Hành vi uống rượu bia đang ngày càng phổ biến ở tuổi vị thành niên và tuổi uống rượu bia đang ngày càng trẻ hóa. Thực tế rất nhiều trẻ ở lứa tuổi vị thành niên sử dụng rượu bia và các chất kích thích. Trên YouTube còn xuất hiện những đoạn video về trẻ nhỏ sử dụng chất kích thích này. Điều đáng buồn, các bậc phụ huynh thay vì ngăn cản lại tán thưởng và cho đó là niềm vui.

PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm (ĐH Bách khoa Hà Nội), đã bày tỏ quan điểm việc cho trẻ em tiếp xúc với rượu bia sớm là sai lầm nguy hiểm. Các bậc phụ huynh cần kiểm soát và cảnh báo cho con trẻ về những tác hại của rượu bia.

Ông cho hay người lớn uống vài hớp bia có thể chưa ảnh hưởng gì nhiều nhưng với trẻ nhỏ dù chỉ số lượng ít nhưng ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh và các hệ cơ quan khác của trẻ.

“Bản thân cồn là chất kích thích thần kinh. Trẻ con uống một ngụm cũng bị kích thích khiến mặt đỏ gay, choáng váng. Một ngụm bia nhỏ thì không tác hại ngay nhưng khi nâng cấp lên số lượng uống ngày nhiều sẽ gây hại cho não, mắt, gan, thận của trẻ. Trẻ nhỏ cần dinh dưỡng đầy đủ để phát triển về thể chất và tinh thần" - PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh lưu ý thêm.

Mẹ thường đưa tới bar, sao nhí 9 tuổi đã cuồng rượu phải nhập viện tâm thần - 4

Drew đã thành công thoát khỏi quá khứ đen tối.

Cục Y tế dự phòng cho biết rượu bia là nguyên nhân gián tiếp của hàng trăm loại bệnh tật, chấn thương và là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30 bệnh như rối loạn tâm thần kinh, động kinh, trầm cảm, lo âu, giảm khả năng tư duy, học tập ở vị thành niên.

Đồng thời, hành động cha mẹ thường xuyên khuyến khích cho con uống một ngụm bia, rượu sẽ hình thành cho trẻ thói quen xấu về nhậu nhẹt, khiến trẻ ngay từ nhỏ sẽ có tâm lý thích uống rượu. Qua đó tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc với bia, rượu làm tăng nguy cơ trẻ chủ động sử dụng bia, rượu sớm, có thể là nguyên nhân dẫn tới sự nghiện rượu của trẻ ở tương lai lâu dài về sau này.

Không những thế rượu bia còn là chất gây ung thư khoang miệng, họng, thanh quản, thực quản, đại trực tràng, gan và ung thư vú ở phụ nữ.

Nữ diễn viên Nhật xinh đẹp ngàn năm mới gặp tuột dốc nhan sắc vì thói nghiện rượu bia
Được mệnh danh là "nữ thần ngàn năm mới gặp" của Nhật Bản nhưng nữ diễn viên trẻ 20 tuổi đã khiến nhiều người thất vọng khi thấy nhan sắc của cô sau...
Hoàng Minh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các vấn đề sức khỏe khác